Công Phượng đủ sức đá ở Châu Âu, bầu Đức chăm 'siêu nhân' kiểu Messi

Thể thaoThứ Ba, 15/03/2016 10:13:00 +07:00

Hiện tại, Gia Huy cùng một số học viên khác của học viện JMG ở TP HCM như Trọng Bảo, Trung Thông đang được tiêm hormon tăng trưởng.

Bầu Đức từng không ít lần tự hào chia sẻ với giới truyền thông rằng học viện bóng đá HAGL Arsenal JMG còn rất nhiều những học viên tài năng hơn cả lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường…

Một trong những “đàn em” của Công Phượng khiến bầu Đức luôn thích thú mỗi lần ghé thăm học viện HAGL Arsenal JMG chính là Trần Gia Huy, với những tố chất kỹ thuật nổi trội hơn các học viên còn lại của khoá 3.

Gia Huy, cậu bé sinh năm 2003 ở Thanh Hoá hay được mọi người ở lò đào tạo nhà bầu Đức gọi với biệt danh “siêu nhân”. Từ khi 5 tuổi, Gia Huy đã phải sống với ông bà do bố mẹ chia tay nhau.
Gia Huy-siêu nhân của bầu Đức
 Gia Huy (trái) được ví như siêu nhân của bầu Đức
Đam mê trái bóng từ khi còn rất nhỏ và đặc biệt thần tượng Messi của CLB Barca, nhưng “siêu nhân” Gia Huy đã bị loại ngay từ “vòng gửi xe” khi đi thi tuyển vào một số lò đào tạo ở Hà Tĩnh, hay Hoà Bình.

Có kỹ thuật cá nhân miễn chê, nhưng thể hình của Gia Huy lại là một rào cản cực lớn vì cậu bé chỉ cao 1m33 dù đã 13 tuổi, thấp bé hơn những người bạn đồng trang lứa từ 15 đến 20 cm. Thế nhưng, trong đợt tuyển sinh bổ sung khoá 3 của học viện HAGL Arsenal JMG vào cuối năm 2013, ông Vincent Dufour – giám đốc học viện JMG toàn cầu đã điền tên Gia Huy vào danh sách trúng tuyển chỉ sau vài đường bóng.

Đó là một đặc cách mà trong quá khứ, những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường…cũng không có được khi thi tuyển vào học viện HAGL Arsenal JMG. Gia nhập lò đào tạo nhà bầu Đức đã được 2 năm và được ăn uống với đầy đủ chất dinh dưỡng, nhưng thể hình của “siêu nhân” Gia Huy không cải thiện là bao. Trong khi nhiều đồng đội đã lớn trông thấy thì Gia Huy vẫn còi cộc như ngày nào.
Giám đốc JMG trực tiếp tuyển sinh
 Giám đốc học viện JMG trực tiếp tuyển sinh ở TP.HCM
Đầu năm 2016, bầu Đức đã chính thức gửi cầu thủ nhí tiềm năng của mình xuống tập luyện ở học viện JMG tại TP HCM để các bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng tại đây điều trị bệnh thấp còi và suy sinh dưỡng cho Gia Huy.

Chia sẻ với chúng tôi mới đây, bác sĩ Trần Thị Minh Nguyệt của “lò đào tạo Arsenal 2.0 tại Việt Nam” tiết lộ rằng Gia Huy đang được điều trị theo phác đồ mà CLB Barca đã điều trị cho siêu sao Messi trong quá khứ, để có thể tăng chiều cao, cân nặng.

Hiện tại, Gia Huy cùng một số học viên khác của học viện JMG ở TP HCM như Trọng Bảo, Trung Thông đang được tiêm hormon tăng trưởng. Trước mắt, các “sao nhí” kể trên được tiêm thuốc điều trị trong từng giai đoạn để các bác sĩ đưa ra đánh giá cụ thể.

 
Trong số 3 cầu thủ này (Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường), chỉ Công Phượng đủ trình độ thi đấu cho các giải bóng đá châu Âu
Giám đốc toàn cầu học viện JMG
 
Nhưng theo thông tin chúng tôi được biết, có thể Gia Huy cùng một số đồng đội sẽ được điều theo phương pháp gần giống với CLB Barca giúp Messi có thể trạng hiện tại trong khoảng thời gian lên đến 3 năm.


Đánh giá về triển vọng phát triển của “siêu nhân” Gia Huy, ông Jean-Marc Guillou – người sáng lập học viện JMG toàn cầu tự tin rằng “báu vật” của bầu Đức sẽ cải thiện được thể hình và trở thành cầu thủ ngôi sao trong tương lai: “Nhiều người thắc mắc tại sao chúng tôi không tuyển những cầu thủ có thể hình tốt ngay từ đầu.

Nhưng những cầu thủ như vậy lại không có được yếu tố chúng tôi tìm kiếm như kỹ thuật khéo léo, tốc độ… Chúng tôi tự tin về khả năng phát triển của các học viên, dù thể hình là hạn chế. Như Messi, hay Iniesta nhỏ con vậy nhưng họ vẫn trở thành những ngôi sao lớn.

Cũng như trường hợp như cậu bé Gia Huy, chúng tôi không lo lắng về triển vọng phát triển tài năng này. Gia Huy là tài năng đặc biệt, đang được điều trị theo phương pháp khá giống trường hợp của Messi. Tôi nghĩ thể hình của Gia Huy cùng một số học viên khác chắc chắn sẽ được cải thiện.”
Học viện Nutifood HAGL Arsenal JMG
Bao nhiêu tài năng trẻ sẽ trưởng thành từ công nghệ JMG?
Đặc biệt, “cha đẻ” của học viện JMG toàn cầu đánh giá trong số Công Phượng, Tuấn Anh và Xuân Trường thì Công Phượng có nhiều cơ hội sang châu Âu thi đấu hơn cả.

Ông nói: “Tôi theo dõi 3 cầu thủ này từ nhỏ nên tôi rất hiểu những tố chất của họ. Theo đánh giá của tôi, trong số 3 cầu thủ này thì chỉ Công Phượng đủ trình độ thi đấu cho các giải bóng đá châu Âu.

Công Phượng sở hữu tốc độ, kỹ thuật cá nhân tốt và khả năng có thể tự mình tạo ra đột biến, là mẫu cầu thủ có thể tự kết thúc trận đấu. Tất cả những yếu tố đó, kèm với việc nỗ lực thi đấu trong thời gian tới thì giấc mơ sang châu Âu đá bóng hoàn toàn trở nằm trong tầm tay của Công Phượng.

Nếu được ra sân thường xuyên ở Mito Hollyhock cơ hội để Công Phượng lọt vào mắt xanh các CLB ở châu Âu càng lớn hơn.”

Nguồn: Khám phá
Bình luận
vtcnews.vn