Cháy rừng lớn nhất lịch sử ở Hà Nội: Xác định nguyên nhân ban đầu

Thời sựThứ Sáu, 09/06/2017 11:58:00 +07:00

Cơ quan chức năng phối hợp cùng chính quyền huyện Sóc Sơn đã tìm ra nguyên nhân ban đầu khiến 50 ha rừng bị cháy rụi.

   Video: Toàn cảnh vụ cháy rừng lớn nhất lịch sử ở Sóc Sơn, Hà Nội

      

Liên quan đến vụ việc cháy rừng ở Sóc Sơn Hà Nội, cơ quan chức năng huyện Sóc Sơn cho biết, nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ cháy là do thời tiết nắng nóng kéo dài nhiều ngày. Hơn nữa, khu vực rừng phòng hộ chủ yếu gồm các loại cây như thông, keo, bạch đàn nên có tầng lá khô dày đặc phủ lên bề mặt; khi gặp gió, ngọn lửa bùng phát mạnh dẫn đến cháy lớn.

DSC_1490

Nguyên nhân cháy rừng phòng hộ Sóc Sơn là do nắng nóng kéo dài nhiều ngày. 

Trước đó nhưVTC News đã đưa tin, vụ cháy rừng xảy ra vào khoảng 13h ngày 5/6. Ngay sau khi phát hiện, người dân địa phương đã đánh kẻng thông báo chữa cháy đồng thời thông tin với các cơ quan chức năng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã huy động hơn 2.000 người gồm quân đội, lực lượng PCCC, dân quân tự vệ và người dân địa phương tham gia chữa cháy.

DSC_1524

Lực lượng chức năng phải huy động hơn 2.000 người tham gia dập lửa trong vụ cháy rừng khủng khiếp ở Sóc Sơn. 

Trong quá trình chữa cháy, hơn 10 cán bộ, chiến sĩ tham gia công tác dập lửa đã bị ngất, phải đi cấp cứu.

Phải đến 3h ngày 6/6, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn. Thống kê ban đầu, vụ cháy đã làm thiệt hại khoảng 50 ha rừng keo, thông, bạch đàn...

Ngọc Thắng
Bình luận
vtcnews.vn