Sắp có thể tìm kiếm ảnh “siêu nét” trên Bing

Khoa học - Công nghệThứ Ba, 28/06/2011 06:30:00 +07:00

(VTC News) - Với nhu cầu ngày càng cao trước các dịch vụ tìm kiếm, Micrsoft đã móc “hầu bao” một số tiền khổng lồ để cho ra mắt một ứng dụng cực mạnh.

(VTC News) - Với nhu cầu ngày càng cao của người sử dụng các dịch vụ tìm kiếm, Micrsoft đã móc “hầu bao” ra một số tiền khổng lồ để cho ra mắt một ứng dụng cực mạnh.

Ứng dụng mới của Microsoft được hứa hẹn sẽ tập trung vào dịch vụ tìm kiếm ảnh và mang lại những trải nghiệm mới hơn cho người dùng với những bức ảnh sống động như thật.

Theo Microsoft tiết lộ, ứng dụng dành cho Web này sẽ có tên Bing Maps GeoArt là một phần của dự án Bing Maps Global Ortho sẽ được tích hợp với dịch vụ tìm kiếm Bing của hãng.

Những bức ảnh trên Bing sẽ dần tiến tới có chất lượng siêu nét 

Để phát triển ứng dụng mới này, gã khổng lồ phần mềm đã đầu tư đến 100 triệu USD để thuê phi công, máy bay và 1 triệu máy ảnh chất lượng cực cao chụp rất nhiều hình ảnh tại Mỹ và Đông Âu để mang về xử lý. Dự kiến để hoàn thành dự án này, sẽ phải ngồn của hãng 1 năm nữa.

Ảnh chụp tại công viên quốc gia Utah - Canyonlands National Park 

Thậm chí, dịch vụ của Microsoft còn tái hiện lại trung thực cả sự thay đổi của cây cối theo mùa, từng đám mây, khói, tuyết hay những thảm họa thiên nhiên… tại các địa điểm được chụp. Sau khi có được những hình ảnh ưng ý, Microsoft sẽ mang về xử lý với những phần mềm chuyên dụng để có thể tải được lên mạng dễ dàng.

Hiện tại, Microsoft mới chỉ thực hiện được khoảng 10% các hình ảnh ở Châu Âu và Mỹ đã gần xong.

Động thái này của Microsft có thể coi là một đòn đánh mới vào đối thủ Google với dịch vụ Google Earth nổi tiếng và nhằm thu hút lượng người dùng khổng lồ đang trung thành với Google.

Tuy nhiên, tạm thời chỉ có khoảng 153 điểm ở Mỹ có thể sử dung thử nghiệm tính năng tìm kiếm ảnh siêu nét của Microsoft tích hợp cho Bing. Còn các nơi khác trên thế giới sẽ còn phải đợi một thời gian nữa.

Hoàng Lâm (theo Cnet)

Bình luận
vtcnews.vn