Câu chuyện phía sau vụ bé 2 tuổi bị bỏ rơi trên taxi

VideoThứ Sáu, 12/12/2014 04:30:00 +07:00

Bé Đinh Gia Huy bị bỏ rơi trên xe taxi ngày 2/12 tại TP.HCM, cơ quan chức năng thành phố đã xác định được danh tính mẹ ruột của cháu bé.

(VTC News) - Liên quan đến vụ việc bé Đinh Gia Huy bị bỏ rơi trên xe taxi ngày 2/12 tại TP.HCM, cơ quan chức năng thành phố đã xác định được danh tính mẹ ruột của cháu bé. 

Mẹ cháu bé được xác định là chị Hồ Thị Thu Vân, 22 tuổi, trú tại Quận 4 TP.HCM. Theo Lãnh đạo Trung tâm cai nghiện Nhị Xuân, huyện Hóc Môn, TP. HCM xác nhận chị Vân hiện đang được điều trị cắt cơn nghiện ma túy tại trung tâm trên. 
Trước đó, đêm 2/12 chị Vân bế con đi taxi lòng vòng để tìm chồng nhưng không liên lạc được, do không có đủ 600 nghìn VND thanh toán cước taxi nên chị Vân đã bỏ con trên xe cả đêm để đi tìm người thân vay tiền để trả tiền cước. 
Tuy nhiên, người lái taxi chờ lâu không thấy ai quay lại nên đã mang cháu bé tới cơ quan chức năng trình báo. 
Được biết, ngày 5/12 cơ quan chức năng xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM ra quân kiểm tra người nghiện ma túy và phát hiện chị Vân là người nghiện và đưa vào trung tâm cai nghiện để điều trị. Hiện tại cháu bé vẫn đang được một cán bộ phường 1, Quận 8 chăm sóc.
Xem clip:

VTV

Vũ Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn