Cầu thủ Việt thành nạn nhân của bệnh... đổ thừa

Thể thaoThứ Năm, 11/10/2012 07:25:00 +07:00

Cách đây không lâu, một "bà quan" sau khi đi khảo sát khu vực thủy điện sông Tranh 2, chưa đo đạc gì đã "chém gió" hồn nhiên rằng "người dân hoang mang..."

Cách đây không lâu một "bà quan", đúng hơn là một bà Tiến sỹ viện Vật lý địa cầu sau khi đi khảo sát khu vực thủy điện sông Tranh 2, chưa đo đạc gì đã "chém gió" một cách hồn nhiên rằng "người dân hoang mang là do kém hiểu biết". Thậm chí bà này còn yêu cầu chính quyền tỉnh Quảng Nam phải "giáo dục nhân dân".
Tất nhiên bà kia dù là Tiến sỹ thật nhưng cái kiểu "đổ thừa" vì dân kém hiểu biết đã bị phản ứng dữ dội.
Thực tế thì bệnh đổ thừa này không phải là chuyện hiếm, "dân" đôi khi là lực lượng dễ bị đổ lỗi nhất khi các nhà quản lý muốn giấu đi khả năng quản lý của mình. Tắc đường đổ thừa cho dân không có ý thức. Thành phố chật chội, đổ thừa cho dân mua nhiều xe máy, ô tô. Điện thiếu, đổ thừa do dân không tiết kiệm. Ngay cả trong lĩnh vực tham nhũng, "dân" cũng bị đổ thừa là tiếp tay, sẵn sàng "bôi trơn" hòng được việc…
Hôm qua một cầu thủ gọi điện "khóc": "Bọn em bị… đổ thừa anh ạ". Lạ thật, trong khi cả xã hội điêu đứng vì khó khăn kinh tế, đồng lương mong từng ngày, doanh nghiệp nợ, phá sản ầm ầm thì các cầu thủ dù có bị chậm 1-2 tháng lương thì vẫn có thu nhập khủng. Tức là dù thế nào thì họ vẫn cứ sướng như vua, với thu nhập kiểu vua chứ có phải "dân" đâu mà đòi đổ thừa?

Các cầu thủ sẽ thiệt thòi sau quy định nâng tuổi đào tạo của VFF?

Hỏi ra mới biết là VFF đang dự tính nâng độ tuổi đào tạo lên con số 25 thay vì 23 như trước đây. Đại ý là cầu thủ phải sau 25 tuổi mới được chuyển nhượng tự do, trước lứa tuổi này, CLB vẫn được nhận khoản tiền đào tạo.

Kế hoạch này bắt nguồn từ ý kiến muốn đảm bảo quyền lợi cho CLB, làm giảm đi sự bát nháo bấy lâu trên thị trường chuyển nhượng, cầu thủ không còn cơ hội làm mình làm mẩy tự đẩy giá lên cao hòng lấy tiền, lót tay.
Nghe thì cũng có lý nhưng tại sao chỉ có ở Việt Nam ở có quy định về số tuổi cao vọt và dường như vô lý  khiến cho bóng đá Việt Nam đứng một mình giữa các luật lệ của FIFA?
Với quy định mới, đối tượng thiệt thòi sẽ là các cầu thủ.
Phải nhìn nhận thực tế là thị trường bát nháo, giá ảo không phải do các cầu thủ quy định mà chính là do các ông bầu và sự điều hành lỏng lẻo có phần yếu kém của Liên đoàn.
Sự tranh cướp, căn bệnh thành tích của những ông bầu, các nhà quản lý mới là yếu tố khởi nguồn.
Không quản lý được thì đưa ra những quy định để hạn chế và cấm, ngay cả khi những quy định ấy chỉ tốt cho một nhóm người nhưng lại đi ngược với quy trình phát triển chung.
Lần này, cầu thủ có vẻ như là nạn nhân của bệnh… đổ thừa.

Song An - Thể thao 24h

Bình luận
vtcnews.vn