Nokia mạnh miệng chê bai iPhone và Android

Khoa học - Công nghệThứ Tư, 14/12/2011 01:00:00 +07:00

(VTC News) - Giám đốc Nokia mới đây đã lên tiếng chê bai 2 sản phẩm công nghệ đang được ưa chuộng nhất hiện nay, là iPhone và Android.

(VTC News) - Giám đốc Nokia mới đây đã lên tiếng chê bai 2 sản phẩm đang được ưa chuộng nhất hiện nay, là siêu phẩm iPhone của Apple và hệ điều hành mở Android của Google.

Trong buổi phỏng vấn vừa qua, Niels Munksgaard, giám đốc danh mục đầu tư, tiếp thị và bán hàng của bộ phận Nokia Entertainment đã chia sẻ với phóng viên Pocket-lint về quan điểm của mình đối với 2 sản phẩm công nghệ đang được ưa chuộng nhất hiện nay là iPhone và Android.

iPhone đã lỗi thời, android thì quá phức tạp (ảnh: QTM) 

"Những gì chúng ta thấy hiện nay là giới trẻ đang tỏ ra chán ngán với iPhone. Ai cũng có iPhone. Bên cạnh đó, rất nhiều người cũng không hài lòng với Android vì sự phức tạp cũng như độ bảo mật của hệ điều hành mở này. Vì vậy, chúng ta có thể thấy được xu hướng của giới trẻ với những thứ hoàn toàn mới, và Windows Phone sẽ là lựa chọn ưu tiên hàng đầu".

Vị giám đốc của Nokia cũng hoàn toàn tin tưởng vào tương lai của liên minh Microsoft và Nokia với những sản phẩm tuyệt vời.

Trên thực tế, có thể nói Google, Apple là những dối thủ duy nhất của Nokia và đang chiếm lĩnh thị phần lớn nhất trên thị trường. Tuy nhiên Munksgaad cũng dự đoán trước thời điểm mà các dịch vụ của Nokia như Nokia Music hay Nokia Drive sẽ đảo ngược tình thế.

Munksgaad đặt niềm tin vào sự thành công của liên minh Nokia - Microsoft (ảnh: The Verge) 

"Thị trường vốn đã rất chật chội. Hãy tưởng tượng khách hàng sẽ phải đi bộ đến tận những cửa hàng của nhà bán lẻ điện thoạii Phone 4S , thấy hàng loạt khối màu đen trên kệ và không biết phải lựa chọn cái nào, trong khi đó chúng tôi lại cung cấp các dịch vụ cũng như các mẫu điện thoại được thiết kế hoàn toàn khác biệt".

Những mẫu điện thoại gần đây của Nokia như N9, Lumia 800 và Lumia 710 đều không tạo được sự đột phá trên thị trường di động.

Điều mà Nokia đã làm được trên định hướng phát triển của mình chưa chứng minh được nhiều cho tham vọng mà đại gia này đang ấp ủ. Tuy nhiên, hãy cùng chờ đợi để xem liệu các sản phẩm của hãng này có làm nên điều kỳ tích trên thị trường công nghệ, đánh bại 2 gã khổng lồ Apple và Google được hay không.

Hải Vân


Bình luận
vtcnews.vn