Can đánh nhau, bị đâm thủng gan tử vong

Pháp luậtThứ Ba, 22/03/2011 01:36:00 +07:00

(VTC News) - Đang cùng nhậu vui vẻ thì trong nhóm có 2 người cãi vã rồi đánh nhau. Cường thấy thế vào can bị đâm một nhát thủng gan tử vong ngay sau đó.

(VTC News) - Đang cùng nhậu vui vẻ thì trong nhóm có 2 người cãi vã rồi đánh nhau. Người ngoài thấy thế vào can nhưng lại phát sinh mâu thuẫn mới. Hậu quả, một thanh niên phải chết oan…


Các bị cáo tại phiên xét xử sơ thẩm. Ảnh: Yến Viễn
Theo cáo trạng, vào khoảng 19 giờ ngày 17/4/2010, Rơ Châm Bưnh (23 tuổi), Rơ Châm Ly (21 tuổi) cùng trú làng Krái (thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Pah, Gia Lai), Nguyễn Kiều Hương (21 tuổi, thôn 1, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Pah), Nguyễn Văn Phú (23 tuổi, thôn 1 xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Pah) cùng với một số người bạn khác tổ chức nhậu tại một quán thuộc khối phố 4 (thị trấn Phú Hòa). Tiệc đang vui thì Hương và Phú mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. 


Đúng lúc này, anh Đỗ Minh Cường (là bạn Hương) cùng với một số người bạn đang trên đường đi chơi về nhìn thấy liền vào can ngăn. Bưnh thấy thế liền dằn mặt bằng cách lấy ghế đập xuống đất. Bưnh liền bảo Ly chạy về làng gọi người nhà lên đánh nhóm Cường. Ly liền chạy về làng nhưng không gọi thêm người mà lại nhặt 2 con dao rồi quay lại quán. 


Lúc này giữa 2 nhóm đang dùng đá, gậy gộc đánh giáp la cà với nhau. Thấy Ly đến Bưnh liền giằng dao từ tay Ly đâm Cường. Hậu quả, anh Cường chết do thủng gan.


Tại phiên sơ thẩm vào ngày 18/3, TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt sơ thẩm 2 bị cáo Rơ Châm Bưnh 15 năm tù giam và Rơ Châm Ly 10 năm tù giam vì tội danh “Giết người”. Các bị cáo còn lại chịu tội “Gây rối trật tự công cộng”, bị xử từ 9 đến 18 tháng tù giam.


Yến Viễn

Bình luận
vtcnews.vn