Google tung đòn mới tấn công Facebook

Khoa học - Công nghệChủ Nhật, 17/07/2011 08:00:00 +07:00

(VTC News) - Trong nỗ lực chống lại sự “bành trướng” của Facebook, Google đang phát triển Google+ theo hướng “mở” hơn nhiều.

(VTC News) - Trong nỗ lực chống lại sự “bành trướng” của Facebook, Google đang phát triển Google+ theo hướng “mở” hơn nhiều.

Chiêu bài của Google được đánh giá rất cao vì cách thức quản lý dữ liệu của Facebook được cho là khá cứng rắn khi người dùng khó có thể lấy được dữ liệu của mình. Hoặc nếu có lấy được thì cũng khó lòng tương thích được với các dịch vụ khác.

Đặc biệt, làm cách nào để lấy danh sách địa chỉ bạn bè trên Facebook nếu cần là vấn đề càng nan giải hơn rất nhiều. Sở dĩ Facebook làm như vậy là để giữ chân những người dùng của mình.

Đế chế Facebook đang vấp phải hòn đá cản rất lớn là Google+

Tuy nhiên, Google lại đi một nước cờ khôn khéo với việc cho người dùng có thể trích xuất dữ liệu dễ dàng hơn nhiều chỉ với một cú click chuột.

Trước đó, Facebook đã khóa công cụ liên kết và email nguồn mở Open-Xchange giúp người dùng tái tạo lại danh sách địa chỉ liên lạc của bạn bè trong tài khoản Facebook để chuyển sang sử dụng Google+.

Không chỉ thế, Facebook đã khóa ứng dụng Friend Exporter của nhà lập trình Mohamed Mansour. Ứng dụng này dành cho trình duyệt web Google Chrome, cho phép người dùng Facebook xuất số điện thoại, địa chỉ email và nhiều thông tin khác của bạn bè có trong danh sách trên tài khoản Facebook để nhập vào một dịch vụ khác, trong đó có Google+.

Với tiêu chí "mở" trong việc quản lý thông tin bạn bè của người dùng, Google+ đang lấy được điểm hơn chính sách cứng rắn của Facebook

Facebook gần đây đã bị chỉ trích khá nhiều nhưng mạng xã hội này vẫn rất kiên quyết "đóng khung" việc làm của mình. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc, nếu muốn chuyển "nhà" và sở hữu dữ liệu sổ địa chỉ trên Facebook không phải là điều đơn giản.

Rõ ràng Google đang có ưu thế hơn về cách thức quản lý dữ liệu của mình “mở” hơn so với Facebook và xu hướng mở bao giờ cũng là điều mà người ta hay nhắc đến khi nói về Google.

Bình luận
vtcnews.vn