Cận cảnh công viên đô thị lớn nhất Việt Nam

Thời sựThứ Sáu, 04/04/2014 01:46:00 +07:00

Tọa lạc ở cửa ngõ phía nam và được ví như một lá phổi xanh của thủ đô, công viên Yên Sở (Hoàng Mai) sẽ mở cửa miễn phí từ chiều 4/4. (Theo Tri thức)

Chiều 3/4, công nhân tất bật trang trí hoa tại cổng trước ngày làm lễ mở cửa.

Chiều 3/4, công nhân tất bật trang trí hoa tại cổng trước ngày làm lễ mở cửa.

Công viên Yên Sở nằm ở cửa ngõ phía Nam, hai mặt giáp đoạn đầu đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và đường trên cao vành đai 3.

Công viên Yên Sở nằm ở cửa ngõ phía Nam, hai mặt giáp đoạn đầu đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và đường trên cao vành đai 3.

Là công viên đô thị lớn nhất Việt Nam, công viên xanh lớn nhất Hà Nội, Yên Sở có tổng diện tích 323 ha, bên trong công viên vẫn còn nhiều hạng mục đang trong quá trình xây dựng.

Là công viên đô thị lớn nhất Việt Nam, công viên xanh lớn nhất Hà Nội, Yên Sở có tổng diện tích 323 ha, bên trong công viên vẫn còn nhiều hạng mục đang trong quá trình xây dựng.

Khởi công vào dịp cuối năm 2007, đầu 2008, có tổng đầu tư 2 tỷ USD. Đây là dự án lớn nằm trong quy hoạch mở rộng chiến lược của Hà Nội. Mục tiêu ban đầu là một công viên công cộng đẳng cấp quốc tế có khu trường học, khu triển lãm và khu bảo tồn văn hóa, khu trung tâm thương mại, nhà ở trên tổng diện tích 327 ha bao quanh hồ Yên Sở.

Khởi công vào dịp cuối năm 2007, đầu 2008, có tổng đầu tư 2 tỷ USD. Đây là dự án lớn nằm trong quy hoạch mở rộng chiến lược của Hà Nội. Mục tiêu ban đầu là một công viên công cộng đẳng cấp quốc tế có khu trường học, khu triển lãm và khu bảo tồn văn hóa, khu trung tâm thương mại, nhà ở trên tổng diện tích 327 ha bao quanh hồ Yên Sở.

Trong đó diện tích công viên và hồ nước là 280 ha. Công viên được xây dựng lấy cảm hứng từ yếu tố lịch sử của thủ đô và mang đến một trải nghiệm mới với những giá trị truyền thống và đương đại.

Trong đó diện tích công viên và hồ nước là 280 ha. Công viên được xây dựng lấy cảm hứng từ yếu tố lịch sử của thủ đô và mang đến một trải nghiệm mới với những giá trị truyền thống và đương đại.

Chủ đầu tư là tập đoàn Gamuda Berhad của Malaysia. Ngoài các hệ thống công trình cần có của một công viên, bên ngoài khu vực này sẽ phát triển thành một đô thị mới mang tên Gamuda City.

Chủ đầu tư là tập đoàn Gamuda Berhad của Malaysia. Ngoài các hệ thống công trình cần có của một công viên, bên ngoài khu vực này sẽ phát triển thành một đô thị mới mang tên Gamuda City.

Trước đó Hà Nội cũng đã đồng ý điều chỉnh chức năng sử dụng đất của khu chức năng đô thị, bổ sung thêm chức năng nhà ở thương mại theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Thảo.

Trước đó Hà Nội cũng đã đồng ý điều chỉnh chức năng sử dụng đất của khu chức năng đô thị, bổ sung thêm chức năng nhà ở thương mại theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Thảo.

Khu vực này khi chưa đầu tư và khởi công còn là một vùng đất hồ trũng, ô nhiễm và hoang hóa.

Khu vực này khi chưa đầu tư và khởi công còn là một vùng đất hồ trũng, ô nhiễm và hoang hóa.

Đến nay, sau khi cải tạo và nâng cấp thành công viên, nơi đây đã có nhiều công trình như Nhà triển lãm nghệ thuật, nhà thuyền, rạp hát ngoài trời, vườn mê cung, làng văn hóa và nhiều cảnh quan khác.

Đến nay, sau khi cải tạo và nâng cấp thành công viên, nơi đây đã có nhiều công trình như Nhà triển lãm nghệ thuật, nhà thuyền, rạp hát ngoài trời, vườn mê cung, làng văn hóa và nhiều cảnh quan khác.

Đây còn là địa điểm thể dục, thể thao cho người dân lý tưởng

Đây còn là địa điểm thể dục, thể thao cho người dân lý tưởng

Sở Xây dựng đã kiến nghị UBND thành phố giao Công ty Gamuda Land Việt Nam chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng của thành phố và chính quyền địa phương xây dựng cơ chế phối hợp và nội quy ra vào công viên.

Sở Xây dựng đã kiến nghị UBND thành phố giao Công ty Gamuda Land Việt Nam chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng của thành phố và chính quyền địa phương xây dựng cơ chế phối hợp và nội quy ra vào công viên.

Công viên sẽ không thu phí vào cửa. Trong thời gian này Hà Nội vẫn giao cho Gamuda Land Việt Nam quản lý, vận hành. Mọi kinh phí sẽ do chính công ty này chi trả.

Công viên sẽ không thu phí vào cửa. Trong thời gian này Hà Nội vẫn giao cho Gamuda Land Việt Nam quản lý, vận hành. Mọi kinh phí sẽ do chính công ty này chi trả.

14h chiều 4/4 sẽ chính thức mở cửa khai trương.

14h chiều 4/4 sẽ chính thức mở cửa khai trương.

Bình luận
vtcnews.vn