Choáng ngợp siêu phẩm đồ gỗ của đại gia Việt

Kinh tếThứ Ba, 31/03/2015 07:00:00 +07:00

Những món đồ gỗ quý, tuổi đời hàng nghìn năm, trị giá cả chục tỷ đồng... được không ít đại gia sở hữu, khiến nhiều người choáng váng.

Trước khi dính vòng lao lý, Minh 'sâm' là một tay chơi đồ gỗ quý khét tiếng. Chiếc giường được làm từ gỗ huỳnh đàn đỏ nguyên khối của Minh 'sâm', theo ước tính trị giá rơi vào khoảng 2,5 triệu USD (khoảng 50 tỷ đồng).

Trước khi dính vòng lao lý, Minh 'sâm' là một tay chơi đồ gỗ quý khét tiếng. Chiếc giường được làm từ gỗ huỳnh đàn đỏ nguyên khối của Minh 'sâm', theo ước tính trị giá rơi vào khoảng 2,5 triệu USD (khoảng 50 tỷ đồng).

Trong đại bản doanh của công ty, Minh 'Sâm' sở hữu bốn bộ bàn ghế gỗ Huỳnh đàn đỏ (sưa đỏ) có giá lên tới 5 triệu USD/bộ, quy đổi ra là hơn 100 tỉ đồng. Ngoài ra, Minh sâm sở hữu bộ sập gụ, tủ chè, bộ hoành phi, câu đối cổ thuộc hàng độc nhất vô nhị, hàng trăm năm tuổi.

Trong đại bản doanh của công ty, Minh 'Sâm' sở hữu bốn bộ bàn ghế gỗ Huỳnh đàn đỏ (sưa đỏ) có giá lên tới 5 triệu USD/bộ, quy đổi ra là hơn 100 tỉ đồng. Ngoài ra, Minh sâm sở hữu bộ sập gụ, tủ chè, bộ hoành phi, câu đối cổ thuộc hàng độc nhất vô nhị, hàng trăm năm tuổi.

Nhiều người từng choáng váng khi đại gia Đức 'gấu' (Lương Sơn- Hòa Bình) 'bứng' được gốc gỗ hương cổ thụ thuộc hàng xưa nay hiếm có, hàng ngàn năm tuổi ở nơi hiểm trở nhất của đại ngàn Tây Bắc.

Nhiều người từng choáng váng khi đại gia Đức 'gấu' (Lương Sơn- Hòa Bình) 'bứng' được gốc gỗ hương cổ thụ thuộc hàng xưa nay hiếm có, hàng ngàn năm tuổi ở nơi hiểm trở nhất của đại ngàn Tây Bắc.

Từ gốc này, đại gia Đức 'gấu' chế tác được loạt đồ nội thất gỗ độc đáo như một bộ sập, bàn ghế, tủ, bình phong và một chiếc giường độc đáo liền khối.

Từ gốc này, đại gia Đức 'gấu' chế tác được loạt đồ nội thất gỗ độc đáo như một bộ sập, bàn ghế, tủ, bình phong và một chiếc giường độc đáo liền khối.

Chiếc xe bằng gỗ đầu tiên ở Việt Nam thuộc sở hữu của anh Lê Nguyên Khang - một đại gia ở TP HCM. Chiếc xe cực độc này được làm thủ công bằng gỗ, có giá bán khoảng 24.000 - 25.000 USD

Chiếc xe bằng gỗ đầu tiên ở Việt Nam thuộc sở hữu của anh Lê Nguyên Khang - một đại gia ở TP HCM. Chiếc xe cực độc này được làm thủ công bằng gỗ, có giá bán khoảng 24.000 - 25.000 USD

Ngoại trừ gầm và hệ thống truyền động nhập về, tất cả chi tiết còn lại trên chiếc ôtô tự chế của anh Khang đều làm thủ công bằng gỗ căm xe, tần bì, walnut (óc chó) nhập từ nước ngoài. Xe có thể chạy an toàn với tốc độ 60 km/h.

Ngoại trừ gầm và hệ thống truyền động nhập về, tất cả chi tiết còn lại trên chiếc ôtô tự chế của anh Khang đều làm thủ công bằng gỗ căm xe, tần bì, walnut (óc chó) nhập từ nước ngoài. Xe có thể chạy an toàn với tốc độ 60 km/h.

Đại gia Công mô tô từng được nhiều người biết đến với thú chơi mô tô 'khủng'. Ngoài ra, đại gia Sài Thành đã kỳ công trong sáu tháng để chế tác chiếc điện thoại làm bằng gỗ sưa trị giá 200 triệu đồng.

Đại gia Công mô tô từng được nhiều người biết đến với thú chơi mô tô 'khủng'. Ngoài ra, đại gia Sài Thành đã kỳ công trong sáu tháng để chế tác chiếc điện thoại làm bằng gỗ sưa trị giá 200 triệu đồng.

Chiếc điện thoại mang dáng dấp chiếc motor Honda Valkyrie Run - mẫu xe mà chủ nhân yêu thích. Toàn bộ phần thân máy được làm bằng gỗ sưa. Bên trong thân gỗ là chiếc điện thoại Nokia để không quá mất nhiều diện tích của các chi tiết khác. Các chi tiết trang trí trên máy đều bằng vàng.

Chiếc điện thoại mang dáng dấp chiếc motor Honda Valkyrie Run - mẫu xe mà chủ nhân yêu thích. Toàn bộ phần thân máy được làm bằng gỗ sưa. Bên trong thân gỗ là chiếc điện thoại Nokia để không quá mất nhiều diện tích của các chi tiết khác. Các chi tiết trang trí trên máy đều bằng vàng.

Pho tượng Phật Di Lặc bằng gỗ cao 1,5 mét, rộng 2,4 mét, nặng tới năm tấn của đại gia Hà Thành Trần Đức Thuấn được coi là một trong những pho tượng gỗ 'khủng' ở Việt Nam.

Pho tượng Phật Di Lặc bằng gỗ cao 1,5 mét, rộng 2,4 mét, nặng tới năm tấn của đại gia Hà Thành Trần Đức Thuấn được coi là một trong những pho tượng gỗ 'khủng' ở Việt Nam.

Cần tới sáu người thợ lành nghề và hai năm chế tác để hoàn thành bức tượng gỗ này. Ông Thuấn từng chia sẻ dù có trả giá bạc tỷ cũng không bán pho tượng.

Cần tới sáu người thợ lành nghề và hai năm chế tác để hoàn thành bức tượng gỗ này. Ông Thuấn từng chia sẻ dù có trả giá bạc tỷ cũng không bán pho tượng.

Bình luận
vtcnews.vn