Yêu cầu cấm bán iPhone 4S của Samsung bị bác bỏ

Khoa học - Công nghệThứ Sáu, 09/12/2011 11:00:00 +07:00

(VTC News) - Cuộc chiến dài hơi vừa có tình tiết mới, yêu cầu cấm bán iPhone 4S của Samsung bị toà án Pháp thẳng thừng bác bỏ.

(VTC News) - Cuộc chiến dài hơi vừa có tình tiết mới, yêu cầu cấm bán iPhone 4S của Samsung bị toà án Pháp thẳng thừng bác bỏ.

Ngoài việc bị tòa án Pháp từ chối yêu cầu này Samsung còn phải bồi thường cho Apple 1 khoản tiền trị giá 100.000 Euro (134.000 USD) để chi trả các chi phí pháp lý liên quan đến vụ kiện. Tuy nhiên số tiền này được cho là khá nhỏ so với những gì mà Apple đã chi ra cho cơ quan thực thi pháp luật ở Pháp.

Toàn án Pháp từ chối yêu cầu cấm bán iPhone 4S trên thị trường này của Samsung (Ảnh: Slash Gear) 
Samsung đã nộp một đơn kiện chống lại sản phẩm mới của Apple là iPhone 4S với lý do iPhone 4S xâm phạm 2 bằng sáng chế về công nghệ 3G WCDMA hiện do công ty Hàn Quốc này nắm giữ.

Trong tuyên bố của mình Samsung nói: "Apple đã vi phạm trắn trợn quyền sở hữu trí tuệ và tự do sử dụng các công nghệ của chúng tôi. Bây giờ là thời điểm cần thiết để có những hành động pháp lý bảo vệ sự công bằng."


Trước đó Samsung đã đạt được một số kết quả khả quan nhỏ nhoi, sau khi Galaxy Tab (bị Apple kiện) được gỡ bỏ lệnh cấm bán tại Australia. Apple hiện đang kiện Samsung ở một loạt các nước như Mỹ, Đức, Úc, Nhật, Hàn Quốc...


Ngày 16/12 dự kiến sẽ có một cuộc điều trần tương tự diễn ra tại Italia.
Tùng Đinh


Bình luận
vtcnews.vn