Chiến hạm mạnh nhất hải quân Trung Quốc có gì đặc biệt?

Thế giớiThứ Tư, 18/12/2013 02:12:00 +07:00

(VTC News) - 'Soi' từng chi tiết bên trong tàu khu trục hạm tên lửa được xem là siêu hạm mạnh nhất Hải quân Trung Quốc.

Tàu khu trục tên lửa loại 052D của Trung Quốc được phát triển dựa trên nền tảng lớp 052C Lan Châu

Tàu khu trục tên lửa loại 052D của Trung Quốc được phát triển dựa trên nền tảng lớp 052C Lan Châu

Đây được xem là siêu hạm mạnh nhất Hải quân Trung Quốc với đặc tính kỹ thuật vượt trội trong hệ thống điện tử và vũ khí

Đây được xem là siêu hạm mạnh nhất Hải quân Trung Quốc với đặc tính kỹ thuật vượt trội trong hệ thống điện tử và vũ khí

Tàu 052D còn được gọi với cái tên là ‘tàu khu trục Aegis của Trung Quốc’

Tàu 052D còn được gọi với cái tên là ‘tàu khu trục Aegis của Trung Quốc’

Nó bị cho là đánh cắp ý tưởng về kiểu dáng, cách bố trí hệ thống radar giống với tàu khu trục lớp Arleigh Burke của Mỹ

Nó bị cho là đánh cắp ý tưởng về kiểu dáng, cách bố trí hệ thống radar giống với tàu khu trục lớp Arleigh Burke của Mỹ

Tàu 052D thiết kế với hệ thống ống phóng thẳng đứng GJB 5860-2006 (64 ống), bị cho là sao chép hệ thống Mk41 của Mỹ

Tàu 052D thiết kế với hệ thống ống phóng thẳng đứng GJB 5860-2006 (64 ống), bị cho là sao chép hệ thống Mk41 của Mỹ

Hệ thống này cho phép chứa và bắn tên lửa phòng không tầm xa HQ-9B và tên lửa hành trình đối đất tầm siêu xa HN-2

Hệ thống này cho phép chứa và bắn tên lửa phòng không tầm xa HQ-9B và tên lửa hành trình đối đất tầm siêu xa HN-2

Ngoài hệ thống phóng thẳng đứng, Type 052D sẽ trang bị pháo hạm 130mm ở trước boong tàu có tầm bắn gần 30km và tổ hợp pháo phòng không cao tốc Type 730 nằm sau hệ thống phóng thẳng đứng

Ngoài hệ thống phóng thẳng đứng, Type 052D sẽ trang bị pháo hạm 130mm ở trước boong tàu có tầm bắn gần 30km và tổ hợp pháo phòng không cao tốc Type 730 nằm sau hệ thống phóng thẳng đứng

Khung anten radar mạng pha điện tử chủ động (AESA) đặt ở trên tháp chỉ huy – bố trí giống với tàu chiến trang bị hệ thống Aegis của Mỹ

Khung anten radar mạng pha điện tử chủ động (AESA) đặt ở trên tháp chỉ huy – bố trí giống với tàu chiến trang bị hệ thống Aegis của Mỹ

Theo một số nguồn tin, loại radar này được nâng cấp từ tàu chiến lớp 348

Theo một số nguồn tin, loại radar này được nâng cấp từ tàu chiến lớp 348

Tàu 052D được trang bị radar quét mạng pha chủ động mới với các mảng ăng ten mặt phẳng

Tàu 052D được trang bị radar quét mạng pha chủ động mới với các mảng ăng ten mặt phẳng

Theo tình báo Mỹ, Trung Quốc có thể sẽ đóng tới 12 tàu chiến loại 052D

Theo tình báo Mỹ, Trung Quốc có thể sẽ đóng tới 12 tàu chiến loại 052D

Bình luận
vtcnews.vn