Cho HS uống thuốc ngừa thai: Giáo viên có nguy cơ đi tù

Giáo dụcThứ Bảy, 11/02/2012 06:50:00 +07:00

(VTC News) - Một giáo viên trung học tại Mỹ có nguy cơ bị phạt 2 năm tù vì cho học sinh uống thuốc ngừa thai khẩn cấp.

(VTC News) - Một giáo viên trung học tại Mỹ có nguy cơ bị phạt 2 năm tù vì cho học sinh uống thuốc ngừa thai khẩn cấp.

 Tracy Lee Steinberg
Tracy Lee Steinberg, một giáo viên dạy toán kiêm trợ lý huấn luyện viên bộ môn bóng rổ tại trường trung học Johnson ở Austin (thuộc tiểu bang Texas, Mỹ) đã bị cho nghỉ việc và có nguy cơ đi tù sau khi khai báo với cảnh sát địa phương về việc đã cho cô học trò 16 tuổi của mình uống thuốc ngừa thai khẩn cấp.

Tình huống trên xảy ra khi cô Tracy Lee thấy học trò mình đang ngồi khóc trong lớp học. Nguyên nhân khiến cô nữ sinh này khóc bắt nguồn từ việc cô bé đã quan hệ tình dục không an toàn với bạn trai và lo lắng mình sẽ bị có thai. Để giúp đỡ học trò mình, cô Lee đã đưa cho cô bé một viên thuốc ngừa thai và yêu cầu cô bé uống.

Theo bản tường trình mà cô Lee Steinberg đã viết, cô đã mua những viên thuốc ngừa thai khẩn cấp tại cửa hàng Planned Parenthood và luôn giữ nó bên mình phòng khi dùng đến. Tuy nhiên, toa thuốc mà Steinberg đã mua chỉ dành riêng cho người trên 17 tuổi, không may là cô học trò kia chỉ mới 16 tuổi.

Sau khi uống thuốc, cơ thể bé gái đã xuất hiện một vài chịu chứng như buồn nôn, đau đầu và đau lưng. Không lâu sau đó, bé gái được chuyển đến bệnh viên để điều trị.

Trong trường hợp không may xảy ra, cô Lee Steinberg rất có thể sẽ đối mặt với án phạt 2 năm tù cùng với mức phạt 15.000 USD. Hiện người thân của cô Lee đang kêu gọi sự ủng hộ từ các sinh viên nhà trường để giúp cô tránh khỏi án phạt kể trên.

Tại Mỹ nói riêng và thế giới nói chung, tỷ lệ mang thai ở thiếu nữ trong độ tuổi teen đang tăng lên đáng kể và tác hại của nó thì vô cùng khó lường.

Hùng Phú (Theo Huffingtonpost)

Bình luận
vtcnews.vn