Đại gia viễn thông chống nghẽn mạng dịp Tết thế nào?

Kinh tếThứ Năm, 28/01/2010 06:24:00 +07:00

(VTC News) - Đêm giao thừa Tết Kỷ Sửu các khách hàng sử dụng điện thoại di động sẽ không phải chịu cảnh nghẽn mạng như những năm trước đó.

(VTC News) - Đảm bảo sự thông suốt liên lạc trong thời điểm Giao thừa và dịp năm mới luôn là vấn đề khiến các nhà mạng “đau đầu”. Năm nay các đại gia mạng viễn thông di động nâng dung lượng nhắn tin lên gấp 3 lần so với ngày thường nhằm hạn chế tình trạng nghẽn mạng.

Trao đổi với VTC News, đại diện của cả 3 nhà mạng lớn nhất Việt Nam là VinaPhone, MobiFone, Viettel cho biết: Nhằm hạn chế tình trạng nghẽn mạng "đến hẹn lại lên" vào đêm giao thừa Tết Nguyên đán, năm nay các nhà mạng sẽ nâng dung lượng nhắn tin lên gấp 3 lần so với ngày thường nên tình trạng nghẽn tin nhắn tuy vẫn xảy ra tại các tỉnh/thành phố lớn nhưng mức độ không nặng như những năm trước.

Nâng cấp mở rộng mạng lưới để tăng cường công suất hoạt động của cả hệ thống được coi là phương án tối ưu chống nghẽn mạng của nhà cung cấp. 


VinaPhone chính thức thông báo, nhà mạng này đã hoàn tất công tác nâng cấp, mở rộng lưới, hạ tầng, bổ sung các trạm thu phát sóng BTS, bảo dưỡng tổng đài, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu sử dụng các dịch vụ thông tin di động tăng đột biến trong của các thuê bao trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Tính đến nay, VinaPhone đã có trên 17.000 trạm BTS, phủ sóng trên toàn quốc. Mạng cũng đã lắp đặt hơn 5.000 trạm BTS 3G, số lượng trạm này sẽ bổ sung và san sẻ dung lượng cho mạng 2G.

Với dung lượng mạng hiện tại VinaPhone có thể đáp ứng được 200%-300% nhu cầu sử dụng các dịch vụ thông tin di động hàng ngày. Hệ thống tổng đài cũng được nâng cấp sẵn sàng đáp ứng cho khoảng 50 triệu thuê bao đang hoạt động.

Hệ thống nhắn tin của VinaPhone được các chuyên gia đánh giá có dung lượng lớn nhất ở Việt Nam hiện nay, có thể chuyển tải 20 – 30 triệu SMS/giờ. Hiện nay, VinaPhone đang có hơn 27 triệu thuê bao thực đang hoạt động trên mạng.

Dự kiến trong dịp Tết Nguyên đán Canh Dần, VinaPhone sẽ phát triển mới gần 1 triệu thuê bao, trung bình mỗi ngày Tết mạng phát triển được khoảng 100.000 thuê bao.

Ngay từ đầu năm 2010, VinaPhone đã chủ động đầu tư, xây dựng phát triển nâng cấp hệ thống mạng lưới với vốn đầu tư lên tới hàng triệu USD. Để khắc phục tình trạng nghẽn mạng cục bộ do tập trung đông người tại các địa điểm diễn ra lễ hội, hội chợ…

VinaPhone cũng đã chủ động bố trí 30 xe phát sóng lưu động tại những điểm có khả năng gây nghẽn lúc Giao thừa  như bờ Hồ Hoàn Kiếm, Quận Nhất TP.HCM, các điểm bắn pháo hoa....

VinaPhone cũng đã chủ động bố trí 30 xe phát sóng lưu động tại những điểm có khả năng gây nghẽn 


Cán bộ công nhân viên công ty cũng được bố trí trực 24/24h ngày Tết, đảm bảo thông suốt thông tin. Các hãng đối tác như Motorola, Ericsson đã cử chuyên gia sang cùng trực, giám sát hệ thống với VinaPhone.

Cũng chuẩn bị cho việc hạn chế nghẽn mạng ngày Tết, "đại gia" MobiFone đã lên kế hoạch nâng dung lượng mạng lưới chống nghẽn từ đầu năm 2009. MobiFone hy vọng, với sự gia tăng của hàng nghìn trạm 3G trên toàn quốc tình trạng nghẽn mạng sẽ được hạn chế đến mức thấp nhất.

Theo nhà mạng này, sóng 3G giúp chia tải cho 2G rất tốt, đặc biệt là ở khu vực đô thị đông dân. Tải trọng mà 3G có thể chia sẻ giúp 2G khi chống nghẽn lên tới hơn 25%.

Bên cạnh đó, đại gia di động này còn tăng cường thêm gần 20.000 máy thu phát (TRX) trên toàn mạng để chống nghẽn, mở rộng thêm 30 hướng kết nối ngoài mạng và nội mạng, nâng cấp và mở rộng 20 tổng đài chuyển mạch di động (MSC) trên toàn quốc để bảo đảm các cuộc gọi được kết nối nhanh nhất với chất lượng thoại vượt tiêu chuẩn.

Đối với lưu lượng về tin nhắn ngắn SMS, MobiFone cũng đã hoàn tất mở rộng hệ thống quản lý nhắn tin đáp ứng được 300% nhu cầu sử dụng tin nhắn so với thời điểm bình thường.

MobiFone còn cho biết, sẽ tiến hành tăng cường đội ngũ trực ban trong đó bao gồm cả những chuyên gia nước ngoài nhằm giảm tối thiểu những sự cố mạng trong thời gian này và cung cấp cho khách hàng những dịch vụ tốt nhất trong những ngày đón năm mới Canh Dần.

Không kém cạnh, "ông lớn" Viettel cũng cho biết: Tính đến nay, Viettel đã triển khai lắp đặt thêm 8.000 trạm BTS, nâng tổng số trạm 2G lên 21.000 và 90% số xã trên cả nước đã có trạm phát sóng di động BTS.

Viettel dự kiến "tăng cường" nhiều hơn trạm BTS từ nay đến trước tết

Dự kiến từ nay đến trước Tết Nguyên Đán sẽ có 7.000- 8.000 trạm 3G được lắp đặt hoàn thiện. Bên cạnh đó, Vietel cũng chuẩn bị sẵn sàng 40 xe phát sóng lưu động ứng trực.

Nhìn chung cả 3 mạng di động lớn là VinaPhone, Viettel và MobiFone đều lạc quan về khả năng chống nghẽn mạng trong dịp Tết năm nay từ kinh nghiệm chống nghẽn thành công từ năm ngoái.

Tuy nhiên, các nhà mạng vẫn khuyến cáo khách hàng cùng thực hiện chống nghẽn với nhà mạng bằng cách sử dụng linh hoạt và hài hòa các hình thức liên lạc bằng điện thoại di động, điện thoại cố định, email hoặc điện thoại qua Internet để các hoạt động liên lạc được thực hiện thông suốt trong dịp lễ tết này. Khi cuộc gọi không thực hiện được, khách hàng nên chờ ít phút trước khi bấm máy gọi lại.

AQ

Bạn có nhận xét gì về thông tin trong bài viết này hay đang gặp bức xúc tương tự về các sự cố nghẽn mạng di động? Hãy gửi phản hồi cho chúng tôi vào ô thảo luận cuối bài viết. Trân trọng cảm ơn!

Bình luận
vtcnews.vn