Chính phủ ra thông điệp đầu năm 2011

Thời sựThứ Bảy, 01/01/2011 12:00:00 +07:00

(VTC News)- Ngày 31/12, tại phiên họp báo thường kỳ của Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng nói về thông điệp đầu năm 2011...

(VTC News) – Quyết tâm cao nhất trong năm 2011 của Chính phủ là ổn định kinh tế vĩ mô và kiềm chế lạm phát; đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế; cải thiện đời sống người dân; xóa đói giảm nghèo; bảo đảm quốc phòng, an ninh; nâng cao vị thế đất nước.

Đây là thông điệp năm 2011 vừa được Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng cho biết chiều nay (31/12), tại buổi họp báo thường kỳ Chính phủ cuối năm.

Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng (Ảnh: TS) 
Tại buổi họp báo, Phó Thủ tướng nhận định, kết thúc năm 2010 - năm thứ 3 chúng ta phải đối phó với tình hình khủng hoảng kinh tế, tài chính thế giới và suy thoái kinh tế nước nhà. Năm 2008 lạm phát, năm 2009 khắc phục suy giảm kinh tế, năm 2010 là năm hồi phục kinh tế sau suy giảm.

Phó Thủ tướng nhận định đây mới chỉ bắt đầu hồi phục, chưa phải khỏe mạnh nhưng nhìn lại một năm sau mục tiêu cơ bản đã đạt kết quả. “Đây là điều đáng mừng!” – Phó Thủ tướng nói.

Phân tích rõ hơn, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, mực tiêu tăng trưởng kinh tế đặt ra 6,5%, đến cuối năm đạt 6,78%. Năm nay mất mùa hạn hán nhưng sản lượng lương thực vẫn tăng gần 800 nghìn tấn, tuy lạm phát nhưng nông nghiệp được giá, đây là điều đáng mừng cho bà con nông dân.

Cùng với đó, xuất khẩu được giá, tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2010 đạt 71,6 tỷ USD, tăng 25,5% so với cùng kỳ; trong đó, ngành nông nghiệp đạt tăng trưởng về kim ngạch xuất khẩu, nhờ giá tăng và sản lượng tăng; ngành dịch vụ tiếp tục phát triển, viễn thông tăng 58%...

Với tốc độ tăng trưởng kinh tế như vậy – Phó Thủ tướng cho rằng Việt Nam "có lực lo chuyện khác”.

“Thế giới đánh giá, Việt Nam tăng trưởng kinh tế cao, và hồi phục kinh tế nhanh. Nước ta đứng vào nền kinh tế khoảng 59/140 trên thế giới. Thế giới cũng đánh giá chúng ta đã thoát khỏi tình trạng nước nghèo, có thu nhập bình quân xấp xỉ 1.200 USD” – Phó Thủ tướng nhận định khả quan.

Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng cũng nhìn nhận, mặc dù nhiều thành công, nhưng “không nên chủ quan vì kinh tế chưa ổn định được”…

Theo ông Nguyễn Sinh Hùng, phát triển thị trường tài chính tiền tệ còn yếu kém, tất cả vốn sản xuất phụ thuộc vào vay ngân hàng, tạo gánh nặng cho ngân hàng; hàng loạt doanh nghiệp Nhà nước chưa cổ phần; giá cả chưa tốt hơn...

Phó Thủ tướng cho biết, năm 2011, Chính phủ tổng kết chưa bao giờ ta có một cơ hội lớn và tiềm lực phát triển như hiện nay để thực hiện kinh tế 5 năm, 10 năm.

Theo đó, năm 2011 phải điều hành cho được ổn định kinh tế vĩ mô, giảm lạm phát; đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển dịch một bước cơ cấu kinh tế, tạo ra tăng trưởng nhanh, nhưng phải bền vững. Cùng với đó, đảm bảo sinh xã hội, giảm nghèo; đảm bảo an ninh, quốc phòng, nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Phó Thủ tướng cho biết, đây là thông điệp đầu năm của Chính phủ, quyết tâm đầu năm để thực hiện thắng lợi Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Trong đó, Phó Thủ tướng nhấn mạnh đến các giải pháp quản lý chặt chẽ chi tiêu ngân sách và chi tiêu công, thực hiện quản lý giá theo quy luật thị trường, chống tham nhũng, lãnh phí, thực hành tiết kiệm... nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2011 đạt 7-7,5% và giảm bội chi xuống còn 5%.

Kiều Minh

Bình luận
vtcnews.vn