Cafe tối: Vũ khí bí mật của Tây Ban Nha

Thể thaoThứ Sáu, 13/06/2014 09:29:00 +07:00

(VTC News) - Bất chấp việc Diego Costa chưa thực sự bình phục chấn thương, Del Bosque vẫn lựa chọn anh như một sự liều lĩnh?


(VTC News) - Bất chấp việc Diego Costa chưa bình phục chấn thương, bất chấp Brazil mới là quê hương thực sự của anh, Del Bosque vẫn điền tên tiền đạo của Atlentico và danh sách ĐT Tây Ban Nha tới Brazil. Tại sao ông thầy râu kẽm lại liều lĩnh?


Euro 2008, World Cup 2010, Tây Ban Nha đã lên ngôi nhờ sự xuất sắc của hàng tiền vệ và những tiền đạo sắc bén như Torres, David Villa. Nhưng ở Euro 2012 cách đây 2 năm, khi Torres xuống phong độ, Villa phải ngồi nhà vì chấn thương, HLV Del Bosque phải xoay chuyển sang sơ đồ không tiền đạo 4-6-0. Kết quả, đội bóng xứ đấu bò tiếp tục thống trị châu Âu. Đây là sự điều chỉnh chiến thuật hợp lý của “ngài râu kẽm” khi ông vẫn có trong tay một hàng tiền vệ đầy sức mạnh giúp biến hóa Tiqui-taca.

Nhưng bây giờ, Tiqui-taca đã bị bắt bài, đã rơi vào thoái trào. Barca và Bayern Munich mùa này đã cho thấy điều ấy. Del Bosque chắc chắn đã nhìn thấy bài học từ Tata Martino hay Pep Guardiola và ông cần một vũ khí mới.

Diego Costa là vũ khí mới của Tây Ban Nha

Diego Costa là mẫu tiền đạo có tốc độ, kỹ thuật, dứt điểm đa dạng bằng chân, đầu và quan trọng hơn, đó là khả năng thi đấu độc lập. Mùa giải vừa qua anh đã ghi 36 bàn sau 52 trận cho Atletico, giúp đội bóng sọc đỏ - trắng lập kỳ tích vô địch Liga và Á quân Champions League.

Có Diego Costa trong đội hình, đồng nghĩa với việc La Roja có thể gây sức ép trực diện lên hàng thủ đối phương mà không lo Tiqui-taca “vòng vo Tam Quốc”. Ngoài ra, Tây Ban Nha có thể tự tin chơi bóng bổng một khi có Diego Costa trên hàng công. Đây chính là điều Tiqui-taca bị hạn chế, và chính Tây Ban Nha cảm thấy thiếu, yếu trong những năm gần đây.

Sơ đồ 4-5-1 hay 4-3-3 thường được Del Bosque sử dụng khi bố trí Iniesta, Cazorla, Silva hay Pedro đá cánh nhờ khả năng di chuyển rộng của những cầu thủ này trước đây giờ có thể chuyển thành 4-4-2 khi chỉ cần bố trí Diego Costa đá cặp với Pedro hoặc Villa. Đó chính là sự biến hóa mà Tây Ban Nha có thể tạo ra từ con bài Diego Costa.


Tiểu Hàn
Bình luận
vtcnews.vn