Chơi tiền ảo thua 700 triệu đồng, 'con bạc' vào tiệm điện thoại cướp iPhone

Bản tin 113Thứ Tư, 22/11/2023 10:44:37 +07:00
(VTC News) -

Do chơi tiền ảo và tài - xỉu trên mạng internet thua hơn 700 triệu đồng, không có khả năng trả nợ nên Phạm Ngọc Hiến đi vào cửa hàng cướp 2 chiếc điện thoại iPhone.

Ngày 22/11, thông tin từ Công an tỉnh Lai Châu, đơn vị này vừa bắt giữ Phạm Ngọc Hiến (SN 1995, trú tại thôn Phú Nha, xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, Công an huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu tiếp nhận tin báo của anh Nguyễn Minh Đức (SN 1986, chủ cửa hàng điện thoại thuộc Tổ dân phố 32, thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu) về việc cửa hàng của anh bị kẻ lạ mặt cướp hai chiếc điện thoại di động, tổng trị giá hơn 20 triệu đồng.

Phạm Ngọc Hiến tại cơ quan công an. (Ảnh: CACC).

Phạm Ngọc Hiến tại cơ quan công an. (Ảnh: CACC).

Theo tin báo, vào khoảng 21h45 ngày 20/11, một nam thanh niên vào cửa hàng hỏi mua điện thoại iPhone, rồi bất ngờ cướp giật hai chiếc điện thoại di động (một chiếc iPhone 13 và một chiếc iPhone 11 pro max).

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Tân Uyên đã khẩn trương điều tra, xác minh, truy bắt đối tượng. Đến 16h ngày 21/11, công an đã bắt giữ được Phạm Ngọc Hiến khi tên này đang lẩn trốn tại địa bàn phường Tân Phong, TP Lai Châu.

Tại cơ quan điều tra, Phạm Ngọc Hiến khai do chơi tiền ảo và tài - xỉu trên mạng internet thua hơn 700 triệu đồng, phải vay nợ tín dụng đen và người thân, bạn bè. Do vay nhiều tiền, không có khả năng chi trả  nên Hiến đi cướp tài sản. 

Sau khi cướp điện thoại, Hiến mang lên huyện Tam Đường và TP Lai Châu bán được 11,2 triệu đồng, sau khi có tiền Hiến tiếp tục nạp vào trang web đánh bạc qua mạng.

Tại thởi điểm bị bắt, Hiến đang đánh tài – xỉu và thua hết hơn 7 triệu đồng.

Cơ quan điều tra đã thu giữ 2 chiếc điện thoại trả lại cho người bị hại đồng thời ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Ngọc Hiến để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Viên Minh
Bình luận
vtcnews.vn