'Cảnh sát biển Việt Nam không yếu thế trước Trung Quốc'

Thế giớiThứ Năm, 05/06/2014 06:58:00 +07:00

(VTC News) - Đại tá Ngô Ngọc Thu Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam khẳng định điều đó trong họp báo quốc tế Bộ Ngoại giao chiều 5/6.

(VTC News) - Đại tá Ngô Ngọc Thu Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam khẳng định điều đó trong họp báo quốc tế Bộ Ngoại giao chiều 5/6.

Trong buổi họp báo chiều 5/6, đại diện Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Đại tá Ngô Ngọc Thu đã đưa ra các bằng chứng trên video về việc tàu Trung Quốc đâm thủng thân tàu Cảnh sát biển 2016 của Việt Nam làm nhiệm vụ trên Biển Đông.

Đại tá Ngô Ngọc Thu chú thích video tàu Trung Quốc đâm thủng tàu Cảnh sát biển Việt Nam - Ảnh: Tùng Đinh

Các cán bộ, chiến sĩ trên tàu Cảnh sát biển 2016 sau đó phải gấp rút thực hiện công tác gia cố, che chắn vết đâm không cho nước biển theo sóng tràn vào.

Theo ông Thu, rất may mắn cú đâm chỉ gây thủng vị trí trên mớn nước của thân tàu. Nếu vị trí thủng nằm dưới mớn nước nguy cơ chìm tàu hoàn toàn có khả năng xảy ra.

Sau khi xem những hình ảnh trên video, có phóng viên đặt câu hỏi với Đại tá Ngô Ngọc Thu: "Liệu có phải lực lượng chấp pháp Việt Nam đang bị yếu thế trước Trung Quốc trong khu vực căng thẳng trên Biển Đông".
Phóng viên báo chí trong và ngoài nước tác nghiệp tại họp báo quốc tế Bộ Ngoại giao chiều 5/6 - Ảnh: Tùng Đinh 

Trả lời câu hỏi này, Đại tá Thu khẳng định 'việc chúng ta kiềm chế trên thực địa không đồng nghĩa với yếu thế so với phía Trung Quốc'.

Ông Thu nói: "Về so sánh mạnh yếu thì tôi xin nói rõ rằng sau khi giàn khoan Hải Dương 981 xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam lực lượng Cảnh sát biển, Kiểm ngư đã kịp thời có mặt".

Video tàu Trung Quốc hung hăng đâm thủng thành tàu Cảnh sát biển 2016


Theo Đại tá, trong thời gian vừa qua, mặc dù tàu bảo vệ của Trung Quốc sử dụng phương tiện tấn công tàu thực thi pháp luật Việt Nam làm hư hỏng phương tiện, làm kiểm ngư viên bị thương nhưng chúng ta vẫn kiềm chế theo chủ trương của Đảng, Nhà nước và Chính phủ.

"Đảng, Nhà nước và Chính phủ muốn giải quyết vấn đề thông qua biện pháp hòa bình. Việc kiềm chế của chúng tôi là thực hiện mục tiêu, chủ trương của Nhà nước", Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển khẳng định.

Con số thiệt hại do phía Trung Quốc gây raThời gian từ khi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan đến nay, các tàu của nước này đã đâm va, gây hư hỏng cho tổng số 24 tàu thực thi pháp luật của Việt Nam bao gồm 19 tàu Kiểm ngư, 5 tàu Cảnh sát biển.

Tùng Đinh
Bình luận
vtcnews.vn