Cậu bé khóc lớn, vẫy tay tiễn anh trai lên đường nhập ngũ

Đời sốngChủ Nhật, 25/02/2024 13:17:02 +07:00
(VTC News) -

Tiễn anh trai lên đường nhập ngũ, cậu bé hét lớn gọi tên anh, không ngừng giơ cao để anh trai nhận ra mình.

Sáng nay, 2.550 thanh niên Hải Phòng lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự (tăng thêm 50 chỉ tiêu so với năm ngoái). Theo thống kê, 100% thanh niên nhập ngũ là đoàn viên, đặc biệt nhiều tân binh đã được kết nạp Đảng trước khi nhập ngũ.

Sáng nay, 2.550 thanh niên Hải Phòng lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự (tăng thêm 50 chỉ tiêu so với năm ngoái). Theo thống kê, 100% thanh niên nhập ngũ là đoàn viên, đặc biệt nhiều tân binh đã được kết nạp Đảng trước khi nhập ngũ.

Ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành uỷ Hải Phòng tặng hoa, động viên tân binh tại huyện Thuỷ Nguyên (Hải Phòng) trước khi các tân binh đi thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành uỷ Hải Phòng tặng hoa, động viên tân binh tại huyện Thuỷ Nguyên (Hải Phòng) trước khi các tân binh đi thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Năm 2024, toàn huyện Thuỷ Nguyên có 571 thanh niên đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, trí tuệ, sức khoẻ lên đường làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong đó 65 thanh niên viết đơn xung phong tình nguyện lên đường nhập ngũ.

Năm 2024, toàn huyện Thuỷ Nguyên có 571 thanh niên đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, trí tuệ, sức khoẻ lên đường làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong đó 65 thanh niên viết đơn xung phong tình nguyện lên đường nhập ngũ.

Trời lạnh nhưng hai bên đường khu vực trung tâm thị trấn Núi Đèo (huyện Thuỷ Nguyên), rất đông người thân của các tân binh vẫn có mặt từ sớm, ngóng theo từng chiếc xe chở con em mình đến điểm nhập ngũ.

Trời lạnh nhưng hai bên đường khu vực trung tâm thị trấn Núi Đèo (huyện Thuỷ Nguyên), rất đông người thân của các tân binh vẫn có mặt từ sớm, ngóng theo từng chiếc xe chở con em mình đến điểm nhập ngũ.

Chị Hiên (quê xã Lưu Kỳ, huyện Thuỷ Nguyên) nghẹn ngào sau khi chiếc xe chở các tân binh ra khỏi tầm quan sát. Người mẹ trẻ cùng con gái đến tiễn tân binh Nguyễn Tiến Dũng (SN 2005) nhập ngũ tại đảo Ngọc Vừng (tỉnh Quảng Ninh). "Đứng ở khu vực đèn xanh đèn đỏ, nhìn thấy con trai trên chiếc xe 09, tôi vẫy tay chào con nhưng không biết con có nhìn thấy mình không", chị Hiên nói.

Chị Hiên (quê xã Lưu Kỳ, huyện Thuỷ Nguyên) nghẹn ngào sau khi chiếc xe chở các tân binh ra khỏi tầm quan sát. Người mẹ trẻ cùng con gái đến tiễn tân binh Nguyễn Tiến Dũng (SN 2005) nhập ngũ tại đảo Ngọc Vừng (tỉnh Quảng Ninh). "Đứng ở khu vực đèn xanh đèn đỏ, nhìn thấy con trai trên chiếc xe 09, tôi vẫy tay chào con nhưng không biết con có nhìn thấy mình không", chị Hiên nói.

Từ xa lạ tới quen biết, từ người thân tới những người chưa từng biết nhau, mỗi chiếc xe chở tân binh đi qua, hàng nghìn cánh tay lại giơ lên vẫy chào. Nhiều người mẹ, người chị vội vã chạy theo xe con em mình, nhiều người gọi lớn dặn dò các tân binh "giữ gìn sức khoẻ, hoàn thành tốt nghĩa vụ".

Từ xa lạ tới quen biết, từ người thân tới những người chưa từng biết nhau, mỗi chiếc xe chở tân binh đi qua, hàng nghìn cánh tay lại giơ lên vẫy chào. Nhiều người mẹ, người chị vội vã chạy theo xe con em mình, nhiều người gọi lớn dặn dò các tân binh "giữ gìn sức khoẻ, hoàn thành tốt nghĩa vụ".

