NTD trả tiền oan 40% trọng lượng thực phẩm đông lạnh

Kinh tếThứ Năm, 01/04/2010 02:03:00 +07:00

(VTC News) - Kết luận điều tra tại 17 siêu thị cho thấy lớp băng bảo quản thực phẩm đông lạnh trong quá trình phân phối thường sai số trọng lượng

(VTC News) - Cục Quản lý dược phẩm và thực phẩm Mỹ (FDA) hôm 30/3 cho biết, cơ quan này đang tiến hành kiểm tra về trọng lượng hải sản đông lạnh. Ban đầu đã phát hiện những khách hàng trả nhiều tiền hơn cho số lượng đá đóng băng không ghi trên bao bì đóng gói. 

Kết luận điều tra tại các siêu thị trên 17 tiểu bang của Mỹ cho thấy lớp băng bảo quản thực phẩm đông lạnh trong quá trình phân phối thường gây ra tình trạng sai số trọng lượng sản phẩm ghi trên bao bì. Cá biệt có loại mặt hàng lượng nước đá đóng băng chiếm tới 40% trọng lượng hải sản bày bán.

 

"Chúng tôi đang xem xét lại kết quả một cách thận trọng và xác định phương hướng hành động để giải quyết tận gốc vấn đề", Michael Herndon phát ngôn viên của FDA cho hay.

Bước đầu, cơ quản lý yêu cầu nhà phân phối lấy mẫu thực phẩm đông lạnh có sức tiêu thụ mạnh để kiểm tra. Một hệ thống máy tính cũng sẽ đước đưa vào làm nhiệm vụ kiểm định thực phẩm nhập khẩu nhằm đảm bảo tính chính xác, tránh thiệt hại về mặt kinh tế đối với người tiêu dùng.

Trường hợp phát hiện hàng hóa sai số trọng lượng, bước đầu nhà cung cấp sẽ nhận được thư thông báo, sau đó một khi tình trạng không chấm dứt thì các biện pháp mạnh sẽ được tiến hành để khắc phục giải quyết.

Vũ Anh Tú(theo Chicago Tribune)

Bình luận
vtcnews.vn