Microsoft “mơ” bán được 100 triệu dế chạy Windows Phone

Khoa học - Công nghệChủ Nhật, 17/07/2011 12:05:00 +07:00

(VTC News) - Trong tuần lễ diễn ra Hội nghị thành viên của Microsoft, gã khổng lồ phần mềm không giấu diếm ước mơ bán được 100 triệu dế chạy Windows Phone 1 năm

(VTC News) - Trong tuần lễ diễn ra Hội nghị thành viên của Microsoft, gã khổng lồ phần mềm không giấu diếm ước mơ đạt doanh số 100 triệu dế chạy Windows Phone bán ra.

Microsoft đang đặt rất nhiều tham vọng vươn lên so với những gã khổng lồ khác ở thị trường di động, đặc biệt là Apple với iOS hay Android của Google.

Nói một cách công bằng thì hai thái cực lớn hiện này ở thị trường hệ điều hành cho di động là Android và iOS khiến Microsoft khó lòng đạt được con số 100 triệu dế chạy Windows Phone có thể bán hết veo. Tuy nhiên, trong thời gian tới Windows Phone sẽ là đối thủ đáng gờm khi có được sự hỗ trợ mạnh mẽ hơn từ Nokia.

Thực tế, sự hỗ trợ của Nokia với Microsoft đã được chứng minh với dòng sản phẩm đầu tiên chạy Windows Phone của Microsoft có tên Sea Ray. Cũng tại hội nghị, Microsoft còn trình diễn 4 dòng dế chạy Windows Phone mới đến từ Acer, ZTE, Fujitsu và Samsung.

Windows Phone 7 là một con bài quan trọng của Micsoft đang bị thất sủng

Hiện tại, người dùng Windows Phone đang để mắt đến một phiên bản mới đó là Windows Phone 7.5 (tên mã Mango) với nhiều nâng cấp tối ưu. Không chỉ thế, Microsoft còn tiết lộ đã và đang tiến hành phát triển những bản Windows Phone mới có tên mã Tango và Apollo. Thực tế, năm ngoái chúng ta đã nghe về sự xuất hiện của phiên bản update lớn là Apollo sẽ xuất hiện vào cuối năm 2012 trùng thời điểm ra mắt Windows Phone 8.

Rõ ràng với những gì đang có, Microsoft muốn hướng đến một đỉnh cao mới ở thị trường di động thế giới bằng con bài chiến lược Windows Phone. Tuy nhiên, mọi chuyện không hề đơn giản khi còn có các đại gia khác cũng đang tranh giành khốc liệt trên thị trường này.

Xem ra ước mơ bán ra được 100 triệu dế chạy Windows Phone của Microsoft đang... không nằm trong tầm tay của hãng
.

Hoàng Lâm (theo Techspot)

Bình luận
vtcnews.vn