NTD đang xài cước iPhone trung bình 400.000đồng/tháng

Kinh tếThứ Sáu, 26/03/2010 09:02:00 +07:00

(VTC News) – Người tiêu dùng Việt Nam đã và đang sử dụng iPhone cho biết mức cước trung bình mỗi tháng họ dùng là 400.000 đồng/tháng.

(VTC News) – Người tiêu dùng Việt Nam đã và đang sử dụng iPhone cho biết mức cước trung bình mỗi tháng họ dùng là 400.000 đồng/tháng.

Song đấu về giá: iPhone nhà mạng thắng

Qua một khảo sát nhỏ đối với những người đã dùng iPhone, có tới 85% người sử dụng iPhone dùng cước trên hoặc xấp xỉ 400.000 đồng/tháng (trên mức cam kết iPhone 1 của Viettel – thời hạn 12 tháng) và bằng gói cước iTouch1 trả sau của Vinaphone (cam kết 400.000 đồng/tháng).

Đa số người dùng iPhone và người đang có dự định mua iPhone khi trả lời phỏng vấn cũng hào hứng với phiên bản iPhone 3GS 16GB nhất vì “dung lượng chỉ cần thế là đủ”.

Dùng mạng Vinaphone, chơi iPhone được hơn 2 năm khi chiếc điện thoại của Apple mới du nhập vào Việt Nam chưa lâu (tháng 8/2007 iPhone 2G mới được dân mạng VN unlock thành công), tính trung bình một tháng Hoàng Anh (ĐH QGHN) sử dụng hết 400.000 đồng tiền cước. Đang có nhu cầu mua một chiếc iPhone 3GS 16GB, Hoàng Anh không phải lăn tăn nhiều với gói cước trả sau iTouch 1 cam kết 400.000 đồng/tháng của Vinaphone với giá lấy máy (giá máy + 10% VAT + tiền ứng trước dịch vụ) là 12.076.800 đồng (đã bao gồm VAT), mức khuyến mại trong vòng 24 tháng của Vinaphone đối với gói cước đi kèm iPhone này là 3.490.000 (sau khi trừ đi, giá máy thực chỉ còn 8.586.800 đồng).

Nếu Hoàng Anh "nổi hứng" mua một chiếc iPhone với gói cam kết iPhone 1 (350.000 đồng/tháng) của Viettel, cậu sẽ phải trả trước 14.199.900 đồng (phiên bản Unlock). Sau 24 tháng,  trừ tiền cước 3.490.000 đồng tiền ứng trước dịch vụ, chi phí thực phải trả cho máy là 9.834.180 đồng.

 
Người dùng sẽ chọn chiếc iPhone nào cho mục đích sử dụng của mình? 

Tại cửa hàng iPhone (số 8 Hai Bà Trưng – Q.Hoàn Kiếm) giá iPhone 3GS 16GB (phiên bản quốc tế) niêm yết có giá trị vào tháng 3/2010 vẫn ở mức 14.490.000 đồng (chêch lệch về giá hàng xách tay giữa các cửa hàng khoảng 90.000 đồng), được tặng kèm với 01 tai nghe Bluetooth BH320. Như vậy, nếu chưa tính cả khoản khuyến mại thì giá ban đầu của iPhone 3GS 16GB do Vinaphone phân phối thấp hơn 15% so với hàng ngoài, Viettel thấp hơn 2% so với hàng ngoài.

Do đó có thể thấy việc mua một chiếc iPhone của hai nhà phân phối iPhone chính hãng là Vinaphone và Viettel so với hàng ngoài là không bàn cãi, hai “đại gia” đánh bật iPhone “trôi nổi” về giá cả và nguồn gốc xuất xứ dù có cam kết hay không cam kết.

Nếu ai đó phàn nàn về giá iPhone cam kết quá đắt thì hãy chọn cho mình gói cước hợp lý hoặc “mua đứt, bán đoạn” với Viettel thì vẫn rẻ hơn và yên tâm hơn so với mua iPhone hàng xách tay.

Sẽ có những con số ảo


Một tháng tôi dùng hết 800.000 đồng tiền cước, nhưng cũng chẳng mặn mà gì với máy cam kết nếu iPhone giá rẻ và xuất hiện nhiều như... lợn con.

Cụm từ “nhiều như lợn con” hay được cư dân “sành điệu” dùng để miêu tả những thứ được coi là “đại trà – không sành điệu”. Trịnh Mai Trang (Nguyễn Chí Thanh) nhận xét và tỏ ra hời hợt với thông tin rằng Vinaphone và Viettel đưa ra con số về giá iPhone kèm khuyến mãi, về 120.000 người đã đăng kí iPhone, cô buông một câu “có lẽ nếu iPhone có quá nhiều, tôi sẽ tìm một chiếc máy như iPhone khi mới ra mắt... thời trang và ít người dùng”.

Steven Jobs hẳn có lý do để tin tưởng vào “siêu phẩm” của Apple chỉ với một nút bấm khi mà sản phẩm của Nokia, Sony, RIM... lại có rất nhiều nút bấm. Apple đã tạo ra một cộng đồng người dùng của riêng mình. Sở hữu iPhone được 2 năm, Quách Tuấn (Làng Yên Phụ - Tây Hồ) đủ tự tin để đưa ra nhận định: “Sự trải nghiệm của chiếc máy nhiều tính năng khi lúi húi ngồi chơi một mình không sướng bằng việc rút chiếc máy ra alo hoặc lướt web với wifi để biết mình “khác biệt so với nhiều người khác”.

Thị trường iPhone Việt Nam mặc dù có nét mới là xuất hiện hàng chính hãng, nhưng giá máy (kèm đặt cọc) không hề thấp như được kì vọng. Vì vậy khẳng định được một điều iPhone sẽ không phải là một chiếc máy giá rẻ như... Nokia 1200 và trong số 120.000 người đã đăng kí mua iPhone qua hai nhà mạng là Vinaphone và Viettel chắc chắn sẽ có những con số ảo và có lẽ con số này có thể lớn hơn cả con số những người thực sự sẽ mua máy qua đăng kí.

Trả lời qua điện thoại, một nhân viên chăm sóc khách hàng của Viettel cho biết: “Dựa vào thông tin đăng kí của khách hàng trong việc mua iPhone, Viettel sẽ thẩm định rằng khách hàng có thực sự mua máy hay chỉ là đăng kí ảo”.

Không thích hàng cam kết


Những con số đưa ra có thể tính toán và khẳng định rằng người dùng sẽ được lợi nếu mua iPhone chính hãng và cam kết, thế nhưng có người lại muốn từ chối sở hữu iPhone theo cách kể trên, họ nghiêng về giả thuyết mua iPhone chính hãng nhưng không cam kết.

Vũ Nguyên (Cán bộ Trung tâm CNTT – Đại học SPHN) một tháng dùng hết 800.000 đồng tiền cước điện thoại, Nguyên được mẹ tặng cho chiếc iPhone từ đời 2GB 8GB và bây giờ chiếc máy sắp “đi” vì hỏng màn hình nhưng cậu cho biết “nói không với iPhone cam kết”, đơn giản là vì không muốn “rút tiền ra trả một cục vào cuối tháng”.

Tổng tiền cước một tháng cũng lên tới 350.000 - 800.000 đồng/tháng, nhưng với một số người đó lại là tổng tiền cước của hơn một chiếc sim, vì vậy họ không muốn dồn hết tiền cước sang sim cam kết trong khi việc sử dụng sim còn lại cũng rất quan trọng.

Phạm Khánh Phương (21A Đội Cấn) dùng hết khoảng hơn 400.000 đồng tiền cước/tháng nhưng tính ra bạn chỉ dùng hết 300.000 đồng/tháng. Phương dùng hai chiếc sim với một máy iPhone và  một máyNokia E71, bạn còn phàn nàn “iPhone dùng nhiều lúc cũng bực mình lắm, ví dụ như nếu để kiệt pin, đố mà sạc lên được nếu không mang ra hàng cho người ta xem lại, cứ còn 10% pin là phải nhớ sạc lên rồi”.

Kịch bản được đặt ra là giá iPhone hàng xách tay sẽ hạ, hoặc dân buôn iPhone xách tay sẽ chuyển sang buôn iPhone cũ và cạnh tranh với nhà mạng trong dịch vụ chăm sóc khách hàng.

iPhone vẫn là một chiếc máy hàng hiệu, đắt đỏ, kén người dùng và lẽ dĩ nhiên chiếc điện thoại này sẽ không xuất hiện nhiều như... lợn con.







Cường Cao 
Bình luận
vtcnews.vn