Cảnh hỗn loạn trong vụ cháy công viên nước Đài Loan

Thế giớiChủ Nhật, 28/06/2015 09:00:00 +07:00

Hơn 200 người bị thương, trong đó có khoảng 80 người bị thương nặng trong một vụ nổ tối 27/6 tại công viên giải trí ở thành phố Đài Bắc, Đài Loan.

Ngọn lửa bốc lên dữ dội sau tiếng nổ lớn

Ngọn lửa bốc lên dữ dội sau tiếng nổ lớn

Khi vụ cháy xảy ra có khoảng 1000 người có mặt tại công viên để tham dự một lễ hội

Khi vụ cháy xảy ra có khoảng 1000 người có mặt tại công viên để tham dự một lễ hội

Các nạn nhân la hét trong đau đớn, khóc lóc, dẫm đạp lên nhau cố gắng chạy thoát khỏi đám cháy đang bùng lên dữ dội

Các nạn nhân la hét trong đau đớn, khóc lóc, dẫm đạp lên nhau cố gắng chạy thoát khỏi đám cháy đang bùng lên dữ dội

Hơn 200 người bị thương, trong đó 80 người bị thương nặng, trong đám cháy

Hơn 200 người bị thương, trong đó 80 người bị thương nặng, trong đám cháy

Các nhà chức trách nhận định đây là vụ nổ và cháy xảy ra do việc phun một loại bột màu trên sân khấu

Các nhà chức trách nhận định đây là vụ nổ và cháy xảy ra do việc phun một loại bột màu trên sân khấu

Nhiều người dân hỗ trợ lực lượng chức năng giải cứu nạn nhân

Nhiều người dân hỗ trợ lực lượng chức năng giải cứu nạn nhân

Một cô gái vừa thoát khỏi giây phút tử thần

Một cô gái vừa thoát khỏi giây phút tử thần

Nạn nhân đau đớn vì bị bỏng trong vụ cháy

Nạn nhân đau đớn vì bị bỏng trong vụ cháy

Nhiều người bị bỏng nặng

Nhiều người bị bỏng nặng

Cảnh tan hoang ở công viên nước Formosa tại quận Bali, Đài Bắc, Đài Loan sau vụ cháy

Cảnh tan hoang ở công viên nước Formosa tại quận Bali, Đài Bắc, Đài Loan sau vụ cháy

Lính cứu hoả đưa một phụ nữ bị thương nặng lên xe cứu thương sau vụ cháy kinh hoàng

Lính cứu hoả đưa một phụ nữ bị thương nặng lên xe cứu thương sau vụ cháy kinh hoàng

Lực lượng cảnh sát nhanh chóng phong toả hiện trường

Lực lượng cảnh sát nhanh chóng phong toả hiện trường

Nhân viên cứu hộ và những người bên ngoài công viên cố gắng đưa những người bị thương đi cấp cứu

Nhân viên cứu hộ và những người bên ngoài công viên cố gắng đưa những người bị thương đi cấp cứu

Các nhân viên y tế dường như choáng ngợp vì số người bị thương quá nhiều

Các nhân viên y tế dường như choáng ngợp vì số người bị thương quá nhiều

Công tác cứu hộ khẩn trương

Công tác cứu hộ khẩn trương

Một số người bị tổn thương đến 40% cơ thể

Một số người bị tổn thương đến 40% cơ thể

Bình luận
vtcnews.vn