Cảm động ngày hội tri ân ông, bà đầu tiên tại Hà Nội

Giáo dụcThứ Sáu, 10/04/2015 03:08:00 +07:00

Hơn 200 ông bà nội ngoại của khối tiểu học tham dự chương trình 'Ngày hội ông, bà' do trường Tiểu học Việt - Úc Hà Nội (VAS) tổ chức.

Tháng 4 hàng năm, thầy và trò Trường Tiểu học Việt-Úc Hà Nội (VAS Hanoi) lại hào hứng chờ đợi một chương trình vô cùng ý nghĩa mang tên 'Ngày hội ông bà - Grandparents day'.

Tháng 4 hàng năm, thầy và trò Trường Tiểu học Việt-Úc Hà Nội (VAS Hanoi) lại hào hứng chờ đợi một chương trình vô cùng ý nghĩa mang tên 'Ngày hội ông bà - Grandparents day'.

Trường Tiểu học Việt-Úc Hà Nội là trường đầu tiên và duy nhất ở Hà Nội có ngày hội dành riêng cho các bậc ông, bà.

Trường Tiểu học Việt-Úc Hà Nội là trường đầu tiên và duy nhất ở Hà Nội có ngày hội dành riêng cho các bậc ông, bà.

Mỗi năm Nhà trường thu hút 200 ông, bà nội ngoại của khối tiểu học tham dự chương trình.

Mỗi năm Nhà trường thu hút 200 ông, bà nội ngoại của khối tiểu học tham dự chương trình.

Trong ngày này, các bạn nhỏ vui mừng đón ông, bà tới thăm trường, thăm lớp, gặp gỡ thầy cô, bạn bè của mình.

Trong ngày này, các bạn nhỏ vui mừng đón ông, bà tới thăm trường, thăm lớp, gặp gỡ thầy cô, bạn bè của mình.

Sự có mặt của ông bà cũng thể hiện tình cảm, sự quan tâm với các cháu và nhà trường, động viên các bạn cố gắng học tập, rèn luyện trở thành con ngoan trò giỏi.

Sự có mặt của ông bà cũng thể hiện tình cảm, sự quan tâm với các cháu và nhà trường, động viên các bạn cố gắng học tập, rèn luyện trở thành con ngoan trò giỏi.

Con cháu sẽ được dịp trình diễn văn nghệ, văn hoá dân gian, các món ăn, tác phẩm tạo hình, sản phẩm handmade tặng ông bà.

Con cháu sẽ được dịp trình diễn văn nghệ, văn hoá dân gian, các món ăn, tác phẩm tạo hình, sản phẩm handmade tặng ông bà.

Ông bà sẽ tham gia những trò chơi nhẹ nhàng, đặc biệt sẽ có chuyên gia Yoga Cười để giúp ông bà có cách giải lao thư giãn bên con cháu.

Ông bà sẽ tham gia những trò chơi nhẹ nhàng, đặc biệt sẽ có chuyên gia Yoga Cười để giúp ông bà có cách giải lao thư giãn bên con cháu.

Nhiều bậc ông bà cùng cho rằng, đây là lần đầu tiên họ có được một 'ngày ông bà' với con cháu tại chính ngôi trường cháu mình học, dù đã có ngày người cao tuổi, hay ngày hưu trí.

Nhiều bậc ông bà cùng cho rằng, đây là lần đầu tiên họ có được một 'ngày ông bà' với con cháu tại chính ngôi trường cháu mình học, dù đã có ngày người cao tuổi, hay ngày hưu trí.

Yếu tố Văn hoá Việt ngày càng được đề cao tại VAS Hanoi.

Yếu tố Văn hoá Việt ngày càng được đề cao tại VAS Hanoi.

