Công an xã hi sinh giữa lúc giúp dân chống bão số 1

Thời sựThứ Năm, 05/04/2012 09:53:00 +07:00

Trong lúc đang làm nhiệm vụ, đồng chí Phạm Quốc Phòng đã không quản ngại khó khăn xuống cơ sở giúp dân chèo chống nhà cửa.

Ngày 4/4, lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai và các đồng chí, đồng đội đã đến chia buồn cùng gia đình đồng chí Phạm Quốc Phòng, Trưởng Công an xã Bàu Hàm 1, huyện Trảng Bom (Đồng Nai), bị cây đè lên người trong lúc đang giúp dân chống bão số 1 và đã tử vong vào đêm 3/4.

Trước đó, khi bão số 1 tràn vào làm tốc mái và sập nhiều nhà, cây cối của người dân xã Bàu Hàm 1, đồng chí Phạm Quốc Phòng đã không quản ngại khó khăn xuống cơ sở giúp dân chèo chống nhà cửa. Trong lúc đang làm nhiệm vụ, đồng chí Phòng đã bị một cây xanh gãy đổ đè lên người, gây chấn thương sọ não.

Ngay sau đó, đồng chí Phạm Quốc Phòng đã được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (thành phố Hồ Chí Minh) để cấp cứu. Tuy nhiên, do bị chấn thương nặng ở phần đầu, đến đêm 3/4, đồng chí Phòng đã tử vong.

Thay mặt lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai, Đại tá Nguyễn Xuân Kim, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình đồng chí Phòng; đồng thời ca ngợi tấm gương dũng cảm, không quản ngại khó khăn của người chiến sĩ công an nhân dân sẵn sàng giúp đỡ nhân dân trong lúc hoạn nạn. Công an tỉnh Đồng Nai đã hỗ trợ gia đình đồng chí Phạm Quốc Phòng 10 triệu đồng. Trước đó, chính quyền và Công an huyện Trảng Bom cũng đã hỗ trợ gia đình ông 12 triệu đồng.

Đồng chí Quốc Phòng sinh năm 1963, là Đảng ủy viên Đảng ủy xã Bàu Hàm 1. Hiện ngành công an cùng chính quyền huyện Trảng Bom đang thực hiện các thủ tục để hỗ trợ chính sách cho gia đình ông./.

TTXVN

Bình luận
vtcnews.vn