Cả gia đình 5 người thương vong trong một vụ tai nạn

Thời sựThứ Năm, 10/06/2010 02:02:00 +07:00

(VTC News) - 5 cha con chú cháu cùng chở nhau trên một chiếc xe máy đã trở thành nạn nhân của vụ TNGT thảm khốc, trong đó 3 người chết ngay tại chỗ...

(VTC News) - 5 cha con chú cháu ở phường Đậu Liêu – TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) cùng chở nhau trên một chiếc xe máy đã trở thành nạn nhân của vụ tai nạn giao thông thảm khốc, trong đó 3 người chết ngay tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc khiến cả gia đình 5 người thương vong 
Vào khoảng 20h30 đêm qua (9/6) tại km 485+700 QL1A, đoạn qua địa bàn phường Đậu Liêu – TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông thảm khốc.

Xe ô tô mang BKS Lào UN 0428 do Trần Văn Chung (SN 1977) ở xóm 3 xã Xuân Đan, Nghi Xuân điều khiển, đã đâm vào xe máy BKS 38H5-3186. Trên xe máy chở 5 người (chưa rõ người điều khiển).

 Hậu quả Trương Phi Hạ (46 tuổi), Trương Phi Nhàn (SN 1992) và Trương Phi Hùng (SN 1991) đều trú ở khối phố 4, phường Đậu Liêu chết ngay tại chỗ. 2 cháu Trương Phương Thảo (SN 2001), Trương Thị Anh Đào (SN 2006) bị thương nặng. Được biết cả 5 nạn nhân đều là cha con, chú cháu trong một gia đình.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, Công an Thị xã Hồng Lĩnh đã có mặt tại hiện trường tiến hành khám nghiệm và điều tra nguyên nhân.

*Trước đó vào lúc 14h cùng ngày trên quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn xã Thiên Lộc huyện Can Lộc (cách nơi xảy ra vụ tai nạn ở TX Hồng Lĩnh) chưa đầy 5km, xe ô tô chở vật liệu xây dựng (BKS 38N1229) của Trần Anh Đại ở thị trấn Nghèn huyện Can Lộc đã đâm vào ce 12 chỗ ngồi (BKS 30M 9658) của anh Nguyễn Mạnh Hà chạy từ Hải Phòng vào. Tiếp đó xe anh Hà lại đâm vào xe môt tô của Nguyễn Hồng Thắng ở TP Vinh (Nghệ An).

Hậu quả cả 3 xe lật nhào ra đường, gây ách tắc giao thông trên QL1A hơn 30 phút.

Trần Long
Bình luận
vtcnews.vn