Khi nhìn thấy anh trai trên xe, trong nước mắt, bé trai hét lớn gọi tên anh trai. Cánh tay cậu bé không ngừng giơ cao để anh trai nhận ra mình. Hành động ấy cũng như một lời chào tạm biệt của bé trai, tiễn anh lên đường nhập ngũ.

Khi nhìn thấy anh trai trên xe, trong nước mắt, bé trai hét lớn gọi tên anh trai. Cánh tay cậu bé không ngừng giơ cao để anh trai nhận ra mình. Hành động ấy cũng như một lời chào tạm biệt của bé trai, tiễn anh lên đường nhập ngũ.

Phía sau tấm kính mờ hơi nước, tân binh nở nụ cười chào người thân.

Phía sau tấm kính mờ hơi nước, tân binh nở nụ cười chào người thân.

Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt của người mẹ khi chiếc xe cuối cùng chở tân binh rời đi.

Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt của người mẹ khi chiếc xe cuối cùng chở tân binh rời đi.

Cũng trong sáng nay, các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh Bắc Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2024 trang trọng, an toàn, đủ chỉ tiêu, thực sự là ngày hội tòng quân bảo vệ Tổ quốc. Năm nay, toàn tỉnh Bắc Ninh có 1.948 thanh niên lên đường bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, 1.700 tân binh nhập ngũ vào Quân đội và 284 tân binh tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân, hơn 900 thanh niên viết đơn tình nguyện, 282 thanh niên được bồi dưỡng nhận thức về Đảng, 117 thanh niên ưu tú được kết nạp Đảng.

Cũng trong sáng nay, các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh Bắc Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2024 trang trọng, an toàn, đủ chỉ tiêu, thực sự là ngày hội tòng quân bảo vệ Tổ quốc. Năm nay, toàn tỉnh Bắc Ninh có 1.948 thanh niên lên đường bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, 1.700 tân binh nhập ngũ vào Quân đội và 284 tân binh tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân, hơn 900 thanh niên viết đơn tình nguyện, 282 thanh niên được bồi dưỡng nhận thức về Đảng, 117 thanh niên ưu tú được kết nạp Đảng.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn chúc mừng tân binh huyện Gia Bình.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn chúc mừng tân binh huyện Gia Bình.

Lãnh đạo Quân khu 1 và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung động viên tân binh lên đường nhập ngũ.

Lãnh đạo Quân khu 1 và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung động viên tân binh lên đường nhập ngũ.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang và Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Thị Hằng cùng lãnh đạo huyện Tiên Du động viên tân binh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang và Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Thị Hằng cùng lãnh đạo huyện Tiên Du động viên tân binh.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh chúc mừng, động viên các tân binh phát huy tinh thần, nhiệt huyết của tuổi trẻ, tình yêu Tổ quốc và truyền thống cách mạng của quê hương. Tỉnh cũng kỳ vọng các thanh niên ưu tú tham gia nghĩa vụ quân sự năm nay luôn nỗ lực phấn đấu, rèn luyện trong môi trường quân ngũ, thực hiện tốt các quy định của đơn vị, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, ra sức rèn đức, luyện tài, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh chúc mừng, động viên các tân binh phát huy tinh thần, nhiệt huyết của tuổi trẻ, tình yêu Tổ quốc và truyền thống cách mạng của quê hương. Tỉnh cũng kỳ vọng các thanh niên ưu tú tham gia nghĩa vụ quân sự năm nay luôn nỗ lực phấn đấu, rèn luyện trong môi trường quân ngũ, thực hiện tốt các quy định của đơn vị, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, ra sức rèn đức, luyện tài, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Theo kế hoạch, lễ giao nhận quân sáng nay được tổ chức tại Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Yên Bái, Thái Nguyên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Hải Dương, Hưng Yên, Hòa Bình, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, và Đắk Nông.

Theo kế hoạch, lễ giao nhận quân sáng nay được tổ chức tại Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Yên Bái, Thái Nguyên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Hải Dương, Hưng Yên, Hòa Bình, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, và Đắk Nông.

Nguyễn Huệ - Văn Chương
Bình luận
vtcnews.vn