Zuckerberg bênh Facebook tại Harvard

Khoa học - Công nghệThứ Tư, 09/11/2011 05:03:00 +07:00

(VTC News) – Đồng sáng lập Facebook nói, ý thức tôn trọng sự riêng tư người dùng của mạng xã hội này còn tốt chán so với Google hay Microsoft.

(VTC News) – Đồng sáng lập Facebook, ý thức tôn trọng sự riêng tư người dùng của mạng xã hội này còn tốt chán so với Google hay Microsoft.

Tại buổi trao đổi với sinh viên trường cũ – đại học Harvard, Mark Zuckerberg đối mặt
Mark Zuckerberg thảo luận với sinh viên tại trường đại học Havard
với nhiều câu hỏi thảo luận mang tính chỉ trích việc, Facebook đã can thiệp quá nhiều vào thông tin cá nhân của thành viên. Tuy nhiên, tỷ phú 27 tuổi lại khẳng định, so với những gã khổng lồ như Google hay Microsoft thì… Facebook còn ý thức hơn nhiều.

Đặc biệt là chàng trai trẻ này càng tự tin hơn, khi cùng với cô Phó giám đốc Thường trực của mình là Sheryl Sandberg trả lời phỏng vấn trên chương trình Charlie Rose trước đó: Nếu bạn để ý kĩ hơn, cho dù đó là Google hay Microsoft – những công ty có công cụ tìm kiếm và mạng lưới quảng cáo, thì họ đều có một số lượng lớn thông tin về bạn, nhưng bạn không bao giờ biết điều đó.

“Gà nhà” Facebook được ông chủ quyết liệt bênh vực hết mình và cho rằng mạng này chỉ sử dụng những thông tin mà người dùng đồng ý chia sẻ.

Sandberg còn hậu thuẫn quan điểm của Zuckerberg bằng luận điểm: “Facebook đã đi tiên phong trong việc bảo vệ sự riêng tư” khi thông báo rộng rãi cho người dùng về tuỳ chọn các quyền cá nhân trên Facebook.

Tuy nhiên, Facebook hiện vẫn đang phải đối mặt với làn sóng phản đối về việc can thiệp quá nhiều vào thông tin cá nhân của thành viên, gần đây mạng xã hội này đã phải gỡ bỏ tính năng nhận diện khuôn mặt qua ảnh vì bị phản ứng gay gắt rằng điều này sẽ gây nguy hiểm và phiền toái cho những người bị nhận diện mà họ không hề biết, hoặc không cho phép.

Phan Minh (ảnh: Dailymail)




Bình luận
vtcnews.vn