Công nương Diana và Kate - 30 năm giống và khác

Thế giớiThứ Sáu, 29/04/2011 11:00:00 +07:00

(VTC News) - Có gì giống và khác ở “đám cưới cổ tích thế kỷ” này so với lễ cưới của cha mẹ chú rể là công nương Diana và Thái tử Charles cách đây 30 năm?

(VTC News) - Sau gần 10 năm yêu nhau, hôm nay hoàng tử William và vị hôn thê xinh đẹp Kate sẽ cùng nhau bước vào thánh đường để tổ chức lễ cưới. Có gì giống và khác ở “đám cưới cổ tích thế kỷ” này so với lễ cưới của cha mẹ chú rể là công nương Diana và Thái tử Charles cách đây 30 năm?

 

Địa điểm cầu hôn:

 

Thái tử Charles cầu hôn công nương Diana ở cung điện Buckingham ở London, còn Hoàng tử William cầu hôn Kate khi hai người đi du lịch ở Kenya.

 

Về địa điểm tổ chức lễ cưới:

 

 

Charles và Diana: Thánh đường St Paul

 

William và Kate: Nhà thờ Westminster

 

Số lượng khách mời:

 

Charles và Diana: 3.500 người

 

William và Kate: 1.900 người

 

Chi phí lễ cưới:

 

Charles và Diana: 30 triệu bảng Anh

 

William và Kate: Dự tính trên 50 triệu bảng Anh.

 

 Xe cưới của Công nương Diana

Xe cưới:

 

Charles và Diana: Xe ngựa mạ vàng

 

William và Kate: Xe cổ Rolls-Royce (Hoặc cũng có thể dùng xe ngựa)

 

Số người tham dự:

 

Charles và Diana: Khoảng 1 triệu người

 

William và Kate: Khoảng 1 triệu người

 

Số người theo dõi truyền hình trực tiếp:

 

Charles và Diana: Gần 700 triệu người

 

William và Kate: Dự tính khoảng 2,5 tỷ người (Cả trực tiếp trên mạng)

 

Công nương Diana và Thái tử Charles

Tuổi khi kết hôn:

 

Charles 32 tuổi và Diana 20 tuổi

 

William 29 tuổi và Kate cũng 29 tuổi

 

Thời gian yêu nhau trước khi cưới:

 

Charles và Diana: Nửa năm

 

William và Kate: Gần 10 năm

 

 Kate và hoàng tử William

Truyền thông Anh đặt biệt danh cho cô dâu:

 

Diana: “Cô dâu nhút nhát”

 

Kate: “Kate chờ đợi”

 

Tổng thống Mỹ có tham dự?

 

Charles và Diana: Năm đó khi nhận được lời mời tham dự đám cưới, tổng thống Mỹ đương nhiệm Ronald Reagan vừa trải qua vụ âm mưu bi ám sát nên sức khỏe không đảm bảo, vì thế phu nhân Nancy đã đi thay. 

 

William và Kate: Nước Anh lần này đã không mời tổng thống Obama.

 

 Váy cưới dài 8 của Công nương Diana

Năm 1981, cô dâu Diana đã mặc một chiếc váy cưới màu trắng sữa vô cùng tinh xảo, dài tới 8 mét, được đính hơn 10.000 hạt ngọc trai. Trước sự chứng kiến của hơn 1 triệu người hai bên đường và hơn 700 triệu người theo dõi qua màn hình ti vi, cô dâu bước khỏi xe ngựa, giống như “cô bé lọ lem” hồn nhiên trong trắng bước vào lễ đường, mọi người trong lễ đường trang nghiêm chào đón cô dâu.

 

Một đám cưới có chi phí trên 30 triệu bảng Anh, hơn 2500 quan khách tham dự, được truyền hình trực tiếp và phát sóng với 33 ngôn ngữ khác nhau được coi là “đám cưới thế kỷ”, đám cưới sang trọng nhất thế kỷ 20. Theo thống kê, đám cưới xa hoa này đã phá kỷ lục mức chi phí đám cưới Hoàng gia lớn nhất thế giới.

 

 

30 năm sau, đám cưới của hoàng tử William với cô gái thường dân xinh đẹp Kate đã thuộc về thế kỷ 21. Đám cưới này dự tính sẽ chi phí vượt qua con số 50 triệu bảng Anh. Số khách mời trên toàn thế giới là 1900 khách. Ước tính sẽ có khoảng hơn 1 triệu người dân đứng hai bên đường theo dõi đám cưới này. Sự nồng nhiệt chào đón, quy mô tổ chức và sự xa hoa cũng tương tự như đám cưới của công nương Diana 30 năm trước đây.

 

Tin rằng, hàng tỷ người trên khắp thế giới cũng đang mong đợi thời khắc thiêng liêng tổ chức lễ cưới này, xem một cô gái lọ lem xinh đẹp trở thành hoàng hậu, khép lại câu chuyện tình lãng mạn bằng một đám cưới như trong cổ tích.

 

Được biết, chiếc váy cưới dành cho cô dâu Kate sẽ được giữ bí mật đến phút cuối cùng.

 

Cẩm Lệ(tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn