Ảnh thật về Tablet 35 USD chuẩn bị xuất xưởng

Khoa học - Công nghệThứ Bảy, 01/10/2011 09:35:00 +07:00

(VTC News) - Ấn độ đã tuyên bố chính thức cho xuất xưởng tablet chỉ với giá "trong mơ" 35 USD chỉ trong vài ngày nữa.

(VTC News) - Sau một thời gian dài dưới con mắt hoài nghi của mọi người, Ấn độ đã tuyên bố chính thức cho xuất xưởng tablet chỉ với giá "trong mơ" 35 USD chỉ trong vài ngày nữa.

Bộ trưởng bộ phát triển nguồn nhân lực Kapil Sibal đã đảm bảo sự ra mắt của chiếc tablet trị giá 35 USD vào ngày 5 tháng 10 như một lời khẳng định "Tablet giá rẻ không chỉ là một giấc mơ".

Chiếc tablet trị giá 35 USD sắp tung ra thị trường. 

Có lẽ Ấn Độ đã giải quyết được các vấn đề sản xuất của dự án thời gian trước đó và đang xúc tiến kế hoạch mới. Điều này cũng có nghĩa là 3 phiên bản 5 inch, 7 inch và 9 inch chiếc máy tính bảng giá rẻ sẽ được bán cho người dùng Ấn Độ vào đầu tháng 10.

Tablet này được biết đến trước đây khá lâu với cái tên Sakshat, trước khi Ấn Độ tuyên bố ngày ra mắt chính thức. Những tin đồn về chiếc tablet, khiến nhiều người nghi ngờ về cái giá "trong mơ" của nó, thậm chí có những ý kiến nhận định trên các báo rằng mẫu thiết kế của Ấn Độ không khác mấy so với 1 sản phẩm của công ty Hivision (Trung Quốc) với cái tên SpeeadPad.

2 Sản phẩm SpeedPad (bên phải) và Sakshat của Ấn Độ giống nhau đến kỳ lạ

Nếu so sánh, ta sẽ thấy thiết kế và cấu hình của SpeedPad và Sakshat giống nhau đến kỳ lạ, từ cách bố trí nút bấm cho tới độ rộng màn hình, bộ nhớ RAM, tích hợp 3G và Bluetooth. Nhưng SpeedPad được bán ra thị trường với giá 100 USD, trong khi đó Sakshat lại chỉ có 35 USD.

Tuy nhiên, điều đó không còn quá quan trọng, bởi điều mà người ta quan tâm nhất bây giờ là giá thành sản phẩm.

Hình ảnh chiếc Sakshat 35 USD của Ấn Độ:

Thiết kế màn hình 7inch 
 
Thiết kế các nút bấm trên Sakshat 7 inch
 
 Các cổng chuyển bên sườn 
 
 Ứng dụng Media Player trên Sakshat
Mẫu quảng cáo tablet 35 USD của Ấn Độ Trên NDTV 

Hải Vân (ảnh: NDTV)


Bình luận
vtcnews.vn