Lời cảnh báo cho những người hói Việt Nam

Kinh tếThứ Ba, 27/07/2010 05:47:00 +07:00

(VTC News) - Tin vào quảng cáo thuốc mọc tóc, mỹ phẩm kích thích mọc tóc, người tiêu dùng dễ tiền mất tật mang.

(VTC News) – Trong khi đa số những hiệu thuốc tư nhân lắc đầu khi được hỏi về các loại thuốc và mỹ phẩm kích thích mọc tóc thì trên mạng lại bán tràn làn sản phẩm này, khiến người tiêu dùng tin vào quảng cáo, dễ "tiền mất tật mang". Bài viết dưới đây là lời cảnh báo giúp những người hói tránh được "cạm bẫy".

Tin quảng cáo: "Tiền mất tật mang"

Những người bị bệnh rụng tóc thường mặc cảm khi ra đường và tìm mọi cách để chữa trị mong có được một mái tóc dầy và đẹp. Nếu may mắn được điều trị đúng thuốc tại các viện da liễu, các chuyên khoa da liễu tại các bệnh viện đa khoa toàn quốc thì họ hoàn toàn có khả năng chữa khỏi. Nhưng nếu bị rụng tóc, hói do di truyền thì việc chữa trị rất gian nan, phức tạp và tốn kém. Đó là lý do vì sao một số người mắc phải căn bệnh này muốn “đốt cháy giai đoạn”, tin vào những loại thuốc, mỹ phẩm được quảng cáo... ăn liền và kết quả là "tiền mất tật mang".

Mong muốn của những người bị hói là có mái tóc dầy và đẹp.

Các cửa hàng thuốc tư nhân thông thường cũng không bán các loại thuốc ngăn rụng tóc, kích thích mọc tóc với lý do đây là loại thuốc khá đặc biệt, cần có sự theo dõi của bác sĩ chữa trị chứ không phải căn bệnh thông thường, cứ mua về sử dụng theo toa là khỏi.

Theo khảo sát của VTC News, tại cửa hàng thuốc số 339 Giảng Võ (Ba Đình, Hà Nội), nhân viên ở đây cho biết: Dù thỉnh thoảng vẫn có người hỏi mua loại thuốc đặc trị này nhưng ở đây không bán.

Các nhà khoa học chỉ ra bệnh rụng tóc thường xuất hiện ở lứa tuổi trên 40 và nam giới là đối tượng dễ mắc phải căn bệnh này. Thậm chí bệnh rụng tóc xuất hiện ở những người mới 18, đôi mươi vì nhiều nguyên nhân khác nhau như căng thẳng thần kinh, sốt xuất huyết, bệnh thương hàn, do nhiễm nấm… và do di truyền.

Dược sĩ Phùng Thị Huyền - điều hành cửa hàng thuốc Pharabaco (160 Tôn Đức Thắng, Đống Đa) khẳng định rằng cửa hàng kinh doanh rất nhiều loại thuốc nhưng không có loại thuốc nào kích thích mọc tóc.

Kén người, mua khó và chưa tìm đúng địa chỉ khiến nhiều bệnh nhân rụng tóc cầu cứu tới mỹ phẩm, các cơ sở y tế tư nhân nhưng hiệu quả chẳng đi đến đâu.  Điển hình là trường hợp của anh Đỗ Hoàng Giang (Đồng Mai - Hà Đông – Hà Nội). Anh Giang cho biết anh bị rụng tóc từ năm 18 tuổi, đến nay, khi anh đã gần 30 tuổi thì gần như hói gần nửa phần da đầu phía trước. “Mặc dù cũng đi chữa trị nhiều nơi, từ đông y đến tây y nhưng không khỏi, nản quá nên gần 3 năm nay tôi cũng không để ý đến nơi điều trị”, anh giãi bày.

