Cặp đôi chi hơn nửa tỷ đồng làm nhà di động chu du thế giới

Kinh tếThứ Sáu, 27/02/2015 12:06:00 +07:00

Một cặp vợ chồng người Mỹ đã chi 30.000 USD (khoảng 630 triệu đồng) để làm ngôi nhà di động để du lịch.

Cặp vợ chồng Guillaume và Jenna  ở Mỹ vốn có công việc ổn định, nhưng vì thích những chuyến du lịch nên cả 2 người đã xây dựng ngôi nhà được neo sau ô tô để rong ruổi khắp nơi

Cặp vợ chồng Guillaume và Jenna ở Mỹ vốn có công việc ổn định, nhưng vì thích những chuyến du lịch nên cả 2 người đã xây dựng ngôi nhà được neo sau ô tô để rong ruổi khắp nơi

Trong vòng 5 tháng, cặp vợ chồng này đã đi được quãng đường 16.000 km khắp nhiều bang của Mỹ

Trong vòng 5 tháng, cặp vợ chồng này đã đi được quãng đường 16.000 km khắp nhiều bang của Mỹ

Jenna cho biết: 'Mục tiêu sắp tới của chuyến đi là đi khắp Bắc Mỹ. Chúng tôi vẫn làm việc qua mạng trên đường đi'

Jenna cho biết: 'Mục tiêu sắp tới của chuyến đi là đi khắp Bắc Mỹ. Chúng tôi vẫn làm việc qua mạng trên đường đi'

Để làm chiếc nhà này cần 6.500 chiếc định, 8.000 ốc vít, chi phí hết 30.000 USD (khoảng 630 triệu đồng)

Để làm chiếc nhà này cần 6.500 chiếc định, 8.000 ốc vít, chi phí hết 30.000 USD (khoảng 630 triệu đồng)

Phòng ngủ thoáng và luôn ngập ánh sáng

Phòng ngủ thoáng và luôn ngập ánh sáng

Phòng tắm xinh xắn trong ngôi nhà di động

Phòng tắm xinh xắn trong ngôi nhà di động

Nhà vệ sinh

Nhà vệ sinh

Khung ngôi nhà làm bằng gỗ, dưới chân có bánh xe để kéo đằng sau ô tô

Khung ngôi nhà làm bằng gỗ, dưới chân có bánh xe để kéo đằng sau ô tô

Quá trình xây dựng ngôi nhà kéo dài 300 giờ (không kể quá trình phác họa và vẽ)

Quá trình xây dựng ngôi nhà kéo dài 300 giờ (không kể quá trình phác họa và vẽ)

Bình luận
vtcnews.vn