Cận cảnh chiến đấu cơ hai chỗ ngồi J-11B của Trung Quốc

Thế giớiThứ Hai, 14/09/2015 11:51:00 +07:00

(VTC News) - Trung Quốc khoe chiến đấu cơ hai chỗ ngồi J-11B, được cho là một trong những vũ khí chủ lực của không quân nước này.

Chiến đấu cơ J-11B của Trung Quốc là loại có hai chỗ ngồi, được cho là phiên bản tiên tiến hơn so với J-11 trước đây

Chiến đấu cơ J-11B của Trung Quốc là loại có hai chỗ ngồi, được cho là phiên bản tiên tiến hơn so với J-11 trước đây

Tuy nhiên, giới quân sự cho rằng đây thực chất là hàng nhái của nguyên mẫu Su-27 của không quân Nga

Tuy nhiên, giới quân sự cho rằng đây thực chất là hàng nhái của nguyên mẫu Su-27 của không quân Nga

Trung Quốc bắt đầu đóng J-11 dựa trên Su-27 do Liên Xô thiết kế 25 năm trước và loại này có thể đã dần lạc hậu

Trung Quốc bắt đầu đóng J-11 dựa trên Su-27 do Liên Xô thiết kế 25 năm trước và loại này có thể đã dần lạc hậu

J-11 vẫn là tài sản quan trọng của không quân Trung Quốc với khoảng hàng trăm chiếc đang hoạt động.

J-11 vẫn là tài sản quan trọng của không quân Trung Quốc với khoảng hàng trăm chiếc đang hoạt động.

J-11, cùng với Su-27 và J-11B cải tiến do Công ty Máy bay Thẩm Dương đóng.

J-11, cùng với Su-27 và J-11B cải tiến do Công ty Máy bay Thẩm Dương đóng.

Trung Quốc có tham vọng đưa J-11 và J-11B ra Trường Sa, nơi có một số điểm đảo nước này chiếm đóng trái phép của Việt Nam.

Trung Quốc có tham vọng đưa J-11 và J-11B ra Trường Sa, nơi có một số điểm đảo nước này chiếm đóng trái phép của Việt Nam.

Trung Quốc nói đội bay hàng trăm chiếc J-11 và J-11B của nước này là 'nắm đấm thép'

Trung Quốc nói đội bay hàng trăm chiếc J-11 và J-11B của nước này là 'nắm đấm thép'

Tuy nhiên, một sĩ quan không quân cấp cao Mỹ cho biết, một tiêm kích F-22 có thể bắn hạ được trên 30 chiếc J-11.

Tuy nhiên, một sĩ quan không quân cấp cao Mỹ cho biết, một tiêm kích F-22 có thể bắn hạ được trên 30 chiếc J-11.

J-11 có tầm bay 1.500 km và có thể bay xa hơn nữa nếu có bình chứa nhiên liệu bổ sung

J-11 có tầm bay 1.500 km và có thể bay xa hơn nữa nếu có bình chứa nhiên liệu bổ sung

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng J-11 và J-11B chủ yếu có vai trò phòng thủ bởi công nghệ đã cũ

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng J-11 và J-11B chủ yếu có vai trò phòng thủ bởi công nghệ đã cũ

Phần bụng chiếc J-11B

Phần bụng chiếc J-11B

J-11B Trung Quốc trình diễn tại cuộc triển lãm không quân

J-11B Trung Quốc trình diễn tại cuộc triển lãm không quân

Đây là chiến đấu cơ thế hệ thứ 4 của Trung Quốc

Đây là chiến đấu cơ thế hệ thứ 4 của Trung Quốc

Nhiều nguồn tin nói J-11B của Trung Quốc vẫn sử dụng động cơ chế từ Su-27 Nga

Nhiều nguồn tin nói J-11B của Trung Quốc vẫn sử dụng động cơ chế từ Su-27 Nga

J-11B khi hạ cánh

J-11B khi hạ cánh

Chiến đấu cơ J-11B Trung Quốc

Chiến đấu cơ J-11B Trung Quốc

Bình luận
vtcnews.vn