Gần đây, nhiều người đang loay hoay đi tìm thuốc chữa vui mừng khi trên mạng xuất hiện một số loại thuốc và mỹ phẩm kích thích mọc tóc như Velform Hair Grow Plus, X-Hair với lời quảng cáo rất hấp dẫn: “Được làm 10 loại dược thảo mộc tự nhiên được kết hợp thành một dung dịch có tác dụng điều trị sự cân bằng dưỡng chất của da đầu và nhờ đó kích thích quá trình mọc tóc… rõ ràng đây là một bước tiến đột phá của khoa học, hoàn toàn tự nhiên, không có hóa chất, không có tác dụng phụ”.

Tuy nhiên, theo bác sĩ Nguyễn Duy Hưng (Viện Da liễu Quốc Gia) cho biết: "Hiện nay bệnh rụng tóc do di truyền chưa tìm ra loại thuốc chữa trị hiệu quả và những loại thuốc điều trị bệnh rụng tóc đều có một số tác dụng phụ như kích ứng da, giảm ham muốn tình dục..."

Dùng cả lãnh đạo các nước để in trong tờ rơi quảng cáo.

Hầu hết những loại sản phẩm kích thích mọc tóc nói trên đều có giá cả khá đắt đỏ, lên tới 900.000 đồng/lọ (mỗi lọ dùng từ 4 – 6 tuần) nên người dân rất đắn đo vì sợ không đạt hiệu quả như mong muốn. Chị Nguyễn.T.Bích (ngõ 68 Cầu Giấy – Hà Nội) chia sẻ: “Tôi thấy người ta quảng cáo trên Chương trình Bestbuy về loại thuốc mọc tóc có tên là Velform Hair Grow Plus có tác dụng rất tốt, thế nhưng khi đặt vấn đề muốn mua tới tận nơi để xem sản phẩm này thì nhân viên của số điện thoại bán hàng nói sản phẩm này… chỉ bán qua mạng, họ cũng không có bác sĩ tư vấn mà chỉ có nhân viên tư vấn nên tôi không dám mua”.

Gặp phải căn bệnh rụng tóc khó chữa như anh Giang và chị Bích, anh Tuấn Anh (số điện thoại: 0932369xxx) cũng chữa trị rất nhiều nơi, tốn nhiều tiền của nhưng tóc vẫn rụng và không có dấu hiệu mọc lại.

“Tin vào lời quảng cáo 97,3% trường hợp bị bệnh liên quan tới tóc đã được chữa khỏi của một cơ sở có tên là xx 101 tại phố Phan Văn Trị, tôi tới đây mua thuốc bôi và điều trị nhưng sau 2 tháng thì tóc vẫn không mọc lại, tính ra tôi mất khoảng 2 triệu đồng mà kết quả chẳng đi đến đâu, lại còn mất thời gian, công việc của mình”, anh Tuấn Anh nhẩm tính.

 Anh tiết lộ thêm, nhân viên ở cơ sở này còn quảng cáo đây là “bệnh viện về tóc”, “tập đoàn”, thậm chí trên tờ quảng cáo về tóc của cơ sở này có có hình ảnh những lãnh đạo với lời lẽ rất mập mờ như: “Quốc vương Bỉ trao giải thưởng”; “Thủ tướng Trung Quốc Lý Bằng trao giải thưởng” mà không ghi rõ đấy là giải thưởng gì theo kiểu rất mập mờ.

"Chọn mặt gửi vàng" mới mong khỏi


Tiến sĩ Nguyễn Duy Hưng, Bác sĩ cao cấp của Bệnh viện Da liễu Trung ương – Tổng thư kí Hội Da liễu Việt Nam cho biết: “Có khá nhiều loại thuốc hiện nay, như minoxidil 2% (thuốc xịt hoặc bôi) và uống Finasteride 1mg có tác dụng kích thích mọc tóc rất tốt. Nhưng những loại thuốc này phải sử dụng ít nhất 3 tháng mới có kết quả và hiệu quả của nó không được nhiều và bền vững, khi ngừng uống thuốc, tóc lại bị rụng trở lại và những loại thuốc này đều có tác dụng phụ. Ví dụ như loại xịt, loại bôi thì gây kích ứng da, loại uống thì gây suy giảm ham muốn tình dục, tất nhiên là tùy từng loại khác nhau mà có tác dụng phụ khác nhau, khi điều trị cần có sự chỉ định của bác sĩ”.


Tiến sĩ Trần Duy Hưng - Tổng Thư kí Hội Da liễu Việt Nam

Với những hiện tượng rụng tóc tạm thời, có người không chữa cũng có thể tự khỏi. Nói về rụng tóc thuộc chứng “nan y” là nhắc tới rụng tóc hói, rụng tóc liên quan đến nội tiết tố androgen – bệnh hói do gen di truyền gây ra, khám chữa bệnh mất thời gian và mất nhiều tiền là ở căn bệnh này. 

“Bệnh nhân có thể dùng phương pháp khác ngoài uống thuốc đó là dùng phương pháp cấy tóc, nói dễ hiểu là dùng những khóm tóc nhỏ trên đầu để cấy vào những chỗ không có tóc. Ngoài ra, có thể thêm một phương pháp nữa là dùng phương pháp phẫu thuật, lấy từng mảng có tóc và vắt lên vùng không có tóc. Cả hai phương pháp này rất hiệu quả và Bệnh viện Da liễu Trung ương đều đã thực hiện được. Ngoài ra còn có phương pháp sử dụng tế bào gốc đã chứng minh được hiệu quả, nhưng chưa có kết luận cụ thể”, Bác sỹ Hưng chia sẻ.

Quá trình rụng tóc ở nam (hình trên) và nữ (hình dưới).

Tùy từng thể trạng từng người, mức độ bị hói mà phương pháp, thời gian điều trị khác nhau và chi phí cũng khác nhau. Người bệnh có thể đến các cơ sở y tế chuyên sâu để được tư vấn. Bệnh viện Da liễu TW ở 15A, đường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội đã thành công trong việc điều trị rụng tóc bằng phương pháp cấy tóc và sử dụng tế bào gốc.

Độc giả muốn tra cứu điểm thi ĐH, CĐ 2010 miễn phí, bấm vào đây >> Click here!

Để đạt được kết quả, một ca điều trị phải kéo dài 5 tháng trở lên. Nếu điều trị bằng thuốc như đã nói ở trên chỉ mất khoảng 400.000 tiền thuốc/tháng. Nếu điều trị bằng phương pháp cấy tóc thì khá đắt đỏ nhưng hiệu quả rõ rệt. Một bệnh nhân dấu tên nói anh đã đã điều trị thành công bằng phương cấy tóc, anh cấy  khoảng 400 sợi mất gần 6.400.000 đồng, sau 3 tháng tóc đã mọc lại, nếu anh muốn tóc dầy hơn thì sẽ tiếp tục cấy thêm một lần nữa với số tiền tương đương.

Những người bị rụng tóc ở Hà Nội có thể tới Viện Da liễu Quốc gia (15A Phương Mai) hoặc Bệnh viện Da liễu Hà Nội (79b Nguyễn Khuyến) để khám và điều trị. Ngoài ra những chuyên khoa da liễu của các bệnh viện  công trên khắp các tỉnh thành trong cả nước cũng là địa chỉ đáng tin cậy để người dân có thể tìm tới.

Tóc có hai chức năng, một là bảo vệ đầu dưới những tia tử ngoại (tia UV) có thể gây ung thư da và gây các tổn hại não bộ. Tia UV có trong ánh sáng mặt trời nên những người dân sống ở vùng xích đạo như châu Phi có mái tóc rất đen, xoăn và nhiều tầng lớp để bảo vệ da đầu, người châu Á thì tóc mỏng hơn và người châu Âu sống ở vùng khí hậu mát hơn thì tóc mang màu sáng. Đó là quá trình thích nghi hàng triệu năm của con người.

Chức năng thứ hai của tóc là về mặt thẩm mỹ, nhiều người chỉ tự tin ra đường khi học có một mái tóc đẹp. Ngày nay, khi ra đường chúng ta có thể thấy được sự sáng tạo nào của các nhà tạo mốt tóc, điều đó cũng dựa trên nhu cầu chăm sóc mái tóc, mong muốn có mái tóc đẹp của con người thời nay.

Bài, ảnh: Cường Cao

Bình luận
vtcnews.vn