Cảnh sát Trung Quốc nhận xe chống bạo động giá 260.000 USD

XeThứ Sáu, 29/05/2015 11:50:00 +07:00

4 chiếc xe chiến đấu bọc thép chống bạo động do Trung Quốc tự chế tạo vừa được chính thức bàn giao cho Sở cảnh sát TP Hợp Phì (tỉnh An Huy, Trung Quốc)

Chiếc xe Armored Police Carrier (APC), được giới thiệu là sản phẩm do Trung Quốc tự chế tạo với nhiều hỗ trợ về thiết kế và công nghệ của nước ngoài như LB Nga và cả Mỹ.

Chiếc xe Armored Police Carrier (APC), được giới thiệu là sản phẩm do Trung Quốc tự chế tạo với nhiều hỗ trợ về thiết kế và công nghệ của nước ngoài như LB Nga và cả Mỹ.

Hãng chế tạo xe là Tổng công ty Thiết bị phương tiện Huakai, có trụ sở ở Quảng Châu. Hãng cũng cho biết đã thay đổi nhiều so với thiết kế gốc để chiếc xe phù hợp hơn với lực lượng cảnh sát Trung Quốc.

Hãng chế tạo xe là Tổng công ty Thiết bị phương tiện Huakai, có trụ sở ở Quảng Châu. Hãng cũng cho biết đã thay đổi nhiều so với thiết kế gốc để chiếc xe phù hợp hơn với lực lượng cảnh sát Trung Quốc.

Về cơ bản, đó là phương tiện chống khủng bố và bạo động. Nó được trang bị 3 súng mỗi bên và 1 khẩu súng máy gắn trên nóc. Hỏa lực giúp xe có thể đẩy lùi các vụ khủng bố trên nhiều dạng địa hình.

Về cơ bản, đó là phương tiện chống khủng bố và bạo động. Nó được trang bị 3 súng mỗi bên và 1 khẩu súng máy gắn trên nóc. Hỏa lực giúp xe có thể đẩy lùi các vụ khủng bố trên nhiều dạng địa hình.

Trang bị đính kèm là máy phun khói, lựu đạn cay, đèn rọi cực mạnh, hệ thống loa công suất lớn, một tời điện, hệ thống camera thường và một hệ thống camera hồng ngoại nhìn đêm.

Trang bị đính kèm là máy phun khói, lựu đạn cay, đèn rọi cực mạnh, hệ thống loa công suất lớn, một tời điện, hệ thống camera thường và một hệ thống camera hồng ngoại nhìn đêm.

Động lực của chiếc APC Trung Quốc dựa trên nền tảng của siêu bán tải Mỹ Ford F-550 XL, gắn cụm động cơ 6,8 lít V10, cho công suất 362 mã lực. Chiếc xe có thể đạt tốc độ tối đa trên đường là 130 km mỗi giờ.

Động lực của chiếc APC Trung Quốc dựa trên nền tảng của siêu bán tải Mỹ Ford F-550 XL, gắn cụm động cơ 6,8 lít V10, cho công suất 362 mã lực. Chiếc xe có thể đạt tốc độ tối đa trên đường là 130 km mỗi giờ.

Vỏ xe được bảo vệ bởi lớp giáp cấp B6, có thể chịu được đạn súng trường M16 và AK-47. Khoang lái cũng được bịt kín chống lại các cuộc tấn công hóa học. Giá mỗi chiếc APC này là 1,6 triệu nhân dân tệ (khoảng 260.000 USD)

Vỏ xe được bảo vệ bởi lớp giáp cấp B6, có thể chịu được đạn súng trường M16 và AK-47. Khoang lái cũng được bịt kín chống lại các cuộc tấn công hóa học. Giá mỗi chiếc APC này là 1,6 triệu nhân dân tệ (khoảng 260.000 USD)

Trong lễ bàn giao, cảnh sát Hợp Phì cũng mời một số người dân và trẻ em lên thùng xe để thể hiện chiếc xe của cảnh sát chỉ để chống bọn xấu, và hoàn toàn thân thiện với người dân bình thường (Quốc Khánh)

Trong lễ bàn giao, cảnh sát Hợp Phì cũng mời một số người dân và trẻ em lên thùng xe để thể hiện chiếc xe của cảnh sát chỉ để chống bọn xấu, và hoàn toàn thân thiện với người dân bình thường (Quốc Khánh)

Bình luận
vtcnews.vn