CLB Nam Định thanh lý hợp đồng cựu cầu thủ U23 Việt Nam

Bóng đá Việt NamThứ Sáu, 30/06/2023 07:01:16 +07:00
(VTC News) -

Tiền vệ Nguyễn Trọng Đại thanh lý hợp đồng với CLB Nam Định, trở thành cầu thủ tự do.

"Tôi vừa làm việc với CLB Nam Định vào ngày 29/6 và đạt được thoả thuận thanh lý hợp đồng. Tôi sẽ không còn là cầu thủ của đội bóng và hiện tôi đang đàm phán với đội bóng mới. Hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp và tôi có thể tiếp tục thi đấu", tiền vệ Nguyễn Trọng Đại trả lời VTC News.

Trọng Đại và CLB Nam Định đàm phán để thanh lý hợp đồng. Tiền vệ này không nhận được 3 tháng lương đền bù như mong muốn. Tuy nhiên, anh chấp nhận rời CLB Nam Định để có thể tìm kiếm đội bóng mới nhanh nhất có thể. Trọng Đại chỉ còn chưa đầy 3 ngày để xác định bến đỗ mới.

Trọng Đại chia tay CLB Nam Định.

Trọng Đại chia tay CLB Nam Định.

Theo công văn số 112-CV/BĐTXNĐ của CLB Nam Định gửi cầu thủ Nguyễn Trọng Đại, đơn vị này cho biết đã nhận được báo cáo vào ngày 7/6/2023 của Ban huấn luyện về việc không sử dụng tiền vệ sinh năm 1997. Do đó, CLB Nam Định đề nghị Nguyễn Trọng Đại thanh lý hợp đồng lao động sớm 1,5 năm. Giao kèo giữa đôi bên có thời hạn đến hết năm 2024.

Trọng Đại bị kỷ luật bởi một số lần rời đại bản doanh đội bóng. Có nhiều khúc mắc giữa đôi bên, đặc biệt là vấn đề điều khoản khi thanh lý hợp đồng. Trước đó, Trọng Đại cho rằng CLB Nam Định phải trả 3 tháng lương nếu thanh lý hợp đồng sớm, dù vậy đội chủ sân Thiên Trường không đồng ý. 

Nguyễn Trọng Đại có thể đến với một đội bóng hạng Nhất có tham vọng hoặc tìm một bến đỗ tại V-League trong "phiên chợ" giữa mùa giải. Nhưng dù lựa chọn phương án nào đi nữa, tiền vệ sinh năm 1997 phải cố gắng rất nhiều để lấy lại những gì đã mất.

Trọng Đại từng là đội trưởng của U20 Việt Nam và tham dự World Cup 2017. Sau đó, anh tiếp tục là thành viên của U23 Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo. Cầu thủ này thường xuyên được ra sân ở đội bóng chủ quản Viettel và cho thấy năng lực các nhân tốt. Tuy nhiên, phong độ sa sút khiến Trọng Đại phải rời Viettel FC và chuyển đến Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trước khi gia nhập CLB Nam Định.

Mai Phương
Bình luận
vtcnews.vn