"Có thể nạn nhân chết vì chế thuốc nổ để tống tiền"

Thời sựThứ Ba, 21/09/2010 06:01:00 +07:00

(VTC News) – Đại tá Phan Anh Minh khẳng định, "anh Mai không có ý khủng bố, nhưng nhiều khả năng nạn nhân chế thuốc nổ nhằm thực hiện ý định vi phạm pháp luật".

(VTC News) - 3 ngày sau vụ nổ kinh hoàng xảy ra tại nhà số 43 đường Ngô Quang Huy, P.Thảo Điền, Q.2, cơ quan chức năng đã phát hiện nguyên nhân là do thuốc nổ.


Theo điều tra, nguyên nhân vụ nổ ở quận 2 gây chết người là do thuốc nổ 

Như VTC News đã đăng tin, Vào lúc 10h30 ngày 18/9, người dân ở đường Ngô Quang Huy, phường Thảo Điền, quận 2 (TP.HCM) giật mình khi nghe tiếng nổ vang trời xuất phát từ ngôi nhà số 43. Khi mọi người có mặt, tường của ngôi nhà trên đã đổ sập, mái tôn, đá, các thanh sắt… bị thổi bay. Một người trong ngôi nhà đó bị vụ nổ làm tử vong. Nạn nhân được xác định là anh Trần Hữu Mai (SN 1971).

Tại buổi làm việc với các phóng viên, báo đài sáng 21/9, Đại tá Phan Anh Minh – Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM – khẳng định, nguyên nhân gây nổ là do nạn nhân chế thuốc nổ chưa đúng kỹ thuật.

Khám nghiệm hiện trường, các đơn vị nghiệp vụ thu giữ 1 máy vi tính xách tay, 1 ổ cứng máy vi tính để bàn. Kiểm tra ổ cứng, cơ quan chức năng phát hiện nạn nhân Mai đã tải nhiều tài liệu trên mạng Internet có liên quan đến thuốc nổ và quy trình, kỹ thuật chế tạo thuốc nổ.

Ngoài ra, cơ quan công an còn thu giữ 1 bản vẽ sơ đồ nhiều khu vực chi tiết bến đò Long Đại, thuộc ấp Long Đại, P. Long Phước, Q.9, TP.HCM.

Đại tá Phan Anh Minh khẳng định: "Dựa trên chứng cứ, hồ sơ thu thập được, kết luận anh Mai không có ý khủng bố, nhưng nhiều khả năng nạn nhân chế thuốc nổ nhằm thực hiện ý định vi phạm pháp luật, có thể là hành động tống tiền".

Quỳnh Mai

Bình luận
vtcnews.vn