Đây là cơ hội để các em học sinh tiểu học thể hiện tình cảm với ông bà của mình

Đây là cơ hội để các em học sinh tiểu học thể hiện tình cảm với ông bà của mình

Ông bà cùng các cháu đã nhiệt tình tham gia vào ngày hội

Ông bà cùng các cháu đã nhiệt tình tham gia vào ngày hội

Cô Ann Brown, Hiệu phó chương trình quốc tế của VAS Hanoi cho biết: 'Niều phụ huynh dù gửi con vào học 'trường Tây', nhưng vẫn mong muốn con mình được lĩnh hội cơ bản các giá trị sống phương Đông'.

Cô Ann Brown, Hiệu phó chương trình quốc tế của VAS Hanoi cho biết: 'Niều phụ huynh dù gửi con vào học 'trường Tây', nhưng vẫn mong muốn con mình được lĩnh hội cơ bản các giá trị sống phương Đông'.

'Bản thân tôi là người làm giáo dục lâu năm làm việc tại Úc và Việt Nam, chính tôi cũng mong muốn, trước khi các con giỏi tiếng Anh, hiểu văn hoá phương Tây, hãy là một công dân Việt Nam thật tốt đã', cô Ann Brown chia sẻ thêm.

'Bản thân tôi là người làm giáo dục lâu năm làm việc tại Úc và Việt Nam, chính tôi cũng mong muốn, trước khi các con giỏi tiếng Anh, hiểu văn hoá phương Tây, hãy là một công dân Việt Nam thật tốt đã', cô Ann Brown chia sẻ thêm.

Một trong những 'phương pháp' thắt chặt sợi dây gia đình hiện nay chính là sự động viên khích lệ học sinh.

Một trong những 'phương pháp' thắt chặt sợi dây gia đình hiện nay chính là sự động viên khích lệ học sinh.

Nhà trường tạo cho các em một môi trường đáng tin cậy, khuyến khích các em vươn tới thành công và biết cách chia sẻ niềm vui đó với gia đình.

Nhà trường tạo cho các em một môi trường đáng tin cậy, khuyến khích các em vươn tới thành công và biết cách chia sẻ niềm vui đó với gia đình.

Gia đình cũng thường xuyên được lưu ý về cách thức quan tâm, động viên con cái.

Gia đình cũng thường xuyên được lưu ý về cách thức quan tâm, động viên con cái.

Bởi vậy, bản thân những bậc ông bà khi đến tham dự ngày hội này cũng không còn quá xa lạ với ngôi trường nơi cháu mình theo học.

Bởi vậy, bản thân những bậc ông bà khi đến tham dự ngày hội này cũng không còn quá xa lạ với ngôi trường nơi cháu mình theo học.

Ngày hội ông bà được một số quốc gia tổ chức trên quy mô toàn quốc theo từng thời điểm khác nhau.

Ngày hội ông bà được một số quốc gia tổ chức trên quy mô toàn quốc theo từng thời điểm khác nhau.

Ông Nguyễn Văn Long, ông nội của cháu Tâm học sinh tiểu học trường Việt-Úc Hà Nội chia sẻ: 'Đây không chỉ là dịp để gia đình được đến thăm môi trường học tập của các cháu mà còn là cơ hội cho ông, bà gắn bó tình cảm với các cháu hơn'.

Ông Nguyễn Văn Long, ông nội của cháu Tâm học sinh tiểu học trường Việt-Úc Hà Nội chia sẻ: 'Đây không chỉ là dịp để gia đình được đến thăm môi trường học tập của các cháu mà còn là cơ hội cho ông, bà gắn bó tình cảm với các cháu hơn'.

Tại Anh, ngày Chủ nhật đầu tiên của tháng 10 cũng được chọn làm ngày hội ông bà.

Tại Anh, ngày Chủ nhật đầu tiên của tháng 10 cũng được chọn làm ngày hội ông bà.

Tại Úc, ngày hội ông bà đầu tiên được tổ chức chính thức tại Queensland vào Chủ nhật, 2/11/2010.

Tại Úc, ngày hội ông bà đầu tiên được tổ chức chính thức tại Queensland vào Chủ nhật, 2/11/2010.

Bình luận
vtcnews.vn