Chém người bất thành, quay ra đốt nhà dân

Pháp luậtThứ Tư, 14/11/2012 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Gặp người có mâu thuẫn đang uống nước giải khát, nhóm thanh niên xã Nghĩa An đã cầm dao, rựa xông vào rượt đuổi, đánh.

(VTC News) - Gặp người có mâu thuẫn đang uống nước giải khát, nhóm thanh niên xã Nghĩa An đã cầm dao, rựa xông vào rượt đuổi, đánh.

Ngày 13/11, công an thị xã An Khê (Gia Lai) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiến hành bắt tạm giam các đối tượng Nguyễn Hữu Thanh (21 tuổi), Cao Hùng Thịnh (20 tuổi), Nguyễn Hoàng Ngọc Anh (19 tuổi) Thượng Tá Quang (18 tuổi), tất cả đều trú tại thôn 1, xã Nghĩa An (Huyện Kbang, Gia Lai) về hành vi “gây rối trật tự công cộng”.

Nhóm đối tượng gây rối trật tự công cộng tại cơ quan công an điều tra 

Trước đó, do có mâu thuẫn từ trước với nhóm thanh niên thôn Tú Thủy 3, xã Tú An (thị xã An Khê) nên khoảng 23 giờ ngày 13/7, băng nhóm này đã mang theo dao, rựa, 5 chai đựng xăng và roi điện cùng đi trên 6 xe mô tô tìm nhóm thanh niên xã Tú Thủy 3 để giải quyết mâu thuẫn.

Gặp kẻ địch đang uống nước giải khát ở một quán trong thôn Tú Thủy 3, nhóm thanh niên xã Nghĩa An đã cầm dao, rựa xông vào rượt đuổi, đánh.

Tuy nhiên vì đuổi không kịp nên nhóm thanh niên xã Nghĩa An đã "giận cá chém thớt" nên quay sang đập phá và dùng chai xăng ném đốt nhà bà Võ Thị Xuân gây thiệt hại nặng.

Hiện trường vụ đập phá 

Xong việc, bọn chúng trở về. Khi nghe tin công an, truy đuổi ráo riết, tất cả đã mạnh ai nấy trốn. Qua một thời gian khẩn trương truy lùng, công an đã bắt được 4 đối tượng trên
.

Hiện các đối tượng còn lại, công an vẫn đang truy bắt để xử lý.

Ánh Ngân 
Bình luận
vtcnews.vn