CLB Than Quảng Ninh bị tố không cho cầu thủ được tự do ra đi

Bóng đá Việt NamThứ Sáu, 27/08/2021 20:06:55 +07:00
(VTC News) -

Tiền vệ Nghiêm Xuân Tú khẳng định CLB Than Quảng Ninh chưa gửi giấy thanh lý hợp đồng để cầu thủ được tự do rời đội.

Các cầu thủ Than Quảng Ninh đang bị đội bóng chủ quản nợ khoảng 60 đến 70 tỷ đồng tiền lương, thưởng, lót tay từ năm 2019 đến nay. Mới đây, Công ty TNHH một thành viên bóng đá Quảng Ninh nộp đơn xin giải thể và chuyển đội bóng về cho tỉnh.

Tuy nhiên, CLB Than Quảng Ninh được cho là mới gửi giấy thanh lý hợp đồng cho số ít cầu thủ. Nhiều ngôi sao khác, trong đó có Nghiêm Xuân Tú, lên tiếng khẳng định đội bóng đất Mỏ chưa làm giấy thanh lý để anh cùng đồng đội tìm bến đỗ mới.

CLB Than Quảng Ninh bị tố không cho cầu thủ được tự do ra đi  - 1

Nghiêm Xuân Tú chia sẻ trên trang cá nhân. 

"Có thể nói thanh xuân của tôi, những tháng ngày tươi đẹp nhất trong sự nghiệp của tôi đã dành trọn cho nơi này. Tôi đã từng nhiều lần từ chối những lời mời hấp dẫn từ nhiều đội bóng khác, cả những cơ hội được chơi bóng ngay tại Hà Nội gần nhà để nghe theo tiếng gọi trái tim, nghe theo những lời hứa ở lại cùng nhau chia sẻ, giúp đội vượt qua giai đoạn này.

Chúng ta đã ở bên nhau từ những lúc vinh quang, những lúc khó khăn, cả những lúc nhận nhiệm vụ giải cứu cho một đội bóng khác, cho đến tận những ngày cuối cùng. Giờ đây, tiền có thể tôi sẽ mất, có lúc tôi nghĩ thôi 2 năm qua coi như tôi đi đá phủi đi cho nhẹ nhàng.

Nhưng đến nay cái việc hợp tình hợp lý nhất, cái việc để tôi vớt vát lại chút niềm tin cuối cùng là giải thoát cho nhau tìm chân trời mới, tìm tương lai để lo cho cuộc sống cũng chưa giải quyết được.

Tôi sắp bước sang tuổi 33, có thể nói là đã già trong giới cầu thủ. Mọi thứ, từ tình cảm, niềm tin, nhiệt huyết, cống hiến, trung thành tôi đã trao trọn.

CLB đã tạm dừng hoạt động, cầu thủ được thông báo là sẽ không có lương cho đến khi hoạt động lại, vậy còn lý do gì mà CLB chưa giải phóng cho tôi cũng như những anh em cầu thủ khác để họ sớm lo cho tương lai?", Nghiêm Xuân Tú đặt vấn đề. 

CLB Than Quảng Ninh bị tố không cho cầu thủ được tự do ra đi  - 2

Cầu thủ Than Quảng Ninh bị nợ 70 tỷ đồng tiền lương, thưởng, lót tay. 

Sau khi công ty chủ quản giải thể, CLB Than Quảng Ninh đang chưa có định hướng tương lai: xuống hạng ba thi đấu, chuyển giao về tỉnh, hay được giao do doanh nghiệp khác tiếp quản.

Theo đơn thư kêu cứu của các cầu thủ Quảng Ninh, nếu đến 31/8 không được thanh toán tiền nợ, cầu thủ sẽ kiện CLB lên Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), hoặc Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA).

Trường hợp xấu nhất là CLB Quảng Ninh thanh lý tài sản và tuyên bố phá sản, các cầu thủ coi như mất trắng tiền lương, thưởng và lót tay. Đây sẽ là bi kịch với Xuân Tú cùng đồng đội sau những năm tháng cống hiến cho đội chủ sân Cẩm Phả.

"Tôi chỉ mong đến phút cuối cùng chúng ta vẫn sẽ dành cho nhau những tình cảm tốt đẹp, êm đềm và nghĩa khí như những ngày đầu tiên chúng ta đến với nhau", Xuân Tú nói. 

CLB Than Quảng Ninh bị tố không cho cầu thủ được tự do ra đi  - 3

Cái tên Than Quảng Ninh (áo xanh) có thể sắp trở thành dĩ vãng. 

Theo BLV Vũ Quang Huy, bi kịch của CLB Quảng Ninh là hậu quả nhãn tiền của nền bóng đá còn nhiều vấn đề, phụ thuộc vào các khoản đầu tư của doanh nghiệp và không thể lấy bóng đá nuôi bóng đá.

Chuyên gia gạo gội của bóng đá Việt Nam hy vọng CLB Quảng Ninh sẽ đối xử đàng hoàng, tử tế với cầu thủ, xứng đá với những công sức họ bỏ ra trong những năm qua. 

"Khi cầu thủ kêu cứu, ông Phạm Thanh Hùng nói CLB là do tỉnh phụ trách, còn tỉnh nói doanh nghiệp phải có trách nhiệm.

Rất mong hai bên có tiếng nói chung để dù không đá tiếp, CLB cũng có thể thanh lý hợp đồng cho cầu thủ một cách đàng hoàng, rõ ràng giống như cách họ cống hiến cho CLB, mang lại thương hiệu Than Quảng Ninh", BLV Quang Huy chia sẻ. 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn