Sao Việt

Chùa Nghệ sĩ 'thay áo mới’, xin người viếng thăm để lại đau thương phiền não

Thứ Tư, 10/01/2024 11:11:04 +07:00

(VTC News) - NSND Trịnh Kim Chi cho biết, sau 3 đợt tu sửa với tổng số tiền gần 700 triệu đồng, hiện chùa Nghệ sĩ đã khang trang, sạch đẹp và tôn nghiêm để chuẩn bị đón Tết.

Chùa Nghệ sĩ 'thay áo mới’, xin người viếng thăm để lại đau thương phiền não - 1

Mới đây, NSND Trịnh Kim Chi vui mừng thông báo việc đã hoàn thành xong việc tu sửa chùa Nghệ sĩ (quận Gò Vấp, TP.HCM) sau thời gian 2 năm kêu gọi và thực hiện.

Chùa Nghệ sĩ 'thay áo mới’, xin người viếng thăm để lại đau thương phiền não - 2
Chùa Nghệ sĩ 'thay áo mới’, xin người viếng thăm để lại đau thương phiền não - 3

Chia sẻ cùng VTC News, NSND Trịnh Kim Chi cho biết, trước Tết năm 2022 chị đã kêu gọi đóng góp để tiến hành tu sửa đợt đầu tiên là bên ngoài và một phần trong khuôn viên chùa.

Chùa Nghệ sĩ 'thay áo mới’, xin người viếng thăm để lại đau thương phiền não - 4
Chùa Nghệ sĩ 'thay áo mới’, xin người viếng thăm để lại đau thương phiền não - 5
Chùa Nghệ sĩ 'thay áo mới’, xin người viếng thăm để lại đau thương phiền não - 6

“Kinh phí có bao nhiêu mình làm bấy nhiêu. Đợt đầu tôi kêu gọi anh em bạn bè và người thân được hơn 200 triệu đồng, tôi cho sửa từ từ. Tổng 3 đợt kêu gọi được số tiền gần 700 triệu đồng giúp chùa tu sửa mới đến 80%”, nghệ sĩ Trịnh Kim Chi cho hay.

Chùa Nghệ sĩ 'thay áo mới’, xin người viếng thăm để lại đau thương phiền não - 7
Chùa Nghệ sĩ 'thay áo mới’, xin người viếng thăm để lại đau thương phiền não - 8

Những hạng mục đã được tu sửa trong chùa, có toàn bộ là khu Chánh điện và các phòng thờ; lợp mái phía trên và mái hiên, sửa lại khu vườn phía Nghĩa trang nghệ sĩ để khách đến viếng có chỗ nghỉ ngơi; sửa và xây lại phần bếp, khu văn phòng, sảnh tiếp khách, toàn bộ tường bao quanh chùa…

Chùa Nghệ sĩ 'thay áo mới’, xin người viếng thăm để lại đau thương phiền não - 9
Chùa Nghệ sĩ 'thay áo mới’, xin người viếng thăm để lại đau thương phiền não - 10
Chùa Nghệ sĩ 'thay áo mới’, xin người viếng thăm để lại đau thương phiền não - 11

Hiện tại, chùa Nghệ sĩ như được “thay áo mới”, khang trang, sạch đẹp và tôn nghiêm hơn. Vào Tết năm nay, các nghệ sĩ, khán giả và phật tử đã có thể đến viếng thăm chùa.

Chùa Nghệ sĩ 'thay áo mới’, xin người viếng thăm để lại đau thương phiền não - 12

“Để ngôi chùa được tu sửa khang trang như vậy là nhờ vào một phần quỹ của Ban ái hữu Hội Sân khấu cùng sự hỗ trợ từ phía nhà thầu xây dựng, bạn bè, người thân, các nghệ sĩ, khán giả và nhiều mạnh thường quân khác” - Diễn viên Trịnh Kim Chi nói.

Chùa Nghệ sĩ 'thay áo mới’, xin người viếng thăm để lại đau thương phiền não - 13

Nữ nghệ sĩ tiết lộ, thời điểm đề xuất sửa chùa, chị chưa có đồng nào trong tay, chỉ có một ít quỹ của chùa nhưng chị cũng “liều mạng” làm rồi kêu gọi. May mắn là mọi người đều rất ủng hộ. Bởi chùa Nghệ sĩ không phải nơi nào cũng có. Có thể nói là ngôi chùa duy nhất dành cho nghệ sĩ, nên chị tin mình làm sẽ được ủng hộ. Từ lúc chị bắt tay vào làm mọi việc đều diễn ra rất tốt đẹp, nhận được sự ủng hộ và động viên của rất nhiều người.

Chùa Nghệ sĩ 'thay áo mới’, xin người viếng thăm để lại đau thương phiền não - 14

NSND Trịnh Kim Chi cho biết thêm, bên trong chùa, có một số hạng mục chưa đưa vào sử dụng nên chưa tiến hành tu sửa. “Hiện còn có một số phòng nho nhỏ chưa sử dụng đến, muốn cải tạo lại để trở thành nhà truyền thống trong chùa. Nơi này dùng để giới thiệu về các vai diễn của các nghệ sĩ gạo cội, những đạo cụ của những nghệ sĩ gạo cội đã từng dùng như thế nào. Nhà truyền thống sẽ trưng bày từ hồi má Bảy Nam, má Phùng Há đến giờ”.

Chùa Nghệ sĩ 'thay áo mới’, xin người viếng thăm để lại đau thương phiền não - 15

Điểm khác biệt của chùa Nghệ sĩ so với các ngôi chùa khác chính là nơi đây có thờ Phật, thờ ông Tổ ngành sân khấu và là nơi an nghỉ của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đã đóng góp nhiều cho sự phát triển của sân khấu, như: nghệ sĩ Thanh Nga, NSND Bảy Nam, NSND Phùng Há…

Chùa Nghệ sĩ 'thay áo mới’, xin người viếng thăm để lại đau thương phiền não - 16

Sau khi hoàn thành công việc tu sửa chùa, Trịnh Kim Chi cảm thấy rất an ổn và vui mừng vì công sức của chị và mọi người đã mang đến một sự sạch đẹp, khang trang cho ngôi chùa đặc biệt này. Chị xem như đây là nghĩa vụ mình cần phải làm, và cảm thấy vui vì mình đã làm được. Hiện đã trong chùa đã sửa được gần như toàn bộ, chỉ còn phần nghĩa trang phía sau chưa tu sửa vì không đủ kinh phí. Trịnh Kim Chi hy vọng năm sau sẽ kêu gọi để có thể thêm khang trang phần nghĩa trang.

Trịnh Trang
Bình luận
vtcnews.vn