Cả làng ăn cắp điện?

Kinh tếThứ Sáu, 27/07/2012 03:11:00 +07:00

Bằng cách can thiệp bất hợp pháp vào đồng hồ điện, mỗi tháng 500 hộ gia đình hai xóm An Đông, An Đoài “tiết kiệm” gần 80% tiền điện.

Bằng cách can thiệp bất hợp pháp vào đồng hồ điện, mỗi tháng 500 hộ gia đình hai xóm An Đông, An Đoài (xã An Bình, Nam Sách, Hải Dương) “tiết kiệm” gần 80% tiền điện.

Tháng 4/2009, lưới điện nông thôn xã An Bình được chính thức bàn giao về cho các Công ty Điện lực quản lý. Sau đó, Công ty điện lực giao lại cho Công ty TNHH Hà Hanh quản lý. Suốt từ đó đến nay, trong khi nguồn điện về hai xóm An Đông, An Đoài không thay đổi, nhưng tiền điện thu lại theo số trên ghi đồng hồ điện của mỗi hộ dân giảm tới 80%.

Một người dân xóm An Đông, tiết lộ: “Trước đây, mỗi tháng cả nhà dùng tiết kiệm lắm, tiền điện vẫn mất hơn 300.000 đồng. Năm 2010, gia đình quyết định bỏ hơn 500.000 đồng thuê thợ đến sửa đồng hồ. Giờ dùng thoải mái hơn trước nhưng cũng chỉ mất khoảng 100.000 đồng/tháng. Mấy ông thợ điện về hưu tài thật, họ làm đồng hồ điện và đảm bảo tiết kiệm ổn định trong ít nhất 2 năm, nếu không sẽ trả lại tiền công!”.

Sau mỗi lần kiểm tra số điện, nhân viên đều cảm thấy bất ngờ vì lượng điện tiêu thụ của các hộ quá thấp. 

Theo người dân, 3 người thợ “tài giỏi” nói trên chính là ba công nhân ngành điện mới về hưu. Ngoài 2 xóm này, bất cứ người dân nào trong xã An Bình thuê, họ cũng sửa hết.

Một người dân chỉ tường tận “mánh” của các thợ điện này: Chỉ cần mở khóa, cắt chì, tháo đồng hồ, đảo ngược dòng điện, hoặc mài bánh răng cho vòng quay chậm lại, hoặc tháo bớt dây ở lõi đồng là giảm được khoảng 80% điện tiêu thụ.

Cũng theo anh này, để tránh công ty thầu điện phát hiện, với những kẹp chì hoặc khóa hộp bị han rỉ, các thợ điện nói trên kẹp lại chì rồi đổ axit lên là hôm sau mọi dấu vết đều bị xóa sạch.

Bà Vũ Thị Thanh Hà, Phó giám đốc Công ty TNHH Hà Hanh, Công ty quản lý và bán điện cho các hộ trong xã, cho biết, gần đây công ty mới phát hiện được mánh làm ăn này và đã thống kê được khoảng 500/600 hộ dân của hai xóm nói trên đã áp dụng biện pháp “tiết kiệm” điện nói trên.
 
“Mỗi tháng nhìn bảng kê mua và bán điện tại xã An Bình, thấy chênh lệch 50 – 60 triệu đồng, xót xa vô cùng, nhưng kêu mãi chẳng thấy ai trả lời. Chủ tịch UBND xã An Bình cũng phê phán, lên án các cán bộ, đảng viên trong xã về việc ăn trộm, nhưng cũng chẳng có ai nghe”, bà Hà nói.

Bà Hà còn cho biết thêm, mỗi lần xuống kiểm tra công tơ là người dân dùng gạch đá ném túi bụi. Mấy người thu tiền điện của công ty có ý kiến thì tối sẽ bị đổ phân lỏng trộn dầu nhớt vào cửa nhà.

Sau nhiều lần kiến nghị với chính quyền xã, UBND huyện nhưng họ bất lực, mới đây, ông Hanh phải kêu cứu, đề nghị Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC45, Công an tỉnh Hải Dương) vào cuộc. Song đến nay tình trạng ăn cắp điện vẫn chưa giải quyết được triệt để. Gần đây mới bắt quả tang được vài hộ “tiết kiệm” điện.

Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Quang Dung, Chủ tịch UBND xã An Bình, lại một mực khẳng định không hề biết thông tin gì về tình trạng ăn cắp điện tràn lan trong xã và cán bộ, đảng viên của xã đều là người tốt, không có chuyện họ lấy cắp điện. Tuy nhiên, ông Dung thừa nhận hiện công an đang vào cuộc điều tra, xác minh.

Trao đổi với phóng viên, một cán bộ điều tra PC45 cho biết, đơn vị này đã triệu tập gần 10 người đến làm việc. Đến chiều 26/7, phần lớn người dân trong hai thôn trên đều thừa nhận, đã thuê thợ điện trong xã điều chỉnh để đồng hồ điện chạy chậm lại.

Theo Đất Việt

Bình luận
vtcnews.vn