Choáng ngợp 10 tòa lâu đài hoa lệ nhất của giới đại gia

Kinh tếThứ Sáu, 25/09/2015 08:32:00 +07:00

Lau dai dep nhat the gioi - Với những nhân vật tầm cỡ, các căn biệt thự hay lâu đài vô cùng hoa lệ không chỉ là nơi sinh sống mà còn thể hiện vị thế và đẳng cấp

Lâu đài The Manor, bang California lớn nhất thành phố Los Angeles thuộc sở hữu của huyền thoại Aaron Spelling có hơn 120 phòng, bao gồm phòng bowling, thư viện, bếp dành cho 1000 người và nhiều quầy bar. The Manor đã được bán lại vào năm 2006.

Lâu đài The Manor, bang California lớn nhất thành phố Los Angeles thuộc sở hữu của huyền thoại Aaron Spelling có hơn 120 phòng, bao gồm phòng bowling, thư viện, bếp dành cho 1000 người và nhiều quầy bar. The Manor đã được bán lại vào năm 2006.

Khu biệt thự với tên gọi Promised Land được Oprah đặt tên để tưởng nhớ Ông hoàng Dr.Martin tọa lạc ở thành phố Montecito, bang California. Ngôi nhà trị giá 52 triệu USD có một nhà khách, 14 phòng tắm, bể bơi, sân tennis, nhà hát và một bể bơi nhân tạo.

Khu biệt thự với tên gọi Promised Land được Oprah đặt tên để tưởng nhớ Ông hoàng Dr.Martin tọa lạc ở thành phố Montecito, bang California. Ngôi nhà trị giá 52 triệu USD có một nhà khách, 14 phòng tắm, bể bơi, sân tennis, nhà hát và một bể bơi nhân tạo.

Lâu đài Maison De L’Amitie bên bờ biển Palm hiện tại thuộc sở hữu của doanh nhân người Nga Dmitry Rybolovlev. Ngay từ khi xây dựng, Maison De L’Amitie đã được trang trí toàn bộ bằng vàng và kim cương. Nhà để xe có sức chứa đến 50 chiếc, bể bơi, suối nước nóng ở khắp nơi.

Lâu đài Maison De L’Amitie bên bờ biển Palm hiện tại thuộc sở hữu của doanh nhân người Nga Dmitry Rybolovlev. Ngay từ khi xây dựng, Maison De L’Amitie đã được trang trí toàn bộ bằng vàng và kim cương. Nhà để xe có sức chứa đến 50 chiếc, bể bơi, suối nước nóng ở khắp nơi.

Căn biệt thự Xanadu 2.0 có 6 phòng bếp, 24 phòng tắm, thư viện, bể bơi được lắp đặt hệ thống âm thanh dưới nước thuộc thành phố Seattle, Washington. Ngôi nhà trị giá 120 triệu USD của tỷ phú Bill Gates có thể tự điều chỉnh nhiệt độ từng phòng.

Căn biệt thự Xanadu 2.0 có 6 phòng bếp, 24 phòng tắm, thư viện, bể bơi được lắp đặt hệ thống âm thanh dưới nước thuộc thành phố Seattle, Washington. Ngôi nhà trị giá 120 triệu USD của tỷ phú Bill Gates có thể tự điều chỉnh nhiệt độ từng phòng.

Lâu đài của CEO tập đoàn công nghệ Oracle, Ellison thuộc bang California gồm 10 tòa nhà được xây dựng theo kiến trúc Nhật Bản cùng cảnh quan vô cùng xinh đẹp. Ellison cũng là chủ sở hữu của khu resort trăm tuổi bên bờ hồ Tahoe.

Lâu đài của CEO tập đoàn công nghệ Oracle, Ellison thuộc bang California gồm 10 tòa nhà được xây dựng theo kiến trúc Nhật Bản cùng cảnh quan vô cùng xinh đẹp. Ellison cũng là chủ sở hữu của khu resort trăm tuổi bên bờ hồ Tahoe.

Four Fairfield Pond là căn biệt thự của nhà công nghiệp Ira Rennert có diện tích rộng nhất thành phố New York. Khối tài sản có trị giá ước tính 200 triệu USD gồm 39 phòng tắm, 29 phòng ngủ, sân bóng rổ, tennis và phòng bowling.

Four Fairfield Pond là căn biệt thự của nhà công nghiệp Ira Rennert có diện tích rộng nhất thành phố New York. Khối tài sản có trị giá ước tính 200 triệu USD gồm 39 phòng tắm, 29 phòng ngủ, sân bóng rổ, tennis và phòng bowling.

Khu villa Leopolda ở miền Nam nước Pháp được xây dựng từ những năm 1920 có 11 phòng ngủ, ban công khắp nơi và bể bơi đầy nắng. Villa đắt giá nhất thế giới này là tài sản thừa kế ông trùm tài chính Edmond Safra để lại cho vợ mình.

Khu villa Leopolda ở miền Nam nước Pháp được xây dựng từ những năm 1920 có 11 phòng ngủ, ban công khắp nơi và bể bơi đầy nắng. Villa đắt giá nhất thế giới này là tài sản thừa kế ông trùm tài chính Edmond Safra để lại cho vợ mình.

Lâu đài mang tên nhà báo chí người Mỹ William Randolph Hearst được xây dựng ở San Simeon, bang California trở thành một tòa nhà lịch sử. Lâu đài là biểu tượng cho cuộc sống vương giả của các quý ông vài thập kỉ trước với 20 phòng ngủ, 30 phòng tắm và rạp chiếu phim.

Lâu đài mang tên nhà báo chí người Mỹ William Randolph Hearst được xây dựng ở San Simeon, bang California trở thành một tòa nhà lịch sử. Lâu đài là biểu tượng cho cuộc sống vương giả của các quý ông vài thập kỉ trước với 20 phòng ngủ, 30 phòng tắm và rạp chiếu phim.

Được coi là ngôi nhà đắt nhất nước Anh, Updown Court thực sự rất choáng ngợp. Hai bể bơi trong nhà được thiết kế theo phong cách La Mã, gara ô tô lát đá cẩm thạch, sân đỗ trực thăng, một số nhà khách và hồ nhân tạo cùng hệ thống đèn, điều hòa nhiệt độ tự động. Vẫn chưa rõ ai là chủ nhân hiện tại của căn nhà, chỉ biết rằng đó là một doanh nhân Ấn Độ.

Được coi là ngôi nhà đắt nhất nước Anh, Updown Court thực sự rất choáng ngợp. Hai bể bơi trong nhà được thiết kế theo phong cách La Mã, gara ô tô lát đá cẩm thạch, sân đỗ trực thăng, một số nhà khách và hồ nhân tạo cùng hệ thống đèn, điều hòa nhiệt độ tự động. Vẫn chưa rõ ai là chủ nhân hiện tại của căn nhà, chỉ biết rằng đó là một doanh nhân Ấn Độ.

Đứng đầu danh sách là tòa nhà Antilla tuyệt diệu thuộc thành phố Mumbai. Tòa nhà cao 27 tầng với thiết kế ở mỗi tầng khác nhau, được trang bị tiện nghi hiện đại từ bể bơi, spa, phòng tập yoga, rạp chiếu phim. Chủ nhân của ngôi nhà trị giá 1 tỷ USD là Mukesh Ambani, người đứng đầu tập đoàn công nghiệp Reliance, Ấn Độ.

Đứng đầu danh sách là tòa nhà Antilla tuyệt diệu thuộc thành phố Mumbai. Tòa nhà cao 27 tầng với thiết kế ở mỗi tầng khác nhau, được trang bị tiện nghi hiện đại từ bể bơi, spa, phòng tập yoga, rạp chiếu phim. Chủ nhân của ngôi nhà trị giá 1 tỷ USD là Mukesh Ambani, người đứng đầu tập đoàn công nghiệp Reliance, Ấn Độ.

Bình luận
vtcnews.vn