Người dùng Facebook Việt nói về giao diện mới

Khoa học - Công nghệThứ Sáu, 23/09/2011 02:38:00 +07:00

(VTC News) - Phiền toái và phức tạp là phản hồi của nhiều người dùng Facebook, khi mạng xã hội này cập nhật giao diện mới.

(VTC News) - Phiền toái và phức tạp là phản hồi của nhiều người dùng Facebook, khi mạng xã hội này cập nhật giao diện mới.

Facebook vừa cập nhật giao diện và một số tính năng. Giờ đây các tín đồ Facebook sẽ phải làm quen với cách cập nhật New Feed mới, phong cách hiển thị album ảnh mới, và tính năng Ticker lần đầu tiên có mặt.

Tuy nhiên, phần lớn người dùng đều cho rằng các cập nhật mới chỉ làm Facebook thêm phiền toái và phức tạp. Điều này cũng một phần xuất phát bởi hầu hết mọi người đều "ngại" phải thay đổi thói quen sử dụng vốn có. Cùng “lướt” qua một vòng ý kiến của các tín đồ Facebook trong hai ngày vừa qua về giao diện mới:

Tính năng bị “phàn nàn” nhiều nhất: Ticker


Tính năng Ticker cho phép người dùng có thể cập nhật một cách nhanh nhất những hoạt động của bạn bè trên Facebook theo thời gian thực. Tuy nhiên, theo ý kiến từ một số người dùng, tính năng này còn kéo theo nhiều bất tiện khác. Chẳng hạn khi không online trên Facebook chat nhưng người dùng lại bình luận tại một nơi nào nó, bạn bè khác sẽ biết chắc rằng bạn đang ngồi “lướt” Facebook. Cũng như việc bạn cố tình ẩn “Hoạt động gần đây” trên tường mà vẫn bị “soi” với tính năng Ticker. Chính vì lí do đó, nhiều người dùng đã ví von tính năng Ticker biến người dùng thành những Stalker (người theo dõi).



Giao diện mới nhìn giống Google+


Có lẽ việc thay Trang Cá Nhân thành tên tài khoản kèm theo tấm ảnh đại diện nho nhỏ bên cạnh đã khiến nhiều người liên tưởng tới giao diện Google+ của Google. Tuy nhiên ngoài cách hiển thị trông có vẻ giống nhau, chức năng khi ấn vào tấm ảnh nhỏ tại Google+ và Facebook lại hoàn toàn khác. Tại mạng xã hội của Google, khi click vào bức ảnh góc phải màn hình, người dùng sẽ có tùy chọn vào trang cá nhân, quản lí danh sách bạn bè, cài đặt tài khoản và bảo mật. Còn tại Facebook, khi click vào tấm ảnh bạn chỉ truy cập trang cá nhân mà thôi.


 Giao diện của Google+ có ảnh đại diện thu nhỏ ở góc trên cùng bên phải màn hình

New Feed hiển thị theo cách mới: Nhìn rối mắt?


Đó là nhận xét của phần đông các tín đồ Facebook khi thấy “Tin mới nhất” và “Tin nổi bật” được gộp vào làm một. Giờ đây, trên trang chủ người dùng sẽ cập nhật những thông tin mới hơn và kịp thời hơn từ bạn bè. Tuy nhiên, việc gộp hai mục này vào một trang đồng nghĩa với việc các mục “Cập nhật trạng thái”, “Cập nhật album ảnh”, “Link” bị ẩn đi, phải click vào mới hiện ra hộp thoại cho phép cập nhật.


Người dùng vẫn chưa thích nghi với giao diện New Feed mới

Tính năng mới Subscribed và List: việc theo dõi người khác chưa bao giờ dễ dàng đến thế!



Rõ ràng việc Subscribed một ai (theo đuôi một người bạn trên Facebook, người dùng có thể không cần kết bạn với người này nhưng vẫn có thể cập nhật những thông tin mới nhất từ người đó) hoặc cho bạn bè vào một list nào đó (bạn thân, gia đình…) sẽ giúp bạn không bỏ sót một hoạt động nào của người bạn cần theo dõi cho dù người đó có ẩn “Hoạt đông gần đây”, cho bạn vào danh sách hạn chế hay thậm chí khóa wall. Điều này khiến không ít tín đồ Facebook khó chịu bởi bị “theo đuôi” quá chặt.


Tuy nhiên, bên cạnh đó, không thiếu những người dùng tỏ ra thích thú với giao diện mới của Facebook, đặc biệt là cách trình bày anlbum ảnh mới rất dễ chịu của mạng xã hội này.

Theo GenK


Bình luận
vtcnews.vn