Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng: Nguy cơ sạt lở rất cao, phải di dân khỏi vùng nguy hiểm

Tin nóngThứ Năm, 03/08/2023 20:45:18 +07:00

Kiểm tra khu vực thi công hồ chứa nước ở huyện Lâm Hà, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đánh giá nơi này có nguy cơ sụt lún rất cao, phải di dân khỏi khu vực nguy hiểm.

Ngày 3/8, ông Trần Văn Hiệp - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng - cùng đoàn công tác đã kiểm tra tình trạng sụt lún, sạt trượt đất quanh khu vực công trình đang làm dự án hồ chứa nước Đông Thanh, huyện Lâm Hà.

Ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đông (thứ 2 từ trái sang) kiểm tra các điểm sạt trượt, sụt lún. (Ảnh: X.N.).

Ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đông (thứ 2 từ trái sang) kiểm tra các điểm sạt trượt, sụt lún. (Ảnh: X.N.).

Kiểm tra thực tế các vị trí sụt lún, sạt trượt đất và những khu vực nhà dân bị ảnh hưởng, quan sát thực tế và nghe báo cáo, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đánh giá, trong bối cảnh thời tiết diễn biến phức tạp, khó lường và khi mưa lớn liên tục thì nơi này có nguy cơ sụt lún, trượt đất rất cao.

Vì thế, ông Hiệp yêu cầu các đơn vị liên quan, địa phương phải theo dõi, để chủ động ứng phó các tình huống có thể xảy ra bất ngờ.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng - ông Trần Văn Hiệp - kiểm tra đất từ mũi khoan sâu xuống lòng đất 8 - 12 m. (Ảnh: X.N.).

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng - ông Trần Văn Hiệp - kiểm tra đất từ mũi khoan sâu xuống lòng đất 8 - 12 m. (Ảnh: X.N.).

Người đứng đầu UBND tỉnh Lâm Đồng cũng đề nghị cần mời các chuyên gia, nhà khoa học để nghiên cứu, đánh giá nguyên nhân dẫn tới sụt lún, sạt trượt đất khu vực tại dự án hồ chứa nước Đông Thanh, huyện Lâm Hà.

Ngoài ra, lãnh đạo tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan phải tăng cường tuyên truyền, không để người dân hoang mang, nhưng không được chủ quan. Đặc biệt, phải di tản người dân khỏi khu vực nguy hiểm, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và tài sản.

Hồ chứa nước Đông Thanh ở huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: Xuân Ngọc).

Hồ chứa nước Đông Thanh ở huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: Xuân Ngọc).

Còn các đơn vị liên quan phải quan trắc tại công trình xây dựng hồ chứa nước Đông Thanh hàng ngày; tiếp tục thực hiện đồng thời các giải pháp kỹ thuật, kiểm tra địa chất để có hướng xử lý. Quá trình thi công và khi hoàn thành đưa vào vận hành phải đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Nhà dân cùng sân vườn ở gần hồ thủy lợi bị sụt, nứt. Ảnh: Xuân Ngọc).

Nhà dân cùng sân vườn ở gần hồ thủy lợi bị sụt, nứt. Ảnh: Xuân Ngọc).

Trước đó, khu vực thi công dự án hồ chứa nước Đông Thanh (xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà) xuất hiện nhiều điểm sạt lở, sụt lún. Hàng trăm mét đường giao thông tránh ngập cũng nguy cơ sụt trượt. Nhà dân ở gần đó xuất hiện nhiều vết nứt, sụt lún, khiến họ sống trong thấp thỏm.

Theo UBND huyện Lâm Hà, tình trạng sụt lún, sạt trượt đất trên đã ảnh hưởng đến 9 hộ dân với hơn 5,3 ha đất sản xuất nông nghiệp. Trong đó, 5 hộ chịu ảnh hưởng trực tiếp (4 hộ có nhà ở, một hộ không có nhà), 4 hộ khác có nguy cơ bị ảnh hưởng do các vết nứt lan rộng và 500 m đường giao thông tránh ngập có nguy cơ sụt lún, sạt trượt.

Sân vườn nhà dân gần hồ thủy lợi bị sụt lún, nứt. (Ảnh: Xuân Ngọc).

Sân vườn nhà dân gần hồ thủy lợi bị sụt lún, nứt. (Ảnh: Xuân Ngọc).

UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị tiến hành di dời 4 hộ dân có nhà bị ảnh hưởng đến nơi an toàn đồng thời thống kê tài sản, thiệt hại của một số hộ dân để có phương án hỗ trợ (nếu có).

(Nguồn: Vietnamnet)
Bình luận
vtcnews.vn