Cận cảnh tuyến đường gần 2km 'vá chằng vá đụp' bằng vải, bao bố ở Gia Lai

Đời sốngThứ Ba, 09/05/2023 10:19:52 +07:00
(VTC News) -

Đường nối tỉnh lộ 664 đến xã Ia Dêr (huyện Ia Grai) sụt lún, xuống cấp, chi chít mảnh vá bằng vải áo quần, bao bố là nỗi ám ảnh của người dân khi tham gia lưu thông.

Tuyến đường gần 2km chi chít "ổ voi, ổ gà".

Cận cảnh tuyến đường gần 2km 'vá chằng vá đụp' bằng vải, bao bố ở Gia Lai - 1

Sau nhiều năm đưa vào sử dụng, tuyến đường nối từ tỉnh lộ 664 đến cầu treo đường Phan Đình Phùng (địa phận xã Ia Dêr, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) ngày càng xuống cấp nghiêm trọng. Người dân khi di chuyển qua con đường này phải lắc đầu thở dài ngao ngán.

Cận cảnh tuyến đường gần 2km 'vá chằng vá đụp' bằng vải, bao bố ở Gia Lai - 2

Ghi nhận của PV VTC News, tại đoạn tiếp giáp với cầu treo cuối đường Phan Đình Phùng, mặt đường hư hỏng rất nghiêm trọng, xuất hiện chi chít "ổ voi, ổ gà", nhiều hố sâu từ 35-50 cm. Chưa kể, đoạn đường này vào những hôm trời nắng thì bụi bay mù mịt, còn trời mưa lại ngập trong biển nước vì không có hệ thống mương thoát.

Cận cảnh tuyến đường gần 2km 'vá chằng vá đụp' bằng vải, bao bố ở Gia Lai - 3

Dọc tuyến đường xuất hiện đầy rẫy những hố voi như bẫy người đi đường. Để giảm tải các tai nạn đáng tiếc xảy ra, nhiều người dân sống quanh khu vực đã mang quần áo, vải thừa, bao xi măng để "vá" tạm những "ổ voi, ổ gà" dọc trên tuyến đường này.

Cận cảnh tuyến đường gần 2km 'vá chằng vá đụp' bằng vải, bao bố ở Gia Lai - 4

Để tránh "ổ voi", nhiều phương tiện đánh lái lưu thông qua phần đường ngược chiều. Việc làm này tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Cận cảnh tuyến đường gần 2km 'vá chằng vá đụp' bằng vải, bao bố ở Gia Lai - 5

Anh Nguyễn Văn Việt (35 tuổi, trú xã Ia Der, huyện Ia Grai) cho biết một tuần anh có tới 4 lần chở hàng hóa qua con đường này. "Để rút ngắn thời gian, tôi thường chở nông sản xuống chợ trung tâm TP Pleiku qua con đường này. Đó là những ngày nắng, còn ngày mưa thì đành phải đi đường vòng xa hơn vì cứ hễ mưa là lại ngập nước. Chưa kể, chúng tôi cũng không dám lưu thông vào ban đêm vì rất dễ sụp "ổ gà, ổ voi". Tôi từng chứng kiến nhiều vụ tai nạn xảy ra vào ban đêm trên con đường này nên cũng rất cẩn trọng. Hy vọng chính quyền nhanh chóng nâng cấp đường để bà con an tâm đi lại hơn", anh Việt mong mỏi.  

Cận cảnh tuyến đường gần 2km 'vá chằng vá đụp' bằng vải, bao bố ở Gia Lai - 6

Không những mặt đường hư hỏng, dọc tuyến đường này cũng xuất hiện nhiều điểm tập kết rác tự phát, chỉ cần di chuyển qua là mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.

Cận cảnh tuyến đường gần 2km 'vá chằng vá đụp' bằng vải, bao bố ở Gia Lai - 7

Ông Đặng Lương Minh Điệp - Phó Chủ tịch UBND xã Ia Dêr cho biết huyện chỉ mới nhận quản lý tuyến đường này được 3 năm nay. Trước khi được bàn giao, con đường cũng đã xuống cấp chứ không phải mới đây. "Nhiều năm nay, người dân kiến nghị sửa chữa để thuận tiện cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa. Chúng tôi cũng đã báo cáo với huyện về thực trạng của con đường và đề nghị huyện có phương án sửa chữa, nâng cấp. Nếu được sửa chữa sớm, tuyến đường sẽ góp phần kết nối, phát triển du lịch sinh thái giữa huyện với TP Pleiku và thuận lợi cho việc đi lại của người dân trên địa bàn huyện”, ông Điệp nói.

Cận cảnh tuyến đường gần 2km 'vá chằng vá đụp' bằng vải, bao bố ở Gia Lai - 8

Ông Nguyễn Đức Thừa - Trưởng phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện Ia Grai cho biết đơn vị đã phối hợp với các cơ quan liên quan và UBND xã Ia Dêr thành lập đoàn kiểm tra tuyến đường. Qua kiểm tra, tuyến đường bị hư hỏng nghiêm trọng, mặt đường bị bong tróc nhiều đoạn, lề đường bị xói lở. "Chúng tôi đã đề xuất cho UBND huyện phương án sửa chữa, nâng cấp với tổng kinh phí khoảng 1,3 tỷ đồng. Song, UBND huyện cũng đang xem xét vì chưa bố trí được nguồn kinh phí để sửa chữa, nâng cấp. Nhiều khả năng việc sửa chữa, nâng cấp tuyến đường sẽ được triển khai trong năm 2024”, ông Thừa thông tin.

Cận cảnh tuyến đường gần 2km 'vá chằng vá đụp' bằng vải, bao bố ở Gia Lai - 9

Tuyến đường nối từ tỉnh lộ 664 đến cầu treo đường Phan Đình Phùng (địa phận xã Ia Dêr, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) có chiều dài khoảng 1.6 km, mặt đường rộng 3.5 m. Tuyến đường do UBND huyện Ia Grai quản lý. Đây là một trong những tuyến giao thông quan trọng nối huyện Ia Grai với TP Pleiku, góp phần giảm tải lưu lượng giao thông cho tỉnh lộ 664 và giúp việc thông thương của người dân được thuận tiện hơn.

HIỀN MAI
Bình luận
vtcnews.vn