Chuyên gia cứu hộ phát hiện mảnh đạn trong ngực đại bàng quý hiếm

Tin tức xanhThứ Hai, 18/03/2024 15:32:00 +07:00
(VTC News) -

Các bác sĩ và chuyên gia cứu hộ quyết định không phẫu thuật để gắp mảnh đạn trong cơ thể chim đại bàng mà để vết thương tự liền.

Ông Lê Trọng Đạt, Phó giám đốc Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật (Vườn quốc gia Cúc Phương), cho biết sau khi tiếp nhận đại bàng từ người dân, đơn vị cùng nhóm bác sĩ, chuyên gia nước ngoài chăm sóc, khám tổng quát, lấy mẫu máu, mẫu phân xét nghiệm, chụp X-quang và siêu âm kiểm tra chuyên sâu.

Họ phát hiện đại bàng bị bắn trước đó và hiện còn một mảnh đạn găm ở vùng cơ ngực. Ngoài ra hệ thống tiêu hóa của đại bàng bị suy yếu.

Các chuyên gia quyết định không phẫu thuật gắp mảnh đạn, mà để vết thương tự liền, khối cơ sẽ hình thành lớp mỡ bao bọc mảnh đạn.

Các chuyên gia nước ngoài thăm khám cho đại bàng. (Ảnh: NVCC)

Các chuyên gia nước ngoài thăm khám cho đại bàng. (Ảnh: NVCC)

Việc phát hiện tổn thương này khiến tiến độ thả loài động vật quý hiếm về tự nhiên sẽ lùi lại khoảng 10 ngày.

Ông Đạt cho biết, ở Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật, chim đại bàng sẽ được sống trong không gian rộng. Nó không bị buộc chân, nhét thức ăn như trước mà khuyến khích tự ăn. Thức ăn chủ yếu của chim đại bàng là chim cút, thịt thỏ, ăn 2 – 3 lần/ngày.

Con chim đại bàng trên được một Youtuber Nguyễn Văn Quế (37 tuổi, huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang) bàn giao lại cho trung tâm cứu hộ. Anh Quế cho biết tiếp nhận loài này từ một người ở huyện Yên Dũng (Bắc Giang) khi thấy sức khỏe nó rất yếu ớt. Sau khoảng 10 ngày chăm sóc, anh liên hệ và bàn giao đại bàng cho Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật.

Đại bàng hoàng đế (đại bàng đầu nâu) là loài chim sống chủ yếu ở châu Âu. Việt Nam là nơi loài đại bàng này di cư qua nhưng không sinh sản nên rất hiếm gặp.

Chim đại bàng đầu nâu thuộc nhóm IB danh mục các loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm trong Nghị định 84/2021/NĐ-CP ngày 22/9/2021 của Chính phủ. Chúng có tên trong Sách đỏ Việt Nam và Sách đỏ IUCN.

Long Quyền
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp