Choáng ngợp bên trong các toà nhà công cộng ở Triều Tiên

Kinh tếThứ Tư, 18/11/2015 09:49:00 +07:00

Phong cách màu sắc đặc biệt được ưa chuộng trong thiết kế nội thất của các toà nhà công cộng ở đất nước Triều Tiên.

Nhà phê bình kiến trúc Wainwright đã đến thăm đất nước có nhiều bí mật nhất thế giới trong suốt mùa hè và bị quyến rũ bởi những toà nhà mà ông nhìn thấy.

Nhà phê bình kiến trúc Wainwright đã đến thăm đất nước có nhiều bí mật nhất thế giới trong suốt mùa hè và bị quyến rũ bởi những toà nhà mà ông nhìn thấy.

Những toà nhà công cộng của đất nước Triều Tiên được thiết kế gợi lên cảm xúc, sức mạnh vĩ đại của các nhà lãnh đạo. Trong ảnh là thư viện trung tâm Bình Nhưỡng.

Những toà nhà công cộng của đất nước Triều Tiên được thiết kế gợi lên cảm xúc, sức mạnh vĩ đại của các nhà lãnh đạo. Trong ảnh là thư viện trung tâm Bình Nhưỡng.

Thay vì những bức tranh trên tường, các căn phòng ở đây đều treo ảnh tất cả các kiểu tóc mà chính phủ uỷ quyền cho phụ nữ.

Thay vì những bức tranh trên tường, các căn phòng ở đây đều treo ảnh tất cả các kiểu tóc mà chính phủ uỷ quyền cho phụ nữ.

Một khách sạn lớn ở Triều Tiên được tạo điểm nhấn chính với những tấm rèm nhún.

Một khách sạn lớn ở Triều Tiên được tạo điểm nhấn chính với những tấm rèm nhún.

Khu vực sảnh chính của khách sạn được trang trí đèn Neon và những bức tranh sơn thuỷ hữu tình.

Khu vực sảnh chính của khách sạn được trang trí đèn Neon và những bức tranh sơn thuỷ hữu tình.

Khu phức hợp và giải trí Changgwang, tâm điểm là bức tranh hoa hồng đầy sức sống.

Khu phức hợp và giải trí Changgwang, tâm điểm là bức tranh hoa hồng đầy sức sống.

 Phòng họp của sân vận động được trang trí màu xanh lá cây, có cảm giác cuộc sống của một vùng đồng bằng.

Phòng họp của sân vận động được trang trí màu xanh lá cây, có cảm giác cuộc sống của một vùng đồng bằng.

Được hoàn thành vào năm 1989, toà nhà này trông giống như một ngôi nhà mô hình hơn là một cơ sở thể thao.

Được hoàn thành vào năm 1989, toà nhà này trông giống như một ngôi nhà mô hình hơn là một cơ sở thể thao.

Thay vì bức rèm đỏ sân khấu, nhà hát kịch quốc gia bình nhưỡng trang trí bằng một bức tranh hoa hồng khoe sắc trong đêm.

Thay vì bức rèm đỏ sân khấu, nhà hát kịch quốc gia bình nhưỡng trang trí bằng một bức tranh hoa hồng khoe sắc trong đêm.

Phòng ngoại giao, cảnh hoàng hôn và đại dương được lấy làm phông nền cho bức tường.

Phòng ngoại giao, cảnh hoàng hôn và đại dương được lấy làm phông nền cho bức tường.

Hồ bơi lớn có màu pastel nhẹ nhàng, khán đài đối xứng theo kiểu sân vận động.

Hồ bơi lớn có màu pastel nhẹ nhàng, khán đài đối xứng theo kiểu sân vận động.

Quang cảnh một nhà trẻ ở đất nước nhiều bí mật này.

Quang cảnh một nhà trẻ ở đất nước nhiều bí mật này.

Bình luận
vtcnews.vn