Cá hoàng đế xuất hiện hàng loạt ở hồ Trị An

Thời sựThứ Tư, 24/02/2010 07:06:00 +07:00

Đây là loài cá được nhiều nhà khoa học cảnh báo là loài ăn thịt hung dữ, tốc độ sinh sản rất nhanh và có nguy cơ làm mất cân bằng hệ sinh thái trong nguồn nước.

Hiện khắp các vùng nước thuộc mặt hồ Trị An, loài cá hoàng đế xuất hiện ngày càng nhiều.

Mỗi ngày câu hoặc bỏ lưới tại đây, ngư dân có thể bắt được khoảng 3-4 kg và bán để làm thực phẩm với giá khoảng 20.000 đồng/kg.


Cá hoàng đế là loài sinh sản nhanh và là loài ăn tạp, xuất hiện nhiều ở lòng hồ khoảng từ năm 2006. Ban đầu, người dân chỉ phát hiện quanh những khu vực gần vùng nuôi cá bè nhưng đến nay xuất hiện rất nhiều. Đây là loài cá được nhiều nhà khoa học cảnh báo là loài ăn thịt hung dữ, tốc độ sinh sản rất nhanh và có nguy cơ làm mất cân bằng hệ sinh thái trong nguồn nước.


TTXVN cho biết Chi cục Thủy sản tỉnh Đồng Nai đã tiến hành điều tra, nghiên cứu và xác định loài cá này có nguồn gốc từ Nam Mỹ, do một số ngư dân nuôi để làm cảnh và phát tán vào hồ Trị An.

Theo Người Lao Động
Bình luận
vtcnews.vn