Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế: Cần kiến nghị xử lý vấn đề đập bỏ hoa, cây cảnh Tết

Tin nóngThứ Năm, 22/02/2024 12:25:00 +07:00
(VTC News) -

Nêu thực trạng tiểu thương đập bỏ hoa, cây cảnh dịp Tết Nguyên đán những năm gần đây, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế cho rằng cần có kiến nghị xử lý để không tái diễn.

Sáng 22/2, tại phiên họp thứ 30, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 1/2024 (trong đó có công tác dân nguyện tháng 12/2023).

Tại phiên họp, các đại biểu dành nhiều thời gian thảo luận, đánh giá tình hình Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, trong đó có thực trạng tiểu thương đập bỏ hoa, cây cảnh chiều 30 Tết.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh. (Ảnh: quochoi.vn)

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh. (Ảnh: quochoi.vn)

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh nêu thực tế, đây là năm thứ hai sức mua đối với hoa, cây cảnh sụt giảm.

"Có hiện tượng dân, tiểu thương phá hoa. Điều này ảnh hưởng đến phát triển vườn hoa, các cụm công nghiệp trồng hoa, cây cảnh. Sẽ xử lý vấn đề này như thế nào để không còn hiện tượng này? Tôi cho rằng trong báo cáo dân nguyện phải kiến nghị vấn đề này", ông Vũ Hồng Thanh nói.

Cũng thảo luận về nội dung này, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm cho biết, trong dịp Tết năm nay, người dân có những khó khăn nhất định nên việc mua sắm, tiêu dùng có những điều chỉnh, hạn chế.

Bên cạnh đó, theo ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, một số địa phương đã có những cách làm mới, hay để giảm thiểu các vấn đề do sức mua giảm gây ra đối với các tiểu thương.

"Một số địa phương, dịp sát Tết đã hỗ trợ để tiểu thương bán hoa cúc mang trở lại vườn hoặc tặng cho người dân. Điều này giúp tránh việc đập vỡ chậu, đổ thải gây mất vệ sinh công cộng", ông Y Thanh Hà Niê Kđăm nói.

Hàng trăm chậu hoa bị bỏ nằm la liệt trên vỉa hè tại chợ hoa Thủ Thiêm (TP Thủ Đức, TP.HCM) trong chiều 30 Tết. (Ảnh: Thy Huệ)

 Hàng trăm chậu hoa bị bỏ nằm la liệt trên vỉa hè tại chợ hoa Thủ Thiêm (TP Thủ Đức, TP.HCM) trong chiều 30 Tết. (Ảnh: Thy Huệ)

Tuy nhiên, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội cũng nhấn mạnh, tình hình kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, việc làm và thu nhập của người lao động, tình hình kinh doanh của doanh nghiệp còn thiếu ổn định.

Nhận định thời gian qua, Chính phủ đã rất quyết liệt trong triển khai các dự án tạo sinh kế, việc làm, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc đề nghị các cơ quan hữu quan tiếp tục triển khai mạnh mẽ, đồng bộ các chương trình, dự án tạo việc làm, hỗ trợ sinh kế cho người dân, qua đó kéo người lao động quay lại làm việc, hỗ trợ người dân trong kinh doanh, sản xuất.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội cho rằng các cấp, các ngành cần tích cực nhập cuộc, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, các tồn tại, hạn chế để đưa ra những giải pháp căn cơ, hiệu quả, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và đời sống người dân.

Anh Văn
Bình luận
vtcnews.vn