Cha con chi hội trưởng người mù xã bị côn đồ hành hung

Pháp luậtThứ Hai, 03/10/2016 16:56:00 +07:00

Trong lúc ra can ngăn nhóm côn đồ hành hung con trai, ông Lộc bị nhóm người này tấn công tới tấp bằng gậy gỗ khiến ông bị trọng thương.

Sáng 3/10, ông Trần Quốc Thắng – Chủ tịch UBND xã Hương Vinh (thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên – Huế) cho biết, chính quyền xã đang phối hợp với công an thị xã Hương Trà điều tra làm rõ việc cha con ông Hồ Lộc – Chi hội trưởng Hội người mù xã Hương Vinh bị nhóm côn đồ hành hung dã man tại nhà.

IMG_20161003_095211

 Ông Lộc cùng con trai bị nhóm côn đồ hành hung dã man tại nhà - (Ảnh: Văn Ngọc)

Theo đó, khoảng 18h30 ngày 1/10, ông Lộc đang thắp hương trong nhà thì nghe tiếng con trai Hồ Văn Đủ (16 tuổi) la thất thanh: “Ba ơi, tụi nó đánh con”. Thấy thế ông Lộc chạy ra can ngăn nhưng chưa kịp phản ứng thì bị nhóm thanh niên tấn công liên tục bằng gậy gỗ.

Để tự vệ, ông Lộc vơ lấy khúc gỗ rồi quờ quạng bốn phía thì bị người hàng xóm tên Lê Đ. xông tới vật ngã xuống nền bê tông.  

Cùng lúc đó, khoảng 3-4 người là con cháu ông Đ. lao vào đấm đá tới tấp ông Lộc. Nhóm thanh niên lạ thì tập trung hành hung anh Hồ Văn Đủ.

Sau chừng 15 phút tấn công, nhóm thanh niên kể trên bỏ đi và dọa giết cả nhà ông Lộc.

IMG_20161003_100404

 Một vết thương trên đầu ông Lộc do bị nhóm người lạ mặt hành hung - (Ảnh: Văn Ngọc).

Vụ hành hung khiến ông Lộc bị đánh rách chỏm đầu phải khâu 7 mũi; mí mắt phải bị rách, bầm dập, phù nề. Riêng con trai Hồ Văn Đủ phải nhập cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế với chẩn đoán ban đầu là móp xương trán.         

Nhận được tin báo, trong tối 1/10, Công an xã Hương Vinh và Công an thị xã Hương Trà đã có mặt để nắm tình hình, khoanh vùng, xác minh những người liên quan.

Một công an viên xã Hương Vinh cho biết, đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, nên toàn bộ hồ sơ liên quan đã được chuyển giao Công an thị xã Hương Trà điều tra xử lý.

Ông Trần Quốc Thẳng - Chủ tịch UBND xã Hương Vinh thông tin: “Chính quyền đã chỉ đạo lực lượng chức năng vào cuộc, đồng thời đề nghị Công an thị xã Hương Trà điều tra xử lý vụ việc một cách khách quan, không bao che sai phạm”.

Được biết, trước khi bị hành hung khoảng 2 tuần, con trai đầu của ông Lộc là Hồ Văn Quý (34 tuổi) từng mâu thuẫn, xô xát với hàng xóm là ông Lê Đ. Vụ việc chưa được công an xã xử lý xong thì ông Lộc và Hồ Văn Đủ (em trai Quý) bị tấn công dã man ngay tại nhà.

Video: Giám đốc công an Hà Nội chỉ đạo làm rõ người hành hung phóng viên trên cầu Nhật Tân

Nguyễn Vương
Bình luận
vtcnews.vn