Tin nóng

Cầu vượt chữ C ở Hà Nội thông xe, giờ cao điểm hết cảnh ùn tắc

Thứ Sáu, 30/06/2023 20:37:00 +07:00

(VTC News) - Sau khi cầu vượt chữ C được đưa vào sử dụng, khu vực nút giao Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch trở nên thông thoáng, không xảy ra ùn tắc dù trong khung giờ cao điểm.

Cầu vượt chữ C ở Hà Nội thông xe, giờ cao điểm hết cảnh ùn tắc - 1

Theo ghi nhận của PV VTC News, sau khi cầu vượt chữ C đầu tiên ở Hà Nội được thông xe, nút giao Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch (quận Đống Đa) thông thoáng hơn hẳn, không còn tình trạng ùn tắc kéo dài như thường lệ.

Cầu vượt chữ C ở Hà Nội thông xe, giờ cao điểm hết cảnh ùn tắc - 2

 Trong khung giờ cao điểm 17h30-18h30 ngày 30/6, dòng xe cộ lưu thông dễ dàng theo hướng Chùa Bộc hướng đi Đông Tác - Phạm Ngọc Thạch - Tôn Thất Tùng.

Cầu vượt chữ C ở Hà Nội thông xe, giờ cao điểm hết cảnh ùn tắc - 3

 Ô tô, xe máy băng băng qua cầu vượt chữ C vừa được khánh thành sau gần 2 năm thi công.

Cầu vượt chữ C ở Hà Nội thông xe, giờ cao điểm hết cảnh ùn tắc - 4

Tại các lối lên, xuống cầu vượt và cả hai làn đường bên cạnh, các phương tiện đều lưu thông thuận lợi.

Cầu vượt chữ C ở Hà Nội thông xe, giờ cao điểm hết cảnh ùn tắc - 5

Theo người dân sinh sống hai bên tuyến đường Phạm Ngọc Thạch, trước đây tại nút giao này thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc, nhất là vào khung giờ cao điểm. "Do lòng đường nhỏ, lưu lượng phương tiện lớn nên xe cộ từ đường Chùa Bộc đi Phạm Ngọc Thạch đông đúc, ken đặc vào mỗi buổi sáng cũng như vào giờ tan tầm. Tuy nhiên, khi cầu chữ C được thông xe đã giảm ùn tắc giao thông cho khu vực, giúp người dân di chuyển thuận tiện hơn", chị Bình (32 tuổi, ở quận Đống Đa) nói.

Cầu vượt chữ C ở Hà Nội thông xe, giờ cao điểm hết cảnh ùn tắc - 6

Chị Vân Anh (ở quận Cầu Giấy) chia sẻ: "Hàng ngày, tôi phải đi qua tuyến đường này để tới công ty làm việc. Cây cầu khánh thành giúp việc đi lại của tôi dễ dàng hơn nhiều. Nếu trước đây tôi đi quãng đường từ nhà tới công ty mất 35 phút thì nay chỉ còn 25 phút di chuyển".

Cầu vượt chữ C ở Hà Nội thông xe, giờ cao điểm hết cảnh ùn tắc - 7

Đến 18h, thời gian cao điểm nhất về lưu lượng phương tiện, nhưng giao thông qua đường Phạm Ngọc Thạch không xuất hiện cảnh ùn tắc.

Cầu vượt chữ C ở Hà Nội thông xe, giờ cao điểm hết cảnh ùn tắc - 8

Bên dưới cầu vượt, dòng phương tiện di chuyển thuận tiện sang đường Chùa Bộc.

Cầu vượt chữ C ở Hà Nội thông xe, giờ cao điểm hết cảnh ùn tắc - 9

Nhiều thời điểm chỉ lác đác vài xe di chuyển qua nút giao từng được coi là điểm đen về ùn tắc giao thông. 

Cầu vượt chữ C ở Hà Nội thông xe, giờ cao điểm hết cảnh ùn tắc - 10

Theo phương án phân luồng của Sở Giao thông vận tải Hà Nội tại khu vực nút giao Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch, các phương tiện tham gia giao thông đường bộ đi theo hai chiều trên cầu vượt theo hướng Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch và ngược lại.

Cầu vượt chữ C ở Hà Nội thông xe, giờ cao điểm hết cảnh ùn tắc - 11

Các phương tiện bị cấm đi lên cầu gồm: xe thô sơ và người đi bộ; ô tô tải, xe khách; xe buýt, các loại xe máy kéo, xe máy thi công chuyên dùng, các loại phương tiện có chiều cao quá 3,5 m.

Cầu vượt chữ C tại nút giao Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch (quận Đống Đa) dài hơn 320 m, được khởi công từ tháng 10/2021, tổng vốn đầu tư khoảng 150 tỷ đồng. Đây là một trong những dự án giao thông quan trọng của Hà Nội.

Sau nhiều lần phải lùi thời hạn thông xe do chậm tiến độ, công trình đã hoàn thiện và chính thức thông xe vào sáng 30/6.

Đây là công trình thuộc cầu vượt thép có dạng chữ Y được đầu tư nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại ngã tư Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch - Tôn Thất Tùng - Đông Tác.

Giai đoạn trước mắt khi chưa giải phóng mặt bằng để mở rộng đường Tôn Thất Tùng, Hà Nội quyết định đầu tư trước cầu vượt thép có dạng chữ C.

Giai đoạn tiếp theo, khi tuyến đường Tôn Thất Tùng được mở rộng theo quy hoạch, sẽ hoàn thiện bổ sung thêm nhánh cầu trên đường Tôn Thất Tùng khớp nối với nhánh trên đường Phạm Ngọc Thạch tạo thành cầu vượt chữ Y hoàn chỉnh.

Viên Minh
Bình luận
vtcnews.vn