Cận cảnh máy bay 'made in Việt Nam'

Thời sựThứ Năm, 31/07/2014 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Với niềm đam mê máy bay mô hình, kỹ sư Bùi Hiển sản xuất những chiếc máy bay kiểu riêng và chuyên chở được người ngồi trong.

Theo kỹ sư Bùi Hiển, đây là động cơ của máy bay 100 mã lực, tốc độ 6.000 vòng/phút, giá mua 20.000 USD, đắt giá nhất trong các thành phần máy bay - Ảnh: Phan Cường

Theo kỹ sư Bùi Hiển, đây là động cơ của máy bay 100 mã lực, tốc độ 6.000 vòng/phút, giá mua 20.000 USD, đắt giá nhất trong các thành phần máy bay - Ảnh: Phan Cường

Vật dụng sửa chữa máy bay - Ảnh: Phan Cường

Vật dụng sửa chữa máy bay - Ảnh: Phan Cường

Đồng hồ ô tô được độ chế thành đồng hồ máy bay,  theo các tính năng tương ứng như đo tốc độ quay  rô-tơ, độ cao, báo xăng... - Ảnh: Phan Cường

Đồng hồ ô tô được độ chế thành đồng hồ máy bay, theo các tính năng tương ứng như đo tốc độ quay rô-tơ, độ cao, báo xăng... - Ảnh: Phan Cường

Ghế ngồi 1 người lái và chiếc mũ bảo hiểm bảo hộ khi bay - Ảnh: Phan Cường

Ghế ngồi 1 người lái và chiếc mũ bảo hiểm bảo hộ khi bay - Ảnh: Phan Cường

Ông Hiển đang kiểm tra hình ảnh kiểu dáng máy bay nước ngoài trên internet so với hình ảnh máy bay của ông đang làm - Ảnh: Phan Cường

Ông Hiển đang kiểm tra hình ảnh kiểu dáng máy bay nước ngoài trên internet so với hình ảnh máy bay của ông đang làm - Ảnh: Phan Cường

Hệ thống làm mát động cơ, đây cũng là trở ngại lớn khi tính toán chế tạo máy bay, bởi động cơ hoạt động với công suất cực lớn - Ảnh: Phan Cường

Hệ thống làm mát động cơ, đây cũng là trở ngại lớn khi tính toán chế tạo máy bay, bởi động cơ hoạt động với công suất cực lớn - Ảnh: Phan Cường

Phần đuôi cánh máy bay được kết nối tay lái phía trước cabin, đây là bộ phận dùng để 'đánh lái' bay theo hướng nào tùy người điều khiển nó - Ảnh: Phan Cường

Phần đuôi cánh máy bay được kết nối tay lái phía trước cabin, đây là bộ phận dùng để 'đánh lái' bay theo hướng nào tùy người điều khiển nó - Ảnh: Phan Cường

Phần thân giữa chứa động cơ nặng tổng cộng trên 100kg - Ảnh: Phan Cường

Phần thân giữa chứa động cơ nặng tổng cộng trên 100kg - Ảnh: Phan Cường

'Cha đẻ' máy bay 'made in Vietnam' - Kỹ sư Bùi Hiển, vui cười bên chiếc máy bay mà mình nghiên cứu, chế tạo - Ảnh: Phan Cường

'Cha đẻ' máy bay 'made in Vietnam' - Kỹ sư Bùi Hiển, vui cười bên chiếc máy bay mà mình nghiên cứu, chế tạo - Ảnh: Phan Cường

Cánh quạt hình 'giọt nước' (mũi tên đen) quyết định sự cân bằng khi bay, tạo áp để nâng - hạ máy bay. Hai cánh này được làm bằng inox nặng 14kg - Ảnh: Bùi Hiển

Cánh quạt hình 'giọt nước' (mũi tên đen) quyết định sự cân bằng khi bay, tạo áp để nâng - hạ máy bay. Hai cánh này được làm bằng inox nặng 14kg - Ảnh: Bùi Hiển

Bình ắcquy dùng kích động cơ máy bay hoạt động - Ảnh: Phan Cường

Bình ắcquy dùng kích động cơ máy bay hoạt động - Ảnh: Phan Cường

Khung máy bay chủ yếu là inox và nhôm. Máy bay nặng hàng trăm kg. Trục quay cánh lần này không thiết kế dạng đồng trục như máy bay trước đây - Ảnh: Phan Cường

Khung máy bay chủ yếu là inox và nhôm. Máy bay nặng hàng trăm kg. Trục quay cánh lần này không thiết kế dạng đồng trục như máy bay trước đây - Ảnh: Phan Cường

Ông cho rằng, mẫu máy bay trực thăng ông chế tạo được cho là đơn giản trong các loại máy bay trên thế giới - Ảnh: Phan Cường

Ông cho rằng, mẫu máy bay trực thăng ông chế tạo được cho là đơn giản trong các loại máy bay trên thế giới - Ảnh: Phan Cường

Bình xăng dùng cho máy bay - Ảnh: Phan Cường

Bình xăng dùng cho máy bay - Ảnh: Phan Cường

Kỹ sư Bùi Hiển là chủ một garage ô tô ở tỉnh Bình Dương - Ảnh: Phan Cường

Kỹ sư Bùi Hiển là chủ một garage ô tô ở tỉnh Bình Dương - Ảnh: Phan Cường

Thẻ chứng nhận ông Bùi Hiển là thương binh 4/4 - Ảnh: Phan Cường

Thẻ chứng nhận ông Bùi Hiển là thương binh 4/4 - Ảnh: Phan Cường

Vẫn còn các vết đạn ghim trong hốc mắt và các nơi khác trên cơ thể ông Bùi Hiển, mảnh đạn chưa được lấy ra - Ảnh: Phan Cường

Vẫn còn các vết đạn ghim trong hốc mắt và các nơi khác trên cơ thể ông Bùi Hiển, mảnh đạn chưa được lấy ra - Ảnh: Phan Cường

Ông Bùi Hiển là cựu chiến binh, tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh, biên giới Tây Nam...  Năm nay ông 60 tuổi, nhưng vẫn còn khỏe, đậm chất nông dân, vui vẻ, dễ gần - Ảnh: Phan Cường

Ông Bùi Hiển là cựu chiến binh, tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh, biên giới Tây Nam... Năm nay ông 60 tuổi, nhưng vẫn còn khỏe, đậm chất nông dân, vui vẻ, dễ gần - Ảnh: Phan Cường

Máy bay có 4 cần lái điều khiển trái - phải - trước - sau, lên - xuống... sử dụng 2 tay và 2 chân, phải được tập luyện thành thục mới điều khiển được - Ảnh: Phan Cường

Máy bay có 4 cần lái điều khiển trái - phải - trước - sau, lên - xuống... sử dụng 2 tay và 2 chân, phải được tập luyện thành thục mới điều khiển được - Ảnh: Phan Cường

Bình luận
vtcnews